Hải tặc Somalia bắt 43 thủy thủ nước ngoài

Thứ hai, ngày 18/10/2010 07:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17-10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, hải tặc Somalia đã bắt giữ tàu đánh cá Geummi 305 của Công ty Thủy sản Hàn Quốc đang đánh bắt tại ngoài khơi cách thành phố Lamu (Kenya) 16km.
Bình luận 0

Tàu trên đã bị đưa về cảng Haradere, căn cứ chính và là hang ổ của hải tặc ở phía Bắc Thủ đô Mogadishu của Somalia. Trên con tàu đánh cá tải trọng 241 tấn này có 2 người Hàn Quốc, 2 thuyền viên Trung Quốc và 39 người Kenya.

Hiện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang huy động toàn bộ đầu mối liên lạc để giải quyết vấn đề một cách an toàn. Vùng biển Kenya nói trên được cho là khu vực an toàn do cách căn cứ chính của hải tặc hơn 400km và hải quân Kenya thường xuyên tuần tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem