Hầm chui Lê Văn Lương hoàn thành, xoá "điểm nóng" ùn tắc giao thông

Thế Anh - Ngọc Hải Thứ tư, ngày 05/10/2022 06:34 AM (GMT+7)
Ngày 5/10, TP.Hà Nội chính thức khánh thành hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 được kỳ vọng xoá giảm ùn tắc giao thông tại nút giao được mệnh danh là "điểm nóng" về ùn tắc giao thông nghiêm trọng của thành phố.
Bình luận 0

Cận cảnh hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3. Nguồn: Ngọc Hải

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 được xây dựng theo hướng đường Lê Văn Lương, đi ngầm qua nút giao Khuất Duy Tiến - Tố Hữu, có tổng chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu là 475m. Đơn vị thi công chính là Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 - Công ty Fecon.

Mặt cắt ngang gồm 2 hầm riêng biệt, mỗi hầm có bề rộng 7,75m, gồm 2 làn xe cơ giới rộng 3,5 m/làn. Phần hầm hở mỗi chiều có bề rộng 7,75m phân cách 2 chiều bằng GPC cứng rộng 1,0m; xén hè mở rộng đường Lê Văn Lương - Tố Hữu trong phạm vi dự án mỗi bên trung bình 5,50m để bố trí thêm 1 làn xe cơ giới.

Hầm chui Lê Văn Lương hoàn thành xoá "điểm nóng" ùn tắc giao thông - Ảnh 2.

Tập đoàn Cienco4 là đơn vị nằm trong liên danh được lựa chọn thi công gói thầu số 8 bao gồm thi công xây dựng hầm Lê Văn Lương - Vành đai 3 (bao gồm hầm kín, hầm hở, tổ chức giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với các hạng mục của hầm) thuộc dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3. Ảnh: Ngọc Hải

Hầm chui Lê Văn Lương hoàn thành xoá "điểm nóng" ùn tắc giao thông - Ảnh 3.

Toàn cảnh nút giao hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 nhìn từ trên cao. Ảnh: Ngọc Hải

Hầm chui Lê Văn Lương hoàn thành xoá "điểm nóng" ùn tắc giao thông - Ảnh 4.

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đã hoàn thành các hạng mục để đưa vào vận hành khai thác từ tháng 10/2022. Ảnh: TA

Hầm chui Lê Văn Lương hoàn thành xoá "điểm nóng" ùn tắc giao thông - Ảnh 5.

Trước khi chưa được đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Văn Lương – Tố Hữu thường xuyên là "điểm nóng" ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại nút giao với đường Vành đai 3. Ảnh: Ngọc Hải

Hầm chui Lê Văn Lương hoàn thành xoá "điểm nóng" ùn tắc giao thông - Ảnh 6.

Tập đoàn Cienco4 là đơn vị chịu trách nhiệm thi công toàn bộ phần hầm của dự án. Ảnh: TA

Hầm chui Lê Văn Lương hoàn thành xoá "điểm nóng" ùn tắc giao thông - Ảnh 7.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) khẳng định: Công trình sau khi được thông xe sẽ giải quyết hiện tượng ùn tắc giao thông tại nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến - Tố Hữu, góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông thủ đô. Ảnh: TA

Hầm chui Lê Văn Lương hoàn thành xoá "điểm nóng" ùn tắc giao thông - Ảnh 8.

Các hạng mục thi công tại hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đã hoàn thành kịp tiến độ khánh thành vào ngày 5/10, sơm hơn 5 ngày so với dự kiến trước đó khánh thành ngày 10/10. Ảnh: Ngọc Hải

Hầm chui Lê Văn Lương hoàn thành xoá "điểm nóng" ùn tắc giao thông - Ảnh 9.

Bên cạnh dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3, Tập đoàn Cienco4 cũng là cái tên không quá xa lạ với các dự án hầm đô thị khi góp mặt tại nhiều công trình trọng điểm, có tính chất phức tạp như: hầm chui nút giao Trung Hòa, nút giao Thanh Xuân tại Hà Nội. Ảnh: TA

Hầm chui Lê Văn Lương hoàn thành xoá "điểm nóng" ùn tắc giao thông - Ảnh 10.

Các công nhân đang sơn lại những hạng mục cuối cùng để kịp tiến độ khánh thành. Ảnh: Ngọc Hải

Chia sẻ về những khó khăn trong 2 năm thi công dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Ban điều hành hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3, (Tập đoàn Cienco4) cho biết: "Dự án hầm chui Lê Văn Lương được chia thành 3 giai đoạn, khởi công xây dựng vào đầu tháng 10/2020. Sau 2 nỗ lực triển khai thi công, đến nay, dự án đã hoàn thành kịp tiến độ của TP.Hà Nội đưa ra".

Theo ông Nghĩa, trong 2 năm thi công hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3, đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn do đây là dự án có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn và là "điểm nóng" về ùn tắc giao thông.

Cùng với đó là mặt bằng thi công hẹp vừa thi công vừa phải đảm bảo an toàn giao thông. Quá trình thi công, khi gặp thời tiết bất lợi, có nhiều đợt mưa lớn khiến việc thi công hầm ngầm gặp nhiều khó khăn. Để chống ngập đơn vị thi công đã phải huy động 15 máy bơm loại 11kg để bơm tránh ngập úng cho tuyến hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 được đảm bảo chất lượng. 

"Khó khăn hơn nữa là dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 thi công trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, khiến cho lực lượng công nhân bị thâm hụt và phải chia thành từng ca để làm việc. Toàn bộ đội ngũ thi công sinh hoạt khép kín không được tiếp xúc với bên ngoài", ông Nghĩa kể lại.

Cũng theo ông Nghĩa, khó khăn hơn nữa là xe chở vật liệu chỉ được hoạt động ban đêm, do ban ngày mật độ phương tiện cao. Nên phần lớn dự án được thi công vào đêm. Hiện, đèn chiếu sáng, sơn kẻ đường, biển báo giao thông đã lắp đặt kịp trước khi khành thành và thông xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem