Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan

Thứ hai, ngày 12/12/2022 10:24 AM (GMT+7)
Chỉ sau 3 tháng ký kết hợp đồng, Hàn Quốc đã bàn giao cho Ba Lan 10 chiếc xe tăng "báo đen" K2 Black Panther đầu tiên. Dự kiến Warsaw sẽ nhận 180 chiếc từ Hàn Quốc, trong khi 820 chiếc khác sẽ được Ba Lan sản xuất nội địa.
Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 1.

Hàn Quốc và Ba Lan vào tháng 8/2022 đã ký kết thỏa thuận quốc phòng cực lớn trị giá 14,5 tỷ USD, ngoài máy bay chiến đấu FA-50 hay pháo tự hành K9 thì đáng chú ý nhất là 1.000 xe tăng K2 Black Panther biệt danh "báo đen". Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 2.

Ngoài việc nhận lô xe tăng được sản xuất từ Hàn Quốc, Ba Lan còn lên kế hoạch để sản xuất dòng xe tăng này trong nước. Theo thông tin được công bố ngày 6/11, hãng chế tạo của Hàn Quốc đã bàn giao lô 24 khẩu pháo tự hành K9PL biệt danh "thần sấm" và 10 xe tăng K2 Black Panther cho lực lượng vũ trang Ba Lan. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 3.

Buổi lễ bàn giao lô vũ khí này có sự tham dự của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 4.

Trong số những người tham gia phía Hàn Quốc có Bộ trưởng Eom Dong-hwan của cơ quan quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yoo Dong-joon; Son Jaeil, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hanwha Aerospace; và Phó Chủ tịch điều hành Lee Boo-hwan phụ trách Kinh doanh của Hanwha Aerospace tại Châu Âu. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 5.

Việc bàn giao số lượng đáng kể xe tăng và pháo tự hành cho đối tác chỉ sau 3 tháng ký kết cho thấy tiềm lực của ngành công nghệ quốc phòng Hàn Quốc là rất đáng nể. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 6.

Được biết xe tăng K2 Black Panther do Hàn Quốc sản xuất đang được đánh giá là "vua tăng" tại châu Á khi xét tổng hợp trên tất cả các tiêu chí. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 7.

Năm 1995, Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc được giao nhiệm vụ phát triển một phương tiện chiến đấu bọc thép hiện đại sử dụng các công nghệ tiên tiến trong nước, mang ký hiệu K2 Black Panther. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 8.

Các biến thể thiết kế ban đầu bao gồm một phiên bản có tháp pháo hoàn toàn tự động, sau đó được loại bỏ để chuyển sang thiết kế tháp pháo có người điều khiển. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 9.

Ban đầu nhà sản xuất lên kế hoạch trang bị pháo nòng trơn 140 mm thử nghiệm của Rheinmetall, nhưng sau đó K2 đã được cấu hình pháo 120 mm CN08 L55 nòng dài 6,6 m. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 10.

Vũ khí đáng sợ nhất của K2 có lẽ là loại đạn KSTAM (Korean Smart Top-Attack Munition) với tầm bắn trong khoảng 2 - 8 km, đạn ổn định đường bay bằng cánh đuôi, được lắp thiết bị dẫn đường và tránh vật cản với bộ cảm ứng bức xạ, radar băng tần mm và đầu nổ EFP. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 11.

Khi bay đến gần mục tiêu, một chiếc dù sẽ bung ra giúp viên đạn chuyển động chậm lại và rơi xuống. Trong quá trình đó, radar sẽ phát tín hiệu và các cảm biến có đủ thời gian để tìm kiếm đối tượng tiêu diệt. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 12.

Khi xác định được mục tiêu (cố định hoặc di động), viên đạn sẽ phát nổ ngay phía trên nhằm gia tăng độ thiệt hại. Loại đạn và cơ cấu cài đặt nổ này hiện chỉ có trên xe tăng Merkava Mk IV của Israel. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 13.

K2 Black Panther là xe tăng chiến đấu chủ lực do Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc thiết kế và Hyundai Rotem sản xuất. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 14.

K2 Black Panther là xe tăng theo chuẩn NATO duy nhất được sản xuất trên toàn thế giới sử dụng bộ nạp đạn tự động, có nghĩa là số lượng thành viên tổ lái giảm từ 4 xuống còn 3 người. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 15.

Nhà phát triển đã phủ toàn bộ xe là lớp giáp composite đặc biệt có độ bền cao, kết hợp module bổ sung giáp phản ứng nổ (ERA) hoặc giáp phản ứng không nổ (NERA), chịu được sức công phá của đạn xuyên giáp 125 mm. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 16.

Việc sản xuất hàng loạt bắt đầu vào năm 2013 và những chiếc K2 đầu tiên được triển khai vào tháng 6/2014. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 17.

Xe tăng K2 được trang bị động cơ diesel MTU MT-883 Ka-501 4 kỳ, 12 xi-lanh, làm mát bằng nước, công suất 1.500 mã lực và dùng hộp số tự động. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 18.

Nhờ động cơ này giúp xe có thể đạt tốc độ tối đa 75 km/h và 50 km/h trong điều kiện địa hình gập ghềnh và dự trữ hành trình 450 km. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 19.

Hệ thống treo ở mỗi bên bao gồm sáu bánh xe cao su kép, với đĩa xích dẫn động ở phía sau và bánh xe chạy không tải ở phía trước. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 20.

Xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther được trang bị "cơ cấu treo tay trong" (ISU) đặc biệt, cho phép thực hiện các tư thế khác nhau bao gồm ngồi, đứng, quỳ và bắn góc tà âm (chéo xuống), đi kèm cả thay đổi chiều cao tổng thể của xe. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 21.

Hệ thống cảnh báo laser có thể quay tháp pháo về phía đối phương gần như ngay lập tức. Sở dĩ K2 Black Panther có thể thay đổi chiều cao là do nó được trang bị hệ thống treo thủy lực cực kỳ độc đáo, khác hẳn với hệ thống treo thanh xoắn thường thấy trên các dòng MBT khác. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 22.

Xe tăng với hệ thống treo thủy lực có thể điều chỉnh chuyển động lên xuống của thân xe, mặt trước và sau cũng như độ nghiêng trái và phải, cải thiện khả năng vượt địa hình và tăng xác suất sống sót trên chiến trường. Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 23.

K2 kết hợp nhiều ưu điểm của cả xe tăng Nga và Mỹ, nó có hệ thống quản lý chiến đấu tiên tiến, thiết bị nạp đạn tự động, hệ thống tự vệ tích cực (bảo vệ mềm soft-kill và bảo vệ cứng hard-kill), hệ thống dẫn đường, bộ phận treo bán chủ động, hệ thống tăng áp chống vũ khí NBC... Theo Armyrecognition.

Hàn Quốc đẩy tiến độ "chóng mặt" để bàn giao xe tăng "báo đen" K2 cho Ba Lan - Ảnh 24.

Thông số kỹ thuật của K2 Black Panther bao gồm trọng lượng 55 tấn, kíp lái 3 người. Với những tính năng cực kỳ tiên tiến của mình, dễ hiểu vì sao xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther của Hàn Quốc lại có đơn giá lên tới 8,5 triệu USD/chiếc kể cả khi đã bước vào sản xuất hàng loạt. Ngoài Hàn Quốc, Ba Lan thì Ai Cập và Na Uy cũng đang dự tính đặt mua dòng xe tăng này. Theo Armyrecognition.

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem