Hàn Quốc khánh thành “thủ đô mini”

Thứ ba, ngày 03/07/2012 13:04 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 2.7, Hàn Quốc khánh thành “thủ đô mini” - thành phố Sejong, được thiết kế thành tụ điểm của các cơ quan chính phủ, ở phía nam thủ đô Seoul.
Bình luận 0

Thành phố Sejong, vốn được coi là nơi có tình hình an ninh tốt, nằm cách thủ đô Seoul 120 km. Sejong trở thành thủ đô mini của Hàn Quốc - nơi có nhiều cơ quan chính phủ vì lợi ích kinh tế và tránh tắc nghẽn giao thông. Tuy nhiên vấn đề này cũng gây nhiều tranh cãi, bởi nhiều người cho rằng không thích hợp.

img
 

Từ nay đến 2015, ít nhất có 36 văn phòng và cơ quan chính phủ sẽ được di chuyển đến thành phố Sejong. Trong vài năm tới, hàng ngàn cư dân sẽ được di chuyển. Một số cơ quan quan trọng như: văn phòng Tổng thống, bộ Quốc phòng và bộ Ngoại giao vẫn ở lại Seoul.

Đề xuất biến thành phố Sejong thành thủ đô mới đã có từ năm 2002, nhưng bị Tòa án Hiến pháp bác bỏ vào năm 2004. Sau nhiều tranh cãi nay mới trở thành hiện thực.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem