Hàn Quốc ký thỏa thuận cung cấp vũ khí lớn nhất từ trước đến nay cho Ba Lan

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 29/07/2022 08:27 AM (GMT+7)
Ba Lan sẽ nhận được tổng cộng hơn 1.600 xe tăng và pháo, cùng với gần 50 máy bay phản lực.
Bình luận 0
Hàn Quốc ký kết thỏa thuận cung cấp vũ khí lớn nhất từ trước đến nay cho Ba Lan - Ảnh 1.

Ba Lan và Hàn Quốc ký kết thỏa thuận cung cấp vũ khí lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Getty

Hôm 27/7, Ba Lan và Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận khung. Đây được ca ngợi là thỏa thuận vũ khí lớn nhất từ trước đến nay của Seoul. Theo đó, các nhà sản xuất Hàn Quốc sẽ cung cấp gần 1.000 xe tăng, hơn 600 khẩu pháo và gần 50 máy bay chiến đấu cho Ba Lan.

Thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD sẽ là một trong những đơn đặt hàng quốc phòng lớn nhất và quan trọng nhất của Ba Lan trong những năm gần đây và sẽ tăng cường đáng kể cho các lực lượng vũ trang của đất nước, Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo trong một thông cáo báo chí.

Các đơn đặt hàng được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên bao gồm 180 xe tăng K2 và 48 xe tăng K9, dự kiến sẽ giao những chiếc đầu tiên trong năm nay. Giai đoạn hai bao gồm hơn 800 xe tăng K2PL cải tiến và 600 pháo K9 (đều được chuyển giao công nghệ), cả hai loại vũ khí sẽ được sản xuất tại Ba Lan bắt đầu từ năm 2026.

Theo một hợp đồng riêng, Ba Lan cũng sẽ mua 48 máy bay phản lực FA-50 có thể được sử dụng cho cả huấn luyện và chiến đấu. Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, chiếc máy bay đầu tiên sẽ được chuyển giao vào năm sau. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak nói thêm rằng thỏa thuận vũ khí sẽ là một phần quan trọng trong nỗ lực của Ba Lan nhằm tái vũ trang sau cuộc xung đột ở Ukraine. "Chúng tôi rút ra bài học từ những gì đang xảy ra ở Ukraine. Có thể thấy lực lượng thiết giáp và pháo binh có tầm quan trọng lớn đến thế nào trên chiến trường hiện nay, do đó chúng tôi quyết định sẽ tăng cường thêm", ông nói.

Khi được hỏi liệu đây có phải động thái tỏ ý Seoul sẵn sàng cung cấp viện trợ cho Kiev hay không, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin nhấn mạnh rằng thỏa thuận này hoàn toàn là một vấn đề song phương, Reuters đưa tin.

Mặc dù giá trị của thỏa thuận chưa được công khai, nhưng nó được cho là sẽ vượt quá con số 7 tỷ USD từ tất cả vũ khí mà Hàn Quốc bán cho các khách hàng toàn cầu vào năm ngoái. Với riêng các máy bay chiến đấu trị giá 3 tỷ USD, tổng số tiền ước tính nằm trong khoảng 14-15 tỷ USD, có khả năng vượt qua toàn bộ phân bổ quốc phòng trong năm hiện tại của Ba Lan là 14,1 tỷ USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem