Hàn Quốc phát hiện cụm dịch mới tại hộp đêm

Thứ sáu, ngày 08/05/2020 17:00 PM (GMT+7)
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm nay cho biết trong số 14 ca nhiễm nCoV từng tiếp xúc với nam nhân viên IT có 3 người nước ngoài và một lính lục quân Hàn Quốc. Một đồng nghiệp 31 tuổi của người này cũng dương tính với nCoV.
Bình luận 0

Người đàn ông 29 tuổi cùng bạn đến 5 hộp đêm và quán bar ở khu Itaewon, thủ đô Seoul từ khoảng 23h ngày 1/5 đến 3h50 hôm sau. Anh nhận kết quả dương tính với nCoV và nhập viện tại Seoul sáng 6/5.

Hàn Quốc phát hiện cụm dịch mới tại hộp đêm - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang trên con phố ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc, hôm 22/4. Ảnh: Reuters.

Trong số các ca nhiễm có 12 người từng đến các hộp đêm, trong khi giới chức Hàn Quốc ước tính ít nhất 1.510 người từng tới những địa điểm này. "Khả năng cao vẫn còn nhiều ca nhiễm ngoài xã hội", Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip phát biểu trong cuộc họp báo của KCDC.

Thứ trưởng Kim kêu gọi những người từng đến các hộp đêm cùng khoảng thời gian với nhân viên IT tự cách ly tại nhà và liên lạc với cơ quan y tế nếu có triệu chứng Covid-19. Ông cảnh báo sự việc có thể làm suy yếu nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của chính quyền.

Giới chức Seoul dự định truy vết khách hàng tại các hộp đêm thông qua camera an ninh và giao dịch thẻ tín dụng. Chính phủ Hàn Quốc cũng triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các thị trưởng và thống đốc, nhằm xem xét yêu cầu với các hộp đêm cũng như cơ sở tập trung đông người.

Hàn Quốc hiện ghi nhận gần 11.000 ca nhiễm nCoV và hơn 250 người chết. Sau những thành công trong công tác xử lý đại dịch, chính phủ Hàn Quốc đã nới lỏng các biện pháp hạn chế và dự kiến mở cửa lại trường học theo từng giai đoạn từ tuần sau. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cụm dịch mới buộc chính quyền và công chúng nước này nâng cao cảnh giác.


Ánh Ngọc (VNE)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem