Công nhân Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 - CIENCO 1 bị nợ lương nhiều tháng

Văn Hoàng Thứ bảy, ngày 21/05/2022 08:29 AM (GMT+7)
Hàng chục công nhân từ nhiều Hạt quản lý, sửa chữa đường bộ thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 248 - CIENCO 1 đã đến trụ sở Công ty tại Hà Nội căng băng rôn đòi lương bị chậm chi trả từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2021.
Bình luận 0

Công nhân Công ty 248 - CIENCO 1 đến trụ sở Công ty đòi lương

Bị nợ lương nhiều tháng

Sáng 20/5, ông Nguyễn Gia Định, cùng hàng chục công nhân khác của Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 (Công ty 248) - thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1) địa chỉ tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội có mặt tại trụ sở Công ty để đòi lương.

Ông Định cho biết, đơn vị của ông được giao nhiệm vụ quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Quốc lộ 17, Quốc lộ 18, Quốc lộ 38B và đường Nội Bài - Bắc Ninh. Nhiệm vụ đơn vị đều hoàn thành đúng tiến độ, nhưng đến nay lương và thưởng Tết Âm lịch từ tháng 12/2020 đến 6/2021 nhiều công nhân chưa nhận được.

"Tôi đến đây để đòi lương chậm trả, yêu cầu Công ty 248 trả lương cho chúng tôi, Giám đốc công ty phải có trách nhiệm với chúng tôi để chúng tôi có cơm ăn, áo mặc đi làm" - ông Nguyễn Gia Định nói với Phóng viên Dân Việt tại trụ sở Công ty 248.

Hàng chục công nhân Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 - CIENCO 1 bị nợ lương nhiều tháng - Ảnh 1.

Đại diện công nhân ở các Hạt thuộc Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 - CIENCO 1 bị nợ lương nhiều tháng đến trụ sở Công ty 248 căng băng rôn đòi lượng. Ảnh: Văn Hoàng

Còn bà Trần Thị Nhạn, công nhân Hạt quốc lộ 38B Hà Nam bức xúc: "Chúng tôi muốn gặp Giám đốc để yêu cầu thanh toán lương và tất cả các khoản liên quan đến chế độ cho chúng tôi, giờ mỗi tháng được vài triệu bạc mà bị nợ nên phải đi vay mượn để trang trải cuộc sống".

Là công nhân hợp đồng, ông Nguyễn Bá Nhung thậm chí còn phải bỏ tiền túi của mình ra để mua xăng đi cắt cỏ, dọn vệ sinh đường với số tiền khoảng 10 triệu đồng những chưa được Công ty 248 chi trả. 

Dù đã gần 60 tuổi ông Nhung bỏ ngày công cùng đồng nghiệp lên Công ty mong muốn đòi được số tiền 7 tháng lương hợp đồng (khoảng 40 triệu đồng) nhưng bất lực ra về bởi những người có quyền quyết định chưa giải quyết được.

"Là công nhân khổ lắm, toàn phải đi làm giữa trưa, đêm tối nhằm tránh tắc đường, nguy hiểm cho chính mình và phương tiện tham gia giao thông. Những người rải nhựa đường còn phải thức xuyên đêm để làm. Thế mà họ còn nợ cả mồ hôi, nước mắt của chúng tôi" - ông Nhung với khuôn mặt đượm buồn nói.

Hàng chục công nhân Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 - CIENCO 1 bị nợ lương nhiều tháng - Ảnh 2.

Công nhân Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 - CIENCO 1 bị nợ lương từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2021. Ảnh: Văn Hoàng

"Phải trả lương cho công nhân"

Trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Dân Việt chiều 20/5 về các nội dung mà công nhân Công ty 248 phản ánh, ông Vũ Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện pháp luật của Công ty 248 cho biết: "Chúng tôi mới nhận bàn giao lại công việc được gần một năm, nên việc ký lương giữa công nhân và Giám đốc cũ chưa rõ ràng, chưa biết mức giao khoán là bao nhiêu nên chúng tôi chưa chi trả.

Theo thông tin từ đại diện các Hạt quản lý, sửa chữa đường bộ thuộc Công ty 248 cung cấp thì mỗi hạt của khoảng 10 công nhân, mỗi người hiện đang bị nợ số tiền từ 40 - 50 triệu đồng.

Chúng tôi yêu cầu công nhân đối chiếu danh sách, xem bảng khoán lương bao nhiêu với giám đốc cũ, hai bên ký vào là chúng tôi thanh toán. Tồn tại đó thuộc quý I, quý II năm 2021".

Hàng chục công nhân Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 - CIENCO 1 bị nợ lương nhiều tháng - Ảnh 4.

Công nhân Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 - CIENCO 1 đến đòi lương tại trụ sở công ty sáng 22/5/2022. Ảnh: Văn Hoàng

Khi phóng viên hỏi tại sao bàn giao công việc đã một năm mà không bàn giao công nhân và bảng lương? 

Ông Tuấn nói: "Khi bàn giao thì các ông chưa bàn giao chuyện lương của cán bộ giao khoán quý đó bao nhiêu tiền, tôi yêu cầu các đơn vị đối chiếu xem bao nhiêu tôi chi trả ngay. Cần phải làm theo giấy tờ, làm đúng theo pháp luật và công sức mình bỏ ra".

Tuy nhiên, một công nhân của Công ty 248 khẳng định: "Về lương đúng ra là phải trả cho công nhân. Giờ là 20/5 của năm sau rồi, báo cáo tài chính của năm 2021 là 31/3 hàng năm phải báo cáo nhà nước". 

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem