Hàng không hồi phục mạnh mẽ, giá vé máy bay tăng cao

Thế Anh Thứ sáu, ngày 27/05/2022 18:31 PM (GMT+7)
Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, 4 tháng đầu năm 2022, tổng thị trường nội địa đạt 11,5 triệu khách, bằng 98% so cùng kỳ 2019 và chỉ riêng tháng 4/2022, thị trường hàng không nội địa đã đạt 3,6 triệu khách, tăng 19% so với tháng 4/2019.
Bình luận 0

Hàng không tăng trưởng trở lại

Trong cao điểm hè, các hãng hàng không Việt Nam đã khai thác trở lại gần 60 đường bay nội địa với tần suất trung bình từ 700 - 800 chuyến bay/ngày.

Đánh giá về sự phục hồi của các hãng hàng không, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo kịch bản lạc quan, dự kiến đến hết năm 2022, sản lượng vận chuyển hành khách nội địa có thể đạt từ 33 - 35 triệu lượt khách và trở về mức trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, thậm chí có thể tăng nhẹ 12% so với năm 2019.

Về thị trường hàng không du lịch nội địa, ông Thắng cho rằng: "Trong suốt 2 năm (2020 - 2021) chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vào những giai đoạn dịch bệnh được khống chế tạm thời, nhu cầu vận chuyển hàng không nội địa tương đương, thậm chí còn tăng trưởng cao hơn cả năm 2019".

Hàng không hồi phục mạnh mẽ, giá vé máy bay tăng cao  - Ảnh 1.

Vé máy bay đang có xu hướng tăng cao dịp cao điểm hè. Ảnh: CTV

Điển hình là giai đoạn Hè năm 2020 hay nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2021, các hãng hàng không Việt Nam đều tận dụng cơ hội, tập trung khai thác thị trường nội địa, đáp ứng nhu cầu vận chuyển và qua đó có nguồn tài chính kịp thời để bù đắp cho sự thiếu hụt do ảnh hưởng của đại dịch.

"Một điều mang tính quy luật là sau mỗi một đợt khủng hoảng, thị trường giảm sâu thì giai đoạn sau đó thị trường lại hồi phục mạnh mẽ và có sự tăng trưởng nhanh, mạnh trong một thời gian dài," ông Thắng cho hay.

Cho đến nay, các hãng hàng không cũng đã tăng cường nhiều chuyến bay nhằm phục vụ cao điểm hè. Nhu cầu đi lại, đi du lịch của người dân đã tăng cao, để có thể mua được vé máy bay giá rẻ, người dân cần phải đặt mua vé máy bay từ sớm để được nhận ưu đãi.

Giá vé máy bay tăng cao

Hiện nay, vé máy bay đang được các hãng hàng không mở bán với giá khá cao, đôi với chặng bay Hà Nội - Phú Quốc, chuyến bay vào ngày 10/6, giá vé máy bay của Vietnam Airlines dao động từ 2,4-  7 triệu đồng/vé, giá vé chuyến bay đêm vào lúc 23 giờ 25 phút cũng là hơn 2 triệu đồng/vé.

Chiều ngược lại, vé có giá thấp nhất là 3,2 triệu đồng/vé cho chuyến bay vào lúc 9 giờ 25 phút sáng, còn lại các chuyến bay khác trong ngày dao động từ 3,8-7 triệu đồng/vé.

Hàng không hồi phục mạnh mẽ, giá vé máy bay tăng cao  - Ảnh 2.

Các hãng hàng không tăng cường nhiều chuyến bay. Ảnh: CTV

Trong khi đó, giá vé máy bay của hãng hàng không Vietjet Air mềm hơn một dao động từ 2,4 - 3,8 triệu đồng/vé (chưa bao gồm thuế, phí). Một hành khách di chuyển khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc và ngược lại bằng tàu bay Vietjet Air vào khoảng thời gian này sẽ phải chi ít nhất là 6,5 triệu đồng tiền vé máy bay. Với Bamboo Airways, giá vé khứ hồi cho đường bay này dao động từ 4,3-5,5 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí và phụ phí).

Hay như chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng, giá vé khứ hồi đã bao gồm thuế phí của Bamboo Airways là khoảng hơn 2 - 3,3 triệu đồng tùy giờ bay; Vietnam Airlines dao động từ 3,2 - 4,5 triệu đồng; Vietjet cũng từ 2,6 - 4 triệu đồng.

Hiện hàng không, Vietnam Airlines đưa ra kế hoạch tăng chuyến và cung ứng số ghế trong dịp cao điểm Hè tới.

Cụ thể, từ 1/6 đến 15/8, Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) sẽ cung ứng hơn 7,1 triệu chỗ bay nội địa và quốc tế, tương ứng hơn 36.000 chuyến bay.

Vietnam Airlines Group cung ứng gần 6,3 triệu chỗ thị trường nội địa, tương ứng hơn 32.400 chuyến bay, tăng 10% so với cùng kỳ trước đại dịch COVID-19 là năm 2019. Các đường bay nhộn nhịp nhất là giữa Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với gần 160 chuyến bay mỗi ngày kết nối các thành phố này.

Mỗi ngày cũng sẽ có hàng trăm chuyến bay kết nối các điểm du lịch nổi tiếng trên toàn quốc như Phú Quốc, Cam Ranh, Đà Lạt, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới, Tuy Hòa, Côn Đảo… Tổng cộng, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác xấp xỉ 430 chuyến bay nội địa mỗi ngày trong dịp cao điểm Hè.

Hàng không hồi phục mạnh mẽ, giá vé máy bay tăng cao  - Ảnh 3.

Bamboo Airways nâng cấp nhiều tính năng mới cho dịch vụ giải trí. Ảnh: Bamboo

Từ tháng 5/2022, hãng hàng không Bamboo Airways nâng cấp nhiều tính năng mới cho dịch vụ giải trí trên các chuyến bay Bamboo Sky.

Cụ thể, Bamboo Airways đã cập nhật kho giải trí nhằm nâng tầm trải nghiệm bay của khách hàng trên cả hai dòng tàu thân rộng và thân hẹp. Ở dòng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, các chức năng giải trí được cập nhật trên màn hình hiển thị tại vị trí ngồi của hành khách.

Sau khi máy bay cất cánh và đạt độ cao ổn định, hành khách có thể tận hưởng trọn vẹn các chức năng đa dạng trên hệ thống giải trí gồm: kho phim phong phú với các phim bom tấn Hollywood, các siêu phẩm điện ảnh Việt Nam, phim tài liệu khám phá; kho nhạc đa dạng gồm nhiều tác phẩm hit quốc tế và Việt Nam; bản đồ hành trình bay cập nhật liên tục theo vị trí hiện tại…

Đối với dòng máy bay thân hẹp Airbus trên các chặng bay quốc tế ngắn tới Đông Bắc Á và Đông Nam Á gồm Hà Nội – Narita (Nhật Bản), Hà Nội – Incheon (Hàn Quốc), Hà Nội – Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Hà Nội/TP HCM – Singapore, TP Hồ Chí Minh – Bangkok (Thái Lan)…,

Hãng bay này nâng cấp dịch vụ giải trí miễn phí cho phép hành khách tự truy cập bằng trình duyệt trên các thiết bị cá nhân như laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh… thông qua cổng kết nối mạng Internet không dây trên máy bay.

Hệ thống giải trí Bamboo Sky hiển thị bằng cả hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh cùng giao diện ấn tượng, đẹp mắt, thân thiện với người dùng. Cùng với đó, hệ thống được trang bị tai nghe chất lượng cao với công nghệ chống ồn hiện đại, mang tới những trải nghiệm vượt trội cho hành khách trên mỗi hành trình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem