Hàng không tăng chuyến bay đến Đà Nẵng, giá vé rẻ nhưng vẫn ế

Phúc Minh Thứ sáu, ngày 11/09/2020 12:58 PM (GMT+7)
Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways đều tăng tần suất bay đến Đà Nẵng từ hôm nay, 11/9. Chặng khứ hồi từ Hà Nội, TP.HCM đến Đà Nẵng giá vé chỉ từ 1,1 triệu đồng đã gồm thuế phí.
Bình luận 0

Hôm nay (11/9), các hãng hàng không trong nước gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đều đồng loạt tăng tần suất các chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM đến Đà Nẵng.

Hàng không tăng chuyến bay đến Đà Nẵng, giá vé rẻ nhưng vẫn ế - Ảnh 1.

Hàng không tăng chuyến bay đến Đà Nẵng.

Cụ thể, từ nay đến ngày 15/9, Vietnam Airlines tăng thêm các chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM đến Đà Nẵng, nâng tuần suất lên thành 2 chuyến khứ hồi từ Hà Nội và 3 chuyến bay khứ hồi từ TP.HCM. Tổng chuyến bay khứ hồi tới Đà Nẵng lên 5 chuyến/ngày.

Hãng cho biết từ ngày 16/9 đến cuối tháng 9, sẽ tiếp tục tăng các chuyến tới Đà Nẵng, dự kiến 4 chuyến khứ hồi từ Hà Nội và 5 chuyến khứ hồi từ TP.HCM.

Cùng với chuyến bay mỗi ngày giữa TP.HCM và Đà Nẵng của Pacific Airlines, cuối tháng 9, tổng số chuyến bay khứ hồi của Vietnam Airlines Group đến Đà Nẵng lên tới 10 chuyến/ngày.

Tương tự, hai hãng hàng không còn lại là Vietjet Air và Bamboo Airways cũng tăng tần suất bay đến Đà Nẵng lên 2 chuyến khứ hồi/ngày từ Hà Nội và 2 chuyến từ TP.HCM.

Giá vé khứ hồi chỉ từ 1,1 triệu đồng

Ghi nhận cho thấy giá vé bay khứ hồi từ TP.HCM và Hà Nội đến Đà Nẵng hiện nay khá thấp và chưa có tình trạng sốt vé, cháy vé dù số ghế trên máy bay đã giảm khoảng 1/3 do thực hiện giãn cách chỗ ngồi.

Cụ thể, giá vé khứ hồi chặng TP.HCM - Đà Nẵng đến ngày 15/9 rẻ nhất chỉ từ 1,1 triệu đồng đã bao gồm thuế phí. Mức giá mà các hãng đưa ra cũng không chênh lệch nhiều, Bamboo Airways từ 1,1 triệu đồng, Vietjet từ 1,2 triệu và Vietnam Airlines từ 1,3 triệu đồng khứ hồi đã gồm thuế phí.

Đáng chú ý, giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Nẵng trước đây khá cao, thường cao hơn vài trăm nghìn đồng so với người bay từ TP.HCM. Tuy nhiên, đợt này, giá vé lại ngang ngửa, thậm chí thấp hơn so với chặng TP.HCM - Đà Nẵng.

Cụ thể, Vietjet đang đưa ra giá thấp nhất chỉ hơn 1,1 triệu đồng khứ hồi đã gồm thuế phí, Bamboo Airways từ 1,2 triệu và Vietnam Airlines từ 1,4 triệu đồng.

Khảo sát cho thấy từ ngày 16/9, giá vé các hãng đưa ra cho chặng TP.HCM và Hà Nội đi Đà Nẵng cũng không thay đổi, tức chỉ từ 1,1 triệu đồng bay khứ hồi đã gồm thuế phí.

"Lịch khai thác có thể được hãng điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong trường hợp lịch bay thay đổi, hành khách sẽ được thông báo trước và hỗ trợ theo quy định hiện hành của hãng", Vietnam Airlines cho biết.

Theo các hãng hàng không, thời gian này, các chuyến bay sẽ được giãn cách ghế theo yêu cầu của Bộ GTVT, đồng thời hãng phun khử khuẩn tàu bay, hành khách khai báo y tế, đo thân nhiệt và đeo khẩu trang trong suốt hành trình nhằm bảo vệ sức khoẻ cho bản thân cũng như cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem