Hàng không tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hồng Trâm Thứ tư, ngày 22/06/2022 17:07 PM (GMT+7)
Các hãng hàng không được yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động của các thành viên tổ bay. Trường hợp vi phạm sẽ bị tạm đình chỉ ngay công việc.
Bình luận 0

Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đã có chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động của các thành viên tổ bay các hãng hàng không Việt Nam.

Trong đó, Cục yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động bố trí các biện pháp phòng ngừa để hạn chế tối đa hành vi vi phạm về vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động của tổ bay.

Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lĩnh vực phụ trách trong triển khai các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Hàng không tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại - Ảnh 1.

Các hãng bay phải tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ảnh: H.T

Cục Hàng không lưu ý các hãng hàng không thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải về chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không. Cụ thể, thành viên tổ bay vi phạm các hành vi lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa sẽ tạm đình chỉ ngay công việc.

Cùng đó, không sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với các trường hợp lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa.

Thời gian qua, xôn xao thông tin nhà chức trách Úc đã kiểm tra hành chính 8 tiếp viên của một hãng hàng không trong chiến dịch truy quét của lực lượng chức năng nước này. Theo đó, 9 tiếp viên bị cáo buộc mang 60.000 đô la Úc (AUD) được chia nhỏ và cất giấu trong hành lý.

Cụ thể, báo cáo của hãng bay gửi Cục Hàng không Việt Nam, ngày 23/5, nhà chức trách Úc đã thực hiện kiểm tra đối với 9 trong số 11 tiếp viên thuộc tổ bay chặng Melbourne (Úc) đi TP.HCM.

Sau khi kiểm tra, nhà chức trách Úc đã trả hộ chiếu và cho phép 8 tiếp viên bay bình thường. Nhà chức trách Úc tiếp tục làm việc với một tiếp viên đến 18 giờ cùng ngày thì cho tiếp viên này về và không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào. Qua sự việc trên, lãnh đạo hãng bay nhận định đây là quy trình kiểm tra ngẫu nhiên đối với hành khách và tổ bay xuất cảnh Úc của nhà chức trách nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem