Vé máy bay cận lễ 2/9 "hạ nhiệt" nhờ các hãng hàng không tăng tải

Hồng Trâm Thứ tư, ngày 24/08/2022 17:42 PM (GMT+7)
Cận lễ 2/9, vé máy bay đi các điểm nóng du lịch vẫn còn khá nhiều, giá không quá cao nhờ các hãng hàng không tích cực tăng tải.
Bình luận 0

Chưa xuất hiện tình trạng "cháy" vé máy bay

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày (từ ngày 1 - 4/9). Nhiều người tranh thủ đi du lịch hay về quê thăm gia đình khiến tần suất di chuyển bằng đường hàng không tăng mạnh.

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến lễ 2/9, tuy nhiên, dù dự báo lượng khách sẽ tăng cao nhưng lượng vé máy bay dịp lễ vẫn còn khá nhiều. Không xuất hiện tình trạng "cháy" vé máy bay thường thấy trong các dịp lễ, Tết trước đó.

Ngày 24/8, khảo sát của PV Dân Việt, trên các trang bán vé trực tuyến của các hãng hàng không, vé máy bay đi các điểm nóng du lịch trong cao điểm 1-4/9 vẫn còn khá nhiều, giá không đội lên quá cao so với ngày thường.

Vé máy bay cận lễ 2/9 "hạ nhiệt" nhờ các hãng hàng không tăng tải - Ảnh 1.

Lượng khách đi lại bằng đường hàng không trong lễ 2/9 dự báo sẽ tăng cao. Ảnh: H.T

Nhiều chặng bay trước đó các hãng đang treo biển "hết vé" thì nay được bổ sung thêm nhiều chuyến vào các khung giờ thấp điểm và đêm khuya. Giá vé được bán ra cũng ở mức thấp so với thời điểm cao điểm hè.

Đơn cử, chặng bay TP.HCM - Phú Quốc (một trong những chặng bay hút khách nhất trong các dịp lễ) ngày đi 1/9 và ngày về 4/9 của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đang mở bán với giá 3,5 triệu đồng/vé khứ hồi cho vé hạng phổ thông và gần 8,5 triệu đồng/vé khứ hồi hạng thương gia.

Trong khi đó, cùng chặng bay trên, hãng Vietjet đang mở bán vé với giá gần 3,8 triệu đồng/vé khứ hồi cho hạng vé Eco, riêng hạng vé Skyboss trong thời gian trên đã hết. Một đại diện khác là Bamboo Airways mở bán với mức giá tương đường khoảng 3,5 triệu đồng/vé khứ hồi cho hạng vé phổ thông.

Theo đánh giá, mức giá này không quá cao so với cao điểm hè khi chặng bay TP.HCM - Phú Quốc có những ngày giá vé lên tới mức 5-6 triệu/vé khứ hồi hạng phổ thông.

Vé máy bay cận lễ 2/9 "hạ nhiệt" nhờ các hãng hàng không tăng tải - Ảnh 3.

Vé máy bay lễ 2/9 không cao "chót vót" so với cao điểm hè. Ảnh: H.T

Tương tự, nhiều chặng bay từ TP.HCM kết nối các điểm du lịch khác như Đà Lạt, Côn Đảo, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng… giá vé cũng không cao "chót vót" như cao điểm hè. Số lượng vé mở bán rất nhiều, không có tình trạng khan hiếm dù cận lễ.

Anh Võ Đình Quân (kiến trúc sư tại TP.HCM) chia sẻ, anh vừa khảo sát để đặt mua vé máy bay cho cả nhà đi du lịch Nha Trang trong dịp lễ 2/9. "Tôi cũng khá bất ngờ khi thấy giá vé chỉ dao động từ 1,4 - 1,9 triệu đồng/vé, tùy khung giờ khởi hành. Cao điểm lễ 2/9 mà giá vé máy bay như vậy là khá mềm, không cao hơn ngày thường bao nhiêu vì trước đó 1 tháng tôi cũng đặt vé đi công tác ở Nha Trang".

Hàng không bổ sung hàng ngàn vé máy bay phục vụ dịp lễ

Theo các chuyên gia, điểm mấu chốt để vé máy bay "hạ cơn sốt giá" là do các hãng cũng mở bán thêm nhiều vé máy bay, với nhiều mức giá thấp trải các khung giờ cho khách lựa chọn.

Bên cạnh đó, việc tháo điểm nghẽn đường băng tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã tạo điều kiện để các hãng hàng không đồng loạt tăng chuyến. Điều này đã khiến cơn sốt giá vé máy bay được hạ nhiệt.

Vé máy bay cận lễ 2/9 "hạ nhiệt" nhờ các hãng hàng không tăng tải - Ảnh 4.

Lượng vé máy bay dịp lễ vẫn còn dồi dào nhờ các hãng tích cực tăng tải. Ảnh: H.T

Cụ thể, hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, Vietnam Airlines sẽ cung ứng hơn 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa do hãng khai thác trong giai đoạn từ ngày 1 đến 4/9 tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhu cầu lớn vẫn tập trung trên các đường bay du lịch giữa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng/Quy Nhơn/Nha Trang/Phú Quốc/Đà Lạt. Hãng hàng không sẽ liên tục cập nhật nhu cầu thị trường, linh hoạt điều chỉnh các chuyến bay nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu đi lại của khách hàng trong giai đoạn 2/9.

Trong khi đó, Vietjet Air cho biết hãng cũng tăng cường hàng ngàn vé máy bay giá rẻ để phục vụ nhu cầu du lịch của hành khách. Trong đó, hãng cũng ưu tiên các đường bay du lịch trong nước do xác định lượng hành khách sẽ tăng cao do kỳ nghỉ 2/9 kéo dài 4 ngày.

Vé máy bay cận lễ 2/9 "hạ nhiệt" nhờ các hãng hàng không tăng tải - Ảnh 5.

Các hãng mở bán nhiều mức giá thấp trải các khung giờ cho khách lựa chọn. Ảnh: H.T

Hãng Bamboo Airways cũng cho biết hãng liên tục ghi nhận nhu cầu đặt vé tăng vọt của các hành khách. Bamboo Airways đã liên tục tăng tải, chủ động tăng cường bay đêm trong giai đoạn cao điểm, để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân. Tỷ lệ lấp đầy trung bình các đường bay nội địa trong giai đoạn cao điểm ghi nhận ở mức trên 90%.

Trong giai đoạn từ 31/8 đến 4/9, Bamboo Airways sẽ nhanh chóng tăng tải trên các đường bay trục lẻ và du lịch như Hà Nội - TP.HCM/Đà Nẵng/Nha Trang, TP.HCM - Hải Phòng/Đà Nẵng…

Theo ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam, thị trường nội địa đã phục hồi hoàn toàn so với trước khi dịch bệnh bùng phát. Lượng khách đổ về các cảng hàng không trong cao điểm hè vừa qua là tín hiệu đáng mừng, khẳng định sự bứt tốc của thị trường hàng không nội địa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem