Hàng không tiếp tục tăng chuyến, giá vé có "hạ nhiệt" sau Tết?

Hồng Trâm Thứ ba, ngày 08/02/2022 12:04 PM (GMT+7)
Sau Tết, các hãng hàng không tăng cường chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, giá vé vẫn ở mức cao, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.
Bình luận 0

Giá vé sau Tết vẫn ở mức cao

Những ngày qua, lượng khách từ các địa phương đổ về sân bay Tân Sơn Nhất sau Tết vẫn ở mức đông. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu của hành khách, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng tập trung nguồn lực để tăng chuyến.

Theo đó, từ ngày 7 đến 10/2, các hãng có kế hoạch tăng 251 chuyến. Một số chặng bay tăng cao như Hà Nội - TP.HCM tăng 48 chuyến, Đà Nẵng - TP.HCM tăng 43 chuyến, Hải Phòng - TP.HCM tăng 26 chuyến, Huế - TP.HCM tăng 25 chuyến, Chu Lai - TP.HCM tăng 27 chuyến, Thanh Hóa và Vinh đến TP.HCM đều tăng 23 chuyến...

Ngoài số chuyến bay tăng nói trên, các chuyến bay thường lệ và tăng chuyến đã được cấp phép trong 4 ngày (7 đến 10/2) là 3.180 chuyến, cung ứng hơn 667.000 ghế.

Hàng không tiếp tục tăng chuyến, giá vé có "hạ nhiệt" sau Tết? - Ảnh 1.

Các hãng hàng không tích cực tăng chuyến phục vụ hành khách. Ảnh: H.T

Mới đây, Vietnam Airlines Group cho biết đơn vị đã lên kế hoạch tăng thêm gần 200 chuyến bay, tập trung trên 14 đường bay nội địa đông khách, gồm giữa TP.HCM và Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quảng Nam, Đồng Hới, Quy Nhơn, Đà Lạt, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Tuy Hòa.

Hiện tại, ghi nhận của PV Dân Việt, vì các hãng tăng chuyến nên một số đường bay vốn "cháy vé" nay đã có thêm chuyến bay cho hành khách lựa chọn. Các chuyến bay mới này đa số được khai thác vào giữa khuya hoặc rạng sáng. Tuy nhiên, theo khảo sát, vé máy bay các chặng bổ sung vẫn ở mức cao, chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Hàng không tiếp tục tăng chuyến, giá vé có "hạ nhiệt" sau Tết? - Ảnh 2.

Vé máy bay vẫn ở mức cao, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt sau Tết. Ảnh: H.T

Đơn cử, chặng bay Thanh Hoá - TP.HCM ngày 8/2, hãng hàng không Vietnam Airlines chỉ còn 1 ghế trống hạng thương gia với giá gần 6 triệu đồng cho chuyến bay khởi hành lúc 22 giờ 40. Các ngày sau đó từ 9-12/2, hãng chỉ còn một vài ghế trống với mức giá 3,5 triệu đồng cho hạng phổ thông và gần 6 triệu đồng cho hạng thương gia.

Trong khi đó, hãng Vietjet Air đã "cháy vé" các chuyến bay trong ngày 8/2. Các ngày sau đó từ 9-12/2, hãng chỉ còn một số vé trống cho các chuyến bay vào giờ chiều và tối muộn với mức giá dao động từ 3,2-3,6 triệu đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2021, Vietnam Airlines Group đã thông báo tăng tần suất nhiều đường bay, trung bình mỗi ngày thực hiện khoảng 300 chuyến bay một chiều, số ghế cung ứng tăng 120% so với thường lệ nhằm phục vụ cao điểm Tết 2022.

Tân Sơn Nhất dần hạ nhiệt sau Tết

Ghi nhận của PV Dân Việt, ngày 8/2 (tức mùng 8 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đông hành khách. Theo đó, khu vực ga đến quốc nội vẫn tiếp tục là nơi tập trung lượng hành khách đông nhất.

Có lúc các chuyến bay gần nhau, khách dồn về nhiều khiến khu vực chờ nhận hành lý đông kín người. Tuy nhiên, so với một vài ngày trước đó, Tân Sơn Nhất không "nóng" như trước, không diễn ra cảnh hành khách chen chúc, vật vạ... 

Hàng không tiếp tục tăng chuyến, giá vé có "hạ nhiệt" sau Tết? - Ảnh 4.

Tân Sơn Nhất đã dần hạ nhiệt vào mùng 8 Tết. Ảnh: H.T

Khu vực đón xe tại ga quốc nội cũng đã dần ổn định. Việc điều phối thay đổi làn đón xe taxi tại ga quốc nội đã giúp người dân dễ đón xe hơn, không còn phải chờ đợi hàng giờ liền để bắt xe taxi, xe công nghệ. Tuy nhiên, theo nhiều người dân, giá cước vận chuyển của taxi, xe công nghệ vẫn ở mức cao, gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Một số người chủ động đi xe cá nhân nên tình trạng ùn ứ tại khu vực làn chờ xe cũng được cải thiện.

Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, trong hôm nay Tân Sơn Nhất khai thác 759 chuyến cất/hạ cánh, đón hơn 90.000 khách. Trong đó, số lượng khách quốc nội đến đạt 68.100 khách (ít hơn ngày hôm qua khoảng 700 khách).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem