Hàng không Việt Nam đón các hành khách đầu tiên của năm 2023

Hồng Trâm Chủ nhật, ngày 01/01/2023 13:03 PM (GMT+7)
Các hãng hàng không đã đón những vị khách du lịch đầu tiên của năm 2023, kỳ vọng một năm mới cho thị trường phát triển, sớm phục hồi tăng trưởng.
Bình luận 0

Ngày 1/1/2023, các chuyến bay chở những vị khách đầu tiên của ngành hàng không trong năm 2023 đã hạ cánh. Theo đó, Vietnam Airlines cho biết hãng phối hợp cùng 6 tỉnh thành gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Điện Biên, Huế, Nha Trang, Đà Lạt, tổ chức đón những vị khách đầu tiên của năm 2023.

Được biết, các hành khách đầu tiên được ghi nhận tại TP.HCM đi trên chuyến bay VN30 từ Frankfurt, Đức. Còn tại Đà Nẵng, Điện Biên, Huế, Đà Lạt, các hành khách đầu tiên đều đi trên chuyến bay khởi hành từ Hà Nội, lần lượt mang số hiệu VN161, 0V8204, VN143 và VN1573. Thành phố Nha Trang đón khách đầu năm trên chuyến bay VN441 từ Seoul, Hàn Quốc (đáp sân bay Cam Ranh).

Hàng không đón các hành khách đầu tiên của năm 2023 - Ảnh 1.

Hàng không đã đón những vị khách du lịch đầu tiên của năm 2023. Ảnh: VNA

Lễ đón khách đầu tiên của năm là hoạt động thường niên Vietnam Airlines phối hợp cùng ngành du lịch của các tỉnh thành trên cả nước. Hành khách sẽ được tặng hoa, quà lưu niệm khi hạ cánh. Một số vị khách may mắn ngẫu nhiên được nhận quà tặng là vé máy bay Vietnam Airlines miễn cước từ ban tổ chức. 

Theo đó, các sự kiện đón khách đầu tiên năm 2023 cũng nằm trong chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Vietnam Airlines và UBND các tỉnh, thành phố. 

Trong khi đó, chuyến bay quốc tế số hiệu VJ841 xuất phát từ Đài Loan (Trung Quốc) đến TP.HCM của hãng Vietjet Air cũng đã hạ cánh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 1/1.

Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới, các hãng hàng không tăng mạnh tần suất nhiều đường bay trên toàn mạng nội địa, quốc tế, cung ứng hàng triệu ghế trong dịp này.

Hàng không đón các hành khách đầu tiên của năm 2023 - Ảnh 3.

Ngành hàng không kỳ vọng một năm mới cho thị trường phát triển. Ảnh: H.T

Nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao của hành khách trên các đường bay nội địa chở khách về quê thăm thân hoặc du lịch dịp Tết Quý Mão 2023, Vietnam Airlines thông báo tăng chuyến lần 3 với hơn 90.000 chỗ tương ứng 500 chuyến bay, cho mùa cao điểm Tết từ ngày 6/1 đến 5/2/2023 (tức từ 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến 15 tháng Giêng năm Quý Mão).

Trước đó, Vietnam Airlines từng có 2 đợt tăng tải vào tháng Tám và 12/2022 phục vụ dịp Tết, cung ứng hàng triệu ghế trên toàn mạng nội địa và quốc tế. Hãng đã ghi nhận lượng khách đặt vé tăng trưởng nhanh trong những ngày gần Tết.

Trong khi đó, Vietjet Air tăng 30% số chuyến bay, cung ứng trên 12.000 chuyến, đưa lượng ghế cung ứng lên hơn 2,6 triệu ghế, tăng hơn 600.000 ghế so với lịch khai thác bình thường.

Bên cạnh đó, hãng hàng không Pacific Airlines -  một đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group tăng tới 59%, tương đương tăng 1.364 chuyến bay, đưa lượng ghế cung ứng tăng 68% với gần 290.000 ghế.

Được biết, Các đường bay tăng chuyến cao là TPHCM - Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai, Hải Phòng, Quy Nhơn, Huế và ngược lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem