Hàng loạt chỉ số “vượt cạn”, tăng bậc đang tiếp đà cho Quảng Ngãi hướng đến mục tiêu mới

Công Xuân Thứ năm, ngày 27/04/2023 10:37 AM (GMT+7)
Quảng Ngãi đã thu về “quả ngọt” khi năm 2022, chỉ số PCI tăng 12 bậc, đứng thứ 33/63 tỉnh, thành phố; 3 chỉ số thành phần gia nhập thị trường, tính minh bạch và thiết chế pháp lý cũng tăng điểm so với năm 2021. Riêng chỉ số về gia nhập thị trường của tỉnh Quảng Ngãi đạt 7,93 điểm, cao nhất các địa phương trong cả nước.
Bình luận 0

Theo kết quả các cơ quan chức năng vừa công bố về chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), cải cách hành chính (PAR INDEX) và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đều tăng bậc so với năm 2021.

Hàng loạt chỉ số “vượt cạn”, tăng bậc đang tiếp đà cho Quảng Ngãi hướng đến mục tiêu mới - Ảnh 1.

Hoạt động sản xuất tại một doanh nghiệp ở Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân.

Phó Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Bắc cho biết, năm 2022, chỉ số PCI của tỉnh Quảng Ngãi đạt 65,18 điểm, tăng 2.21 điểm, tăng 12 bậc và đứng thứ 33/63 tỉnh; chỉ số PAPI tăng 20 bậc, đứng thứ 23/63 tỉnh, thành; chỉ số PAR INDEX tăng 12 bậc, đứng thứ 27/63 tỉnh thành.

Trong đó đáng chú ý là chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi tăng 1,25 điểm. Riêng cải cách tổ chức bộ máy hành chính đứng thứ 3/63 tỉnh, thành.

VIDEO GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI BÀY TỎ MỤC TIÊU TĂNG BẬC CÁC CHỈ SỐ TRONG THỜI GIAN ĐẾN

Trò chuyện với PV Dân Việt, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ, đây là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành và địa phương trực thuộc trong quá trình cải cách hành chính, tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, thân thiện, giảm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư.

Để đạt được kết quả nêu trên thời gian qua, Quảng Ngãi có đề ra nhiều chương trình, kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho sở, ban, ngành, địa phương để cải thiện chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI.

Bên cạnh đó lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời và nhanh chóng giải quyết khó khăn, vướng mắc…tạo sự gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ thông tin, trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hàng loạt chỉ số “vượt cạn”, tăng bậc đang tiếp đà cho Quảng Ngãi hướng đến mục tiêu mới - Ảnh 4.

Hoạt động của Trung tâm hành chính công Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân.

Vì vậy thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Quảng Ngãi hiện chỉ còn 1,5 ngày, rút ngắn hơn so với Luật Doanh nghiệp quy định 50% thời gian.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Tạ Công Dũng khẳng định, trong thời gian đến, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục thực hiện cải thiện mạnh mẽ, nhằm tạo sự bền vững và nâng kết quả của các chỉ số đạt cao hơn.

VIDEO ÔNG NGUYỄN XUÂN BẮC, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KHĐT QUẢNG NGÃI NÓI VỀ SỰ NỖ LỰC ĐỂ TĂNG BẬC CỦA CÁC CHỈ SỐ

Theo đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi và tốt hơn cho các doanh nghiệp phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư đến với Quảng Ngãi, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem