Hàng loạt đại học công bố lịch đi học trực tiếp, kích thích lại niềm vui đến trường cho sinh viên

Tào Nga Thứ ba, ngày 02/11/2021 06:26 AM (GMT+7)
Nhiều trường đại học trên cả nước quyết định cho sinh viên đi học trở lại từ tháng 11, đồng thời tạo tâm lý hứng khởi cho các em đến trường sau nửa năm ở nhà học online.
Bình luận 0

Nhiều trường cho sinh viên đi học từ tháng 11

Ngày 1/11, Ban Giám hiệu trường Đại học Bách khoa Hà Nội gửi thông báo tới tất cả cán bộ viên chức, sinh viên về việc đi học lại. Theo đó, Phòng Đào tạo và các đơn vị linh hoạt bố trí lịch đến trường cho sinh viên năm cuối và năm thứ 4 từ sau ngày 25/11; sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 2 từ sau ngày 15/12; sinh viên năm thứ nhất chưa đến trường.

Trường ĐH Lâm nghiệp cho biết, trước mắt trường dự kiến đón sinh viên năm cuối làm khóa luận, sinh viên phải thực hành, thực tập trực tiếp trở lại trường từ ngày 10/11, nhưng sinh viên phải có giấy chứng nhận đã tiêm ngừa Covid-19, được test nhanh và ở trong trường để đảm bảo an toàn.

Trường Đại học Giao thông Vận Tải căn cứ vào tình hình dịch bệnh cụ thể và dự kiến sinh viên có thể quay lại trường vào đầu tháng 11. 

Trường Đại học Luật Hà Nội thông tin, nhà trường có thể  sẽ tổ chức khai giảng cho sinh viên khóa mới vào tháng 11.

Các trường đại học lần lượt công bố thời gian đi học lại từ tháng 11, tiết lộ kế hoạch đón sinh viên - Ảnh 1.

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST

Tại khu vực phía Nam, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có thông báo cho sinh viên học trực tiếp tại trường các học phần thực hành, thí nghiệm, đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp từ ngày 1/11.

Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ được trải nghiệm giảng dạy theo hình thức kết hợp từ 1 đến 6/11 tại các phòng học của trường cho lớp học đã đăng ký. Giảng viên đồng thời lấy ý kiến người học của các lớp học mình đang phụ trách về số lượng đồng ý học trực tiếp tại trường. Nếu tỷ lệ người học đồng ý học trực tiếp đạt từ 30% trở lên và giảng viên đồng ý thì môn học đó sẽ được tổ chức dạy học theo hình thức kết hợp từ ngày 8/11.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM dự định giữa tháng 11 sẽ triển khai cho sinh viên đã tiêm đủ hai mũi vaccine được đăng ký các học phần thực hành, thí nghiệm, đồ án, nhất là những sinh viên năm cuối để các em có thể hoàn thành đúng tiến độ học tập và tốt nghiệp.

Trước đó, một số trường thông báo lịch học trực tiếp từ đầu năm 2022 hoặc sang hẳn học kỳ 2 của năm học. Ngày 22/10, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã ký quyết định về việc ĐHQGHN triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới: Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tiếp tục học trực tuyến hết học kỳ 1, học sinh thuộc các trường THCS, THPT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đưa ra lộ trình dự kiến cho sinh viên tới trường học trực tiếp thời gian tới. Cụ thể từ nay đến hết 31/12, trường tiếp tục giảng dạy và học tập trực tuyến thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin. Từ ngày 1/1/2022 trường dự kiến tổ chức giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường với các học viên, sinh viên đã tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Các trường đại học lần lượt công bố thời gian đi học lại từ tháng 11, tiết lộ kế hoạch đón sinh viên - Ảnh 2.

Từ ngày 1/1/2022, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức dạy học trực tiếp. Ảnh: BUH

Phương án an toàn, tạo hứng khởi cho sinh viên quay lại trường

Trước tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã lên phương án sẵn sàng đón sinh viên quay trở lại trường học tập trung. Rà soát chặt chẽ và thực hiện đồng bộ nhiều phương án an toàn được trường chú trọng đặt lên hàng đầu.

PGS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng trường chia sẻ, dịch bệnh Covid-19 về cơ bản được kiểm soát tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sinh viên di chuyển giữa các tỉnh thành, do đó, trường sẵn sàng triển khai nhiều phương án để đảm bảo an toàn nhất cho sinh viên.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, TS. Nguyễn Hoản, Thường trực ban Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh, Đại học Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội cho hay: "Thời gian này, nhà trường thường xuyên rà soát khâu vệ sinh phòng học, chuẩn bị các phương án khi sinh viên quay lại học để đảm bảo tốt nhất sức khỏe cho cán bộ và sinh viên.

Việc trở lại trường sau thời gian dài giãn cách sẽ làm sinh viên có chút bỡ ngỡ khi quay lại trường học vì thói quen online đã thay đổi nếp sinh hoạt khá nhiều. Nắm được tâm lý này, trường đã có kế hoạch chủ động cùng bộ phận truyền thông có những thông tin từng bước kích thích lại niềm vui đến trường cùng khâu đảm bảo an toàn dịch bệnh giúp các em và gia đình yên tâm hơn".

Các trường đại học lần lượt công bố thời gian đi học lại từ tháng 11, tiết lộ kế hoạch đón sinh viên - Ảnh 3.

Cán bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường trao quà cứu trợ tới tận tay sinh viên trong những ngày giãn cách theo chỉ thị 16. Ảnh: HUNRE

Theo TS. Hoản, trong thời gian giãn cách và sau giãn cách, nhà trường thường xuyên có các đợt thăm hỏi, động viên các em gặp hoàn cảnh khó khăn do Covid-19, tổ chức các nhóm cứu trợ tiếp tế lương thực tới toàn bộ sinh viên của trường đang mắc kẹt tại Hà Nội. Ngoài ra với các gia đình là F0 và các sinh viên, cán bộ của trường có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ. 

Chia sẻ với PV về kế hoạch đón sinh viên, TS. Trần Đình Lý, Hiệu phó Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM cho hay: "Mặc dù chưa có lịch đi học trực tiếp nhưng trường luôn chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất để đón sinh viên quay trở lại. Theo kế hoạch, trường phân nhóm sinh viên, ưu tiên những sinh viên năm cuối cần làm thực hành, tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp, sinh viên các khóa khác chưa hoàn thiện các học phần đòi hỏi phải có mặt tại phòng thí nghiệm hoặc hiện trường. Sinh viên vẫn học lý thuyết trên nền tảng online".

Các trường đại học lần lượt công bố thời gian đi học lại từ tháng 11, tiết lộ kế hoạch đón sinh viên - Ảnh 4.

Một góc Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM. Ảnh: HCMUAF

TS. Trần Đình Lý chia sẻ thêm: "Trong đợt vừa qua có vài chục sinh viên của trường bị F0 nhưng rất may các em đã bình an trở lại cuộc sống bình thường. Nhà trường đã động viên, chia sẻ với các em.  Ngoài ra, trường đã huy động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, cựu sinh viên... chăm lo chu đáo, hỗ trợ trực tiếp cho 450 sinh viên "mắc kẹt" tại ký túc xá. Các em đã được tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ. Với những em ở ngoài ký túc xá cũng có nhiều đoàn hội, hội cựu sinh viên chăm lo các em khá tốt".

Tiết lộ về những hoạt động tạo hứng khởi, gắn kết để chào đón sinh viên quay trở lại trường sau 6 tháng ở nhà học online, TS. Trần Đình Lý cho biết: "Hiện nay, trường cũng tổ chức một số hoạt động như ngày hội việc làm, lễ trao bằng tốt nghiệp, tập huấn kỹ năng, tư vấn tâm lý... kết hợp trực tiếp và trực tuyến thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia. 

Ngoài ra, trong thời gian sinh viên nghỉ học, trường đã tranh thủ sửa sang lại giảng đường, phòng ăn, phòng ở, công viên rất đẹp tạo sự háo hức đến trường. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch được đảm bảo giúp các em cảm thấy an toàn khi quay trở lại".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem