Hàng loạt điểm du lịch tại Trung Quốc đông nghịt người ngày Quốc tế Lao động 1/5

Thứ bảy, ngày 01/05/2021 18:45 PM (GMT+7)
Hình ảnh các điểm du lịch trong kỳ nghỉ 1/5 tại Trung Quốc - đất nước từng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch Covid-19 - cho thấy cả nguy cơ và triển vọng sau dịch bệnh.
Các điểm du lịch Trung Quốc đông kín khách vào kỳ nghỉ 1/5 - Ảnh 1.

Hàng triệu người dân Trung Quốc đã bắt đầu kỳ nghỉ Lễ Lao động (1/5) vào hôm nay. Nhiều địa điểm du lịch và nhà hàng lớn đông đúc người qua lại. Một số người tận dụng cơ hội về thăm gia đình sau một thời gian dài đất nước áp đặt các biện pháp hạn chế. Hình ảnh ghi lại du khách tại sân bay Đại Hưng Bắc Kinh vào ngày 1/5. Ảnh: Reuters.

Các điểm du lịch Trung Quốc đông kín khách vào kỳ nghỉ 1/5 - Ảnh 2.

Quan chức Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết trong tuần này sẽ có khoảng 265 triệu lượt hành khách di chuyển bằng đường bộ, tàu hỏa hoặc thuyền. Đây là con số ấn tượng được nhìn thấy lần cuối vào năm 2019 trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Trong ảnh, một nhóm du khách đến sân bay Bạch Vân ở Quảng Châu vào ngày 26/4, trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Ảnh: Bloomberg.

Các điểm du lịch Trung Quốc đông kín khách vào kỳ nghỉ 1/5 - Ảnh 3.

Trước kỳ nghỉ lễ, hành khách đã tập trung tại các ga tàu trên khắp đất nước. Người dân xếp hàng dài tại các sảnh khởi hành đông đúc. Hình ảnh cho thấy hành khách đang chuẩn bị lên tàu tại ga Đông Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc ngày 30/4, trước kỳ nghỉ lễ Lao động. Ảnh: AFP.

Các điểm du lịch Trung Quốc đông kín khách vào kỳ nghỉ 1/5 - Ảnh 4.

Người dân đã tìm đến các địa điểm du lịch nổi tiếng trong thời gian nghỉ lễ. Hàng trăm người đi bộ hàng ngày trên con đường đông đúc dọc theo đỉnh Vạn Lý Trường Thành ở Badaling, cách trung tâm thành phố Bắc Kinh khoảng 60 km. Hồ Tây ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang cũng chật kín khách du lịch vào ngày 1/5. Ảnh: AFP.

Các điểm du lịch Trung Quốc đông kín khách vào kỳ nghỉ 1/5 - Ảnh 5.

Mặc dù nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi trở lại sau sự suy thoái do Covid-19 gây ra vào năm 2020, hoạt động tiêu dùng vẫn chưa đạt được nhịp hồi phục của sản xuất công nghiệp. Dù vậy, doanh số bán lẻ đã tăng lên 34,2% so với cùng kỳ vào tháng 3/2020, vẽ ra bức tranh lạc quan hơn về nhu cầu tiêu dùng. Hành khách đeo khẩu trang được nhìn thấy khi đến ga tàu hỏa ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters.

Các điểm du lịch Trung Quốc đông kín khách vào kỳ nghỉ 1/5 - Ảnh 6.

Các thành phố quan trọng như thủ đô Bắc Kinh, cũng như Thượng Hải và Quảng Châu, dự kiến đông đúc trong kỳ nghỉ Lễ Lao động này, quan chức giao thông Li Huaqiang cho biết. "Số lượng người về cơ bản sẽ trở lại mức như cùng kỳ năm 2019", ông nói thêm. Trong ảnh, người dân đang đi dạo trên Bến Thượng Hải trong kỳ nghỉ ngày 1/5/2019. Ảnh: AFP.

Các điểm du lịch Trung Quốc đông kín khách vào kỳ nghỉ 1/5 - Ảnh 7.

Tuy nhiên, các nhà chức trách Trung Quốc đã đưa ra những lưu ý thận trọng trước kỳ nghỉ lễ, cảnh báo rằng các điểm tham quan du lịch nên hạn chế về lượng khách và có hệ thống bán vé để kiểm soát dòng người. Du khách cũng cần đăng ký tại các điểm tham quan và xuất trình "mã sức khỏe" để chứng minh họ không có nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Trong ảnh, du khách đổ về Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Ảnh: RTHK.

 

Lê Minh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem