Hàng ngàn người Philippines lo lắng sơ tán khi siêu bão Noru đến gần

Lê Phương (BBC) Thứ hai, ngày 26/09/2022 07:14 AM (GMT+7)
Hàng nghìn người phải sơ tán, các văn phòng chính phủ phải đóng cửa khi siêu bão Noru tấn công các hòn đảo phía đông Philippines.
Bình luận 0
Hàng ngàn người Philippines lo lắng sơ tán khi siêu bão Noru đến gần - Ảnh 1.

Người dân Philippines sơ tán. Ảnh: BBC

Bão Noru đã gây ra gió giật lên tới 240 km/giờ trên đảo Luzon, nơi chiếm hơn một nửa dân số (110 triệu dân) Philippines. 

Các nhà dự báo nói rằng cơn bão đã trở nên mạnh hơn khi đổ bộ vào phía tây Luzon. Bão có thể gây ra sạt lở đất, lũ quét và triều cường nguy hiểm.

Hơn 8.400 người đã được sơ tán, các quan chức đưa ra cảnh báo "lũ lụt nghiêm trọng" ở khu vực thủ đô Manila.

Tốc độ của cơn bão tăng thêm 90 km/giờ trong 24 giờ. Chuyên gia dự báo thời tiết Robb Gile nói với hãng tin AFP rằng tốc độ gia tăng của bão là "chưa từng có".

Cơ quan thời tiết Philippines đã đưa ra tín hiệu gió cấp 5 cho Luzon, mức cảnh báo cao nhất đánh dấu Noru là siêu bão.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ ở Philippines Richard Gordon nói với BBC rằng lượng mưa lớn đã khiến nhiều con đập của nước này có nguy cơ bị tràn, dẫn đến lũ lụt.

Cảnh sát trưởng quốc gia, Tướng Rodolfo Azurin, kêu gọi người dân tuân thủ lệnh sơ tán.

Tại tỉnh Quezon, phía đông Manila, ngư dân bị cấm ra khơi, một số khu vực ghi nhận tình trạng mất điện.

Các chuyến bay và trường học đã bị tạm hoãn. Ở Luzon, Tổng thống Ferdinand Marcos đã ra lệnh ngưng mọi công việc của các văn phòng chính phủ.

Tại Dingalan, phía đông bắc Manila và trên bờ biển Thái Bình Dương, người dân buộc phải tìm nơi trú ẩn.

"Chúng tôi sống cách xa bờ biển. Tuy nhiên chúng tôi lo lắng việc nước có thể tràn xuống từ các ngọn núi", một người dân nói với AFP.

Các nhà chức trách cảnh báo về những đợt triều cường nguy hiểm dọc theo bờ biển phía đông, cũng như thiệt hại nặng nề về nông nghiệp.

Hôm 26/9, các sàn chứng khoán trên cả nước cũng sẽ ngưng hoạt động. Ông Marcos cảnh báo rằng Bộ năng lượng đã đặt tất cả các ngành liên quan đến năng lượng trong quận vào tình trạng báo động cao.

Philippines, một quần đảo gồm hơn 7.000 hòn đảo ở Thái Bình Dương, rất dễ bị ảnh hưởng bởi bão. Nước này ghi nhận trung bình 20 cơn bão nhiệt đới hàng năm.

Ước tính có khoảng 400 người thiệt mạng khi cơn bão Rai đổ bộ vào nước này hồi tháng 12/2021.

Còn vào năm 2013, bão Haiyan, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất từng được ghi nhận, đã giết chết khoảng 6.300 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem