Hàng nghìn của ngon vật lạ, có loại ngày xưa dùng để tiến vua hội tụ ở Thái Nguyên

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ bảy, ngày 20/05/2023 13:52 PM (GMT+7)
Hội chợ triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên năm 2023 có sự tham gia góp mặt của 20 tỉnh thành trên cả nước với hàng nghìn sản phẩm đạt chứng nhận OCOP đến từ các địa phương.
Bình luận 0

Tối 19/5, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP.Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên năm 2023. Chương trình do Sở Công Thương Thái Nguyên chủ trì. 

Đây là một trong những hoạt động kinh tế - chính trị quan trọng nhằm cụ thể hoá việc triển khai kế hoạch số 10 ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023.

Hội chợ triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên năm 2023 có sự tham gia góp mặt của hàng nghìn sản phẩm đạt chứng nhận OCOP đến từ 20 tỉnh thành trên cả nước. Clip: Hà Thanh.

Đồng thời, chương trình sẽ góp phần phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo. Hoạt động này nhằm mục đích triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Đây cũng là cơ hội xúc tiến thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, giúp tăng cường liên doanh, liên kết, phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm giữa tỉnh Thái Nguyên với khu vực miền núi phía Bắc và cả nước.

Hàng nghìn sản phẩm OCOP tham dự Hội chợ triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2023 - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội chợ triển lãm. Ảnh: Hà Thanh.

Hội chợ có sự tham gia góp mặt của hàng nghìn sản phẩm đã được chứng nhận OCOP đến từ 20 tỉnh thành trên cả nước, các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh được trưng bày thành 190 gian hàng. Các gian hàng tham gia được bố trí đẹp mắt, khoa học, hàng hoá chất lượng, giá cả hợp lý, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Hàng nghìn sản phẩm OCOP tham dự Hội chợ triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2023 - Ảnh 3.

Các sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Nguyên như miến Việt Cường, dầu lạc Phát Lộc được trưng bày tại Hội chợ. Ảnh: Hà Thanh

Hàng nghìn sản phẩm OCOP tham dự Hội chợ triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2023 - Ảnh 4.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh.

Hàng nghìn sản phẩm OCOP tham dự Hội chợ triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2023 - Ảnh 6.

Những chiếc bánh chưng Bờ Đậu, bánh phu thê sặc sỡ sắc màu là sản phẩm đặc trưng của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh.

Hàng nghìn sản phẩm OCOP tham dự Hội chợ triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2023 - Ảnh 7.

Khách đến tham quan và mua hàng tại Hội chợ tương đối đông. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Lê Quang Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Hội chợ triển lãm "Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2023" với chủ đề "Thái Nguyên hội nhập và phát triển là cơ hội để tỉnh Thái Nguyên mở rộng giao lưu, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã… giúp tăng cường liên doanh, liên kết, phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ… mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

"Với sự cố gắng, nỗ lực của Ban Tổ chức, cùng với sự chủ động phối hợp của các ngành, các cấp và đặc biệt là sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân, chúng tôi tin tưởng rằng: Hội chợ triển lãm "Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2023" sẽ thành công tốt đẹp", ông Tiến nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình khai mạc, các đại biểu đã đi tham quan gian trưng bày các sản phẩm OCOP có mặt tại Hội chợ triển lãm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem