Hàng nghìn du khách ngủ “dã chiến” chờ xem màn xòe Guiness

Chủ nhật, ngày 29/09/2013 06:35 AM (GMT+7)
Do hơn 20 khách sạn, nhà nghỉ lớn nhỏ trong TX Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã được đặt kín phòng từ hơn 1 tháng trước, nên lượng khách tăng đột biến đến sau đã phải ngủ "dã chiến" tại các nhà văn hóa và các nhà sàn.
Bình luận 0
Ông Lã Như Huy, Chánh văn phòng UBND TX Nghĩa Lộ cho biết: Khách mời của thị xã về vui với Lễ công bố Quyết định ban hành Đề án "Xây dựng thị xã văn hóa - du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013 - 2020" - trình diễn màn đại xòe cổ lớn nhất - xác lập kỷ lục Việt Nam là gần 500 người. Nhưng hơn 20 khách sạn lớn, nhỏ của thị xã không xếp đủ nên phải tận dụng nhà văn hóa và nhà sàn để số du khách còn lại ở dã chiến. Những nơi này, Thị xã cũng đã liên hệ từ trước để các du khách đến với xem hội xòe cổ có chỗ ăn nghỉ đảm bảo.

img

img

img
Mỗi điểm nhà sàn có sức chứa cho khoảng 200 người ăn và nghỉ "dã chiến".

Theo đánh giá của UBND TX Nghĩa Lộ, ngoài các đại biểu mời còn có hàng vạn người dân và du khách trong và ngoài tỉnh đến với Nghĩa Lộ để tham dự hoạt động văn hóa của Thị xã lần này.

Ghi nhận của Dân Việt, trong hai ngày (27 và 28.9), rất đông du khách đi ô tô khách và nhiều loại phương tiện khác nữa đã đổ dồn về thị xã lòng chảo Nghĩa Lộ. Do nhà nghỉ không còn nên ngoài việc liện hệ với các nhà sàn thì sân vận động hay những điểm khoảng đồi trống cũng là nơi du khách lựa chọn để cắm trại, nghỉ lại qua đêm.

img
Ngay trong đêm tổng duyệt Chương trình màn đại xòe (27.9) tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ đã chật cứng người xem

Tại các nhà sàn xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Sơn, chiếu, chăn, màn, gối đều được chuẩn bị rất đầy đủ. Ước chừng 1 điểm nhà sàn có thể đủ cho khoảng 200 người nghỉ lại được. Ngoài ra, tại đây cũng phục vụ ăn uống đầy đủ.

Anh Lò Văn Leo chủ nhà sàn ở xã Nghĩa An cho biết: Ngoài việc đăng ký ăn các món ăn truyền thống, du khách cũng hợp đồng luôn ngủ “dã chiến” tại nhà sàn. Mọi người đến nghỉ, ăn xong lại rủ nhau đi tắm suối nước nóng hay khám phá vẻ đẹp ở Nghĩa lộ nên đến đêm muộn mới trở về ngủ. Do có thông báo trước từ UBND thị xã nên thực phẩm cũng như chăn màn được chuẩn bị đầy đủ từ trước.

Để đảm bảo an toàn cho ngày hội văn hóa đã có hàng trăm chiến sỹ công an, cảnh sát cơ động của thị xã và tỉnh đã được điều động tại các chốt, khắp các ngả đường của thị xã.

Đúng 20 giờ 30 phút đêm 29.9, trên nền nhạc ca khúc “Mường Lò quê em”, “Anh có vào Nghĩa Lộ với em không”, “Điệu xòe thương nhau”, “Đêm Mường Lò” và “Lửa cháy đêm xòe”… người dân và du khách sẽ được thưởng thức một đêm hội múa xòe tuyệt vời và đáng nhớ.

Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem