Hàng nghìn người dự lễ Khai hạ dân tộc Mường, thiếu nữ lội ruộng cấy lúa giữa giá rét 3 độ

PV Tây Bắc Thứ hai, ngày 30/01/2023 08:50 AM (GMT+7)
Hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đổ về sân vận động xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình để tham gia Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2023. Ngay sau đó, rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp đã bất chấp cái rét vài độ C để cấy lúa khai hạ đầu năm.
Bình luận 0
 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 1.

Ngày 29/1 (tức mùng 8 tháng Giêng), tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, chính quyền cùng nhân dân địa phương long trọng tổ chức Lễ Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình năm 2023. Ảnh: Khánh Linh.

 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 2.

từ sáng sớm, người dân cùng du khách thập phương đã đổ về sân vận động trung tâm xã Phong Phú để tham gia lễ hội. Từ Quốc lộ 6 đến đường vào khu vực diễn ra lễ hội chật kín người, xe. Ảnh: Khánh Linh.

 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 3.

Thầy mo mời Quốc Mẫu Hoàng Bà dự chứng kiến Lễ hội. Ảnh: Khánh Linh.

 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 4.

Sau nghi lễ mời Quốc Mẫu Hoàng Bà, ông Nguyễn Phi Long - Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã đánh trống khai hội. Ảnh: Khánh Linh.

 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình trao chứng nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia Lễ hội Khai hạ của người Mường Hoà Bình cho 4 huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Kim Bôi, Cao Phong. Ảnh: Khánh Linh.

 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 6.

 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 7.

Màn diễn xướng gọi hồn chiêng và màn biểu diễn màn hoà tấu Chiêng Mường của 500 diễn viên và nghệ nhân các huyện Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn, Tân Lạc. Ảnh: Khánh Linh.

 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 8.

 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 9.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, đan xen giữa truyền thống và hiện đại, hấp dẫn người dân và du khách. Ảnh: Khánh Linh.

 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 10.

Những đường cày, gánh mạ đầu tiên của năm mới, cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Ảnh: Khánh Linh.

 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 11.

Ông Bùi Văn Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình cho biết: “Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường ở Hòa Bình hay còn gọi là lễ hội “Khuống mùa”, “Thuống tồông” (xuống đồng) là lễ hội truyền thống đã có từ rất lâu đời và là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất của người Mường Hòa Bình. Lễ hội gắn liền với nền sản xuất nông nghiệp lúa nước, mang nhiều dấu ấn của nền văn minh Việt cổ, là hoạt động văn hóa - tín ngưỡng không thể thiếu của đồng bào người Mường ở Hòa Bình”.

 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 12.

“Năm nay Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày mùng 6,7,8 tháng Giêng năm Quý Mão), với rất nhiều hoạt động, nội dung phong phú, đa dạng mang đặc sắc của nền văn hóa đất cổ Mường Bi. Hy vọng rằng, Lễ hội năm nay sẽ tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị truyền thống quê hương” - Ông Bùi Văn Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình nói.

 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 13.

Không khí cày, bừa, cấy đã nhộn nhịp khắp cả một vùng Mường Bi.

 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 14.

Sau phần lễ, các cuộc thi hát đối, hát đúm, thường rang, bộ mẹng và các trò chơi dân gian được tổ chức. Ảnh: Khánh linh.

 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 15.

Thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia vui chơi, thưởng thức… Ảnh: Khánh Linh.

 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 16.

Càng về chiều, du khách trẩy hội mỗi lúc một đông, đường từ Quốc lộ 6 vào khu vực diễn ra lễ hội tắc nghẽn, khiến lực lượng an ninh khá vất vả. Tuy nhiên, không có tình trạng tiểu thương chặt chém khách hàng và mất an ninh trật tự. Ảnh: Khánh Linh.

 Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hoà Bình thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 17.

Lễ hội Khai hạ còn gọi là Lễ xuống đồng, Lễ mở cửa rừng. Bởi, ngày xưa chỉ sau khi tổ chức xong lễ hội, người dân mới bắt tay vào công việc đồng áng, hay lên rừng săn bắn, hái măng. Ảnh: Khánh Linh.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem