Hàng rào "áo lót" hút khách du lịch tại New Zealand

Thứ bảy, ngày 11/03/2023 06:00 AM (GMT+7)
Hàng rào Cardrona Bra ở Trung tâm Otago, New Zealand, nổi tiếng với hàng nghìn chiếc áo lót phụ nữ.
Bình luận 0

Người New Zealand có một cách vứt rác thải rất độc đáo. Đó là họ treo chúng lên hàng rào. Áo lót, ủng, bàn chải đánh răng, xe đạp, mọi thứ đã qua sử dụng đều được treo hàng loạt trên các hàng rào ven đường.

Nổi tiếng nhất trong số đó là Hàng rào Cardrona Bra ở Trung tâm Otago. Hàng rào bắt đầu trở thành "nạn nhân" vào một buổi sáng năm 1999, khi người ta tìm thấy bốn chiếc áo lót phụ nữ mắc vào hàng rào dây thép dọc đường và tung bay trong gió. Có tin đồn rằng một nhóm phụ nữ đang ăn mừng năm mới tại khách sạn Cardrona và sau khi rời quán rượu vào đêm muộn, họ quyết định cởi áo lót và treo chúng lên hàng rào. 

Hàng rào "áo lót" hút khách du lịch tại New Zealand

Hàng rào "áo lót" hút khách du lịch tại New Zealand - Ảnh 1.

Hàng rào áo lót nổi tiếng tại New Zealand. (Ảnh: IT).

Trong vài tuần tiếp theo, số lượng áo ngực trên hàng rào tăng đều đặn cho đến khi có thêm 60 chiếc nữa vào cuối tháng 2/2000. Khi tin tức về hàng rào được lan truyền, thậm chí nhiều áo ngực hơn cũng bắt đầu xuất hiện. Trong những năm sau đó, số lượng áo ngực nhân lên hàng ngàn và hàng rào trở thành một điểm thu hút khách du lịch độc đáo thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.

Với sự nổi tiếng, hàng rào cũng bắt đầu thu hút những kẻ ghen ghét, những người cho rằng việc trưng bày nội y trên một con đường công khai là một sự xấu hổ và chướng mắt. Họ bắt đầu tấn công hàng rào và những chiếc áo lót đã bị lột ra nhiều lần. Nhưng sau mỗi lần phá hoại, áo lót lại trở lại, thậm chí nhiều hơn trước.

Trong vài năm qua, hàng rào đã được sử dụng để gây quỹ cho Quỹ Ung thư vú thông qua các khoản quyên góp của khách du lịch tại hộp từ thiện của hàng rào.

Hàng rào Bàn chải đánh răng nằm trên một con đường nông thôn yên tĩnh ở Te Pahu. Hàng rào ven đường được trang trí bằng hàng trăm chiếc bàn chải đánh răng đủ màu sắc sặc sỡ. Người tạo ra điểm thu hút Te Pahu này là một người dân địa phương tên là Graeme Cairns. Lúc đầu, hàng rào phát triển chậm khi bạn bè và du khách thêm bàn chải của riêng họ. Nhưng khi danh tiếng của nó lan rộng, mọi người bắt đầu quyên góp những chiếc cọ đã sử dụng của họ từ khắp nơi trên đất nước và thậm chí cả nước ngoài. Bàn chải đánh răng của Helen Clark, cựu Thủ tướng New Zealand, cũng được treo ở đó.

img
img
img
img
img
img

Rác thải, vật dụng cá nhân... được người New Zealand trang trí trên hàng rào. (Ảnh: IT).

Nhiều người New Zealand thích trang trí hàng rào của họ bằng dép xỏ ngón, mà họ gọi là jandal, viết tắt của dép Nhật Bản. Cái tên này thực sự là một nhãn hiệu ban đầu được đăng ký bởi Morris Yock, người được cho là đã cấp bằng sáng chế cho thiết kế nổi tiếng. Nhưng có một số tranh chấp liên quan đến việc ai là người thực sự mang thiết kế này đến New Zealand.

Theo gia đình Yock, Morris Yock đã lấy cảm hứng từ đôi giày mà ông đã thấy ở Nhật Bản và bắt đầu sản xuất loại dép cao su đơn giản này trong nhà để xe của họ vào năm 1957. Nhưng gia đình của John Cowie cho rằng chính ông Cowie đã giới thiệu loại giày này từ Nhật Bản vào cuối những năm 1940, đặt tên "jandal" trong quá trình này. Họ tin rằng Yock chỉ nhập khẩu jandals và đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, bất kể ai là người tìm ra nó, jandals hiện là một biểu tượng quốc gia ở New Zealand.

Trọng Hà (AMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem