Hàng trăm tên lửa Đức cấp cho Ukraine 'hết đát' đắp chiếu khiến Berlin 'muối mặt'

Minh Nhật (theo Express) Chủ nhật, ngày 06/03/2022 18:45 PM (GMT+7)
Ít nhất 700 tên lửa phòng không được Đức viện trợ cho Ukraine đã hết đát và không còn hoạt động, tạp chí Spiegel của Đức cho biết.
Bình luận 0
Hàng trăm tên lửa Đức cấp cho Ukraine 'hết đát' đắp chiếu khiến Berlin 'muối mặt' - Ảnh 1.

Hàng trăm tên lửa Đức viện trợ cho Ukraine được báo Spiegel mô tả là bị mốc và không hoạt động. Ảnh minh họa WIKICC và Getty)

Theo báo Anh Express, Đức đã "miễn cưỡng" gửi hơn 1.000 tên lửa phòng không tới Ukraine vào tuần trước sau khi Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự vào nước láng giềng ngày 24/2.

Tuy nhiên, việc viện trợ vũ khí của Đức đã bị chế giễu là "đặc biệt đáng xấu hổ" vì những hộp vũ khí mà gửi cho Ukraine đã bị... mốc và nhiều thiết bị không hoạt động vì hết hạn sử dụng.

Đức có một quy tắc lâu đời về việc không gửi vũ khí sát thương đến các khu vực xung đột. Tuy nhiên, quy tắc lịch sử này đã bị phá vỡ vào tuần trước khi Thủ tướng Olaf Scholz cuối cùng đã phải nhượng bộ trước áp lực từ Mỹ và các đồng minh châu Âu để gửi 1.000 vũ khí chống tăng và 500 hệ thống phòng không Stinger cho Ukraine.

Hàng trăm tên lửa Đức cấp cho Ukraine 'hết đát' đắp chiếu khiến Berlin 'muối mặt' - Ảnh 2.

Quân đội Ukraine kiểm tra một tên lửa chống tăng cầm tay của Thụy Điển-Anh. Ảnh Getty

Chính phủ Đức cũng ủy quyền cho Hà Lan gửi 400 súng phóng lựu tới Ukraine, đồng thời yêu cầu Estonia xuất xưởng hơn 9 khẩu lựu pháo cho nước này. Các loại vũ khí mà Đức ủy quyền cho Estonia và Hà Lan gửi cho Ukraine được sản xuất tại Đức hoặc là vũ khí dự trữ của quân đội Đông Đức trước khi hai miền Đông Đức-Tây Đức thống nhất năm 1990.

Nguồn tin của Bộ Kinh tế Đức gần đây cho biết, Berlin đã nhất trí chuyển thêm 2.700 tên lửa phòng không vác vai Strela, sản xuất từ thời Liên Xô cho Ukraine. Lô tên lửa này cũng được lấy ra từ kho dự trữ của quân đội Đông Đức trước đây.

"Đức sát cánh bên Ukraine!", Thủ tướng Đức Scholz tuyên bố.

Tuy nhiên, theo Spiegel, các tên lửa Đức gửi cho Ukraine đều có tuổi đời ít nhất 35 năm và có "vết nứt siêu nhỏ trong ống phóng của đạn", dẫn đến việc vũ khí bị ăn mòn và oxy hóa.

Spiegel cũng đưa tin rằng, các hộp đựng tên lửa đã bị "mốc" đến mức khi các binh sĩ Đức vào kho kiểm tra hồi tháng 11 năm ngoái, họ phải mang thiết bị bảo vệ.

"Thật là một sự xấu hổ cho chính phủ Đức", tờ Spiegel bình luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem