Thứ bảy, 20/04/2024

Hàng Việt cạnh tranh mạnh mẽ với hàng Thái

18/07/2022 6:00 AM (GMT+7)

Cùng một loại sản phẩm, nhưng hàng hóa của Thái Lan hiện đang tràn ngập tại thị trường Việt Nam và rất được người tiêu dùng (NTD) ưa chuộng. Trong khi đó, ở chiều ngược lại sản phẩm của Việt Nam lại xuất hiện khá ít ỏi tại thị trường Thái Lan, thậm chí gần như vắng bóng ở các hệ thống siêu thị. Đâu là nguyên nhân?

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội DN Thái - Việt Bangkok khẳng định, hiện nay hàng Thái ở Việt Nam nhiều, nhưng hàng Việt ở Thái Lan rất ít, trong khi hàng Việt rất đa dạng, phong phú, bao bì đẹp. Nguyên nhân là do rào cản kỹ thuật của Thái Lan khiến cho việc đăng ký lưu hành sản phẩm nhập khẩu (NK) từ Việt Nam kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm. Vì vậy, để hàng Việt chinh phục thị trường Thái Lan, các DN Việt kiều Thái Lan rất muốn NK các sản phẩm đặc thù của Việt Nam vào thị trường Thái Lan bằng con đường chính ngạch, nên rất cần được chính quyền địa phương hỗ trợ.

Hàng Việt cạnh tranh mạnh mẽ với hàng Thái - Ảnh 1.

Hàng hóa của Thái Lan hiện đang tràn ngập tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho rằng, hiện nay Việt Nam đang nhập siêu hàng hóa từ Thái Lan. Hàng hóa của Thái Lan và Việt Nam có tính tương đồng nhau. Ví dụ ta có thế mạnh về gạo, dệt may, da giày… thì Thái Lan cũng có thế mạnh về những mặt hàng này. Tuy nhiên, vẫn có những mặt hàng mà Việt Nam hoặc Thái Lan, mỗi bên có lợi thế riêng. Hiện, khu vực ASEAN có hiệp định thương mại hàng hóa, hầu hết thuế XNK các mặt hàng ở khu vực ASEAN quay về bằng 0 nên rào cản về thuế suất không còn, nhưng thực tế thì các nước vẫn có những rào cản cụ thể, đặc biệt là với những nhóm hàng về nông sản.

Hiện tại, Việt Nam chỉ mới XK vào Thái Lan 4 loại trái cây: thanh long, xoài, nhãn, vải. Các loại trái cây khác chưa XK vào Thái Lan được, vấn đề này thì Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam và Thái Lan vẫn đang tiếp tục đàm phán để mở rộng XNK đối với nông sản. Thực tế cũng cho thấy, trong thời gian qua, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh các hoạt động xúc tiến thương mại từ Thái Lan qua Việt Nam rất mạnh, hằng năm có nhiều hội chợ hàng Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh. Hoạt động này do DN, Hội thực hiện có sự tham gia của Nhà nước Thái Lan.

Khẳng định hàng Việt Nam có thể cạnh tranh được với hàng Thái, ông Lê Bá Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Pacific Food, Phó ban liên lạc kiều bào Thái Lan cho biết, DN của ông sản xuất, XK các mặt hàng nông nghiệp đi thị trường Mỹ, Canada…, và ông cũng đang rất quan tâm đến thị trường Thái Lan. Sản phẩm nước mắm của Thái Lan từ trước giờ luôn đứng đầu thế giới, nhưng sản phẩm nước mắm của công ty ông khi qua thị trường Mỹ thì đã "soán ngôi" vị trí đứng đầu của Thái Lan, và đứng vị trí số 1 trên trang thương mại điện tử  Amazon. Vì vậy, ông cũng hy vọng được kết nối với DN Thái Lan để đưa sản phẩm của mình vào thị trường Thái Lan. Cũng theo ông Linh, chúng ta có những sản phẩm cạnh tranh, là cạnh tranh nhưng thật ra người Thái rất thích hàng Việt Nam. Chẳng hạn, khi gạo ST25 của Việt Nam nổi tiếng thế giới thì DN Thái cũng sang Việt Nam mua rồi đóng mác Thái Lan để XK tiếp...

Ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến thương mại & Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) đánh giá, Thái Lan là thị trường hết sức quan trọng, tiềm năng, còn dư địa để các DN trong nước khai thác. Theo ITPC, để hàng Việt tiếp cận sâu rộng tại thị trường Thái Lan, thời gian tới ITPC sẽ kết nối giữa DN TP Hồ Chí Minh với DN Thái Lan. Cụ thể, ITPC phối hợp với tập đoàn Central Group để đưa các sản phẩm Việt Nam vào hệ thống siêu thị của tập đoàn này ở Việt Nam và ở Thái Lan, triển khai chương trình tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan, để giới thiệu hàng Việt với NTD Thái Lan.

Bên cạnh đó, ITPC tiếp tục làm chương trình kết nối giao thương B2B của DN Việt Nam và DN Thái Lan, việc kết nối sẽ đi vào các nhóm ngành hàng cụ thể, đặc biệt ưu tiên những nhóm ngành hàng chủ lực mà hiện nay TP Hồ Chí Minh có tiềm năng, có thế mạnh để sản xuất như: chế biến thực phẩm đồ uống, thiết bị điện, thiết bị điện tử, sản phẩm từ nhựa, cao su… Song song đó, ITPC cũng sẽ tổ chức đoàn DN tham gia các hội chợ lớn của Thái Lan.

"Đối với doanh nhân, bà con Việt kiều Thái, yêu mến sản phẩm Việt Nam có thể hỗ trợ công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm, thông qua việc làm đại lý, đơn vị NK trực tiếp hay có không gian vừa phải để tuyên truyền quảng bá sản phẩm Việt, tôi cho đó là hoạt động thiết thực. Nếu có sự hỗ trợ từ cộng đồng DN Việt kiều Thái thì sản phẩm Việt sẽ được nhiều người biết đến tại thị trường Thái Lan", ông Trần Phú Lữ khẳng định.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Xóa ám ảnh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Xóa ám ảnh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Mặc dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã "rã đông" nhưng vẫn chưa thực sự khởi sắc bởi tâm lý nhà đầu tư chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh. Xếp hạng tín dụng được xem là một giải pháp tăng niềm tin đầu tư, nâng bền vững thị trường.

Xe điện khuấy động thị trường taxi

Xe điện khuấy động thị trường taxi

Tiềm năng của thị trường gọi xe công nghệ ở Việt Nam còn rất lớn, các doanh nghiệp dẫn đầu đang vẽ lại bức tranh thị trường

Quyết liệt kiểm soát thị trường vàng

Quyết liệt kiểm soát thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai ngay giải pháp tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch cao

NHNN đề xuất giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng nhận chuyển giao TCTD yếu kém

NHNN đề xuất giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng nhận chuyển giao TCTD yếu kém

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung 4 điều trong Thông tư 30 là Điều 3, Điều 7, Điều 13 và Điều 16.

Giá vàng liên tục "nhảy số", bất thường nằm ở đâu?

Giá vàng liên tục "nhảy số", bất thường nằm ở đâu?

Giá vàng không còn đứng ở mức đỉnh "chót vót" ghi nhận trong ngày hôm qua đối với vàng nhẫn 9999, song giá vàng miếng SJC vẫn đang "đu đỉnh" gần 85 triệu đồng/lượng. Các chuyên gia chỉ điểm "bình thường" và "bất thường" khi vàng "nhảy múa".

Đất nền tan băng nhưng khó sốt

Đất nền tan băng nhưng khó sốt

Trong khi phân khúc chung cư tăng giá vùn vụt suốt cả năm 2023 kéo dài tới hiện tại vẫn ở biểu đồ đi lên thì đất nền, nhất là đất ven đô lại "ngủ" khá lâu.