Hãng xe JEEP nhiều khả năng quay lại thị trường Việt trong thời gian tới

NGỌC HOÀNG Thứ năm, ngày 13/08/2020 14:55 PM (GMT+7)
Trong thời gian tới, thương hiệu xe việt dã của Mỹ - Jeep sắp được phân phối chính hãng trở lại tại thị trường Việt Nam. Jeep sẽ mở ra một lựa chọn mới dành cho khách hàng trong nước yêu thích xe SUV và bán tải cá tính.​​
Bình luận 0

Jeep từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam vào năm 2009 bởi IC Auto với các mẫu xe như: Grand Cherokee, Wrangler Sahara, Wrangler Rubicon. Tuy nhiên sau đó không lâu, nhà phân phối Jeep đã âm thầm rút khỏi Việt Nam.​

Những năm gần đây, người thích Jeep phải mua xe nhập khẩu tư nhân. Trong đó, nhiều nhất là dòng Wrangler, bên cạnh các dòng khác như Grand Cherokee, Renegade cho đến dòng bán tải Gladiator mới nhất, cũng được giới chơi xe đưa về nước bất chấp mức giá sau thuế không hề rẻ.​

img

Có thể thấy, tại thị trường Việt luôn có một nhóm khách hàng nhỏ yêu thích xe thương hiệu xe Jeep, nhưng họ không có lựa chọn mua xe chính hãng.​ Nhiều khả năng, hãng Jeep sẽ được phân phối trở lại bởi một công ty con trực thuộc tập đoàn lớn có tiềm lực mạnh đang phân phối nhiều thương hiệu xe sang, siêu xe tại Đông Nam Á như: Singapore, Thái Lan, Malaysia và cả Việt Nam. Showroom đầu tiên của Jeep tại Việt Nam sẽ đặt tại khu vực TP.HCM, khâu tuyển chọn nhân sự cũng đã cơ bản hoàn tất và đang ráo riết xúc tiến các bước tiếp theo.​

Dự đoán, giá bán của xe Jeep phân phối chính hãng tại Việt Nam sẽ không nằm trong tầm giá của các thương hiệu xe phổ thông đến từ Nhật và Hàn. Thương hiệu Jeep chắc chắn sẽ không cạnh tranh về giá bán, đồng thời hầu hết các dòng xe của Jeep không có đối thủ “ngồi chung mâm” tại thị trường Việt.​

img

Ra đời từ năm 1941, trải qua hơn 70 năm phát triển, thương hiệu xe Jeep luôn gắn liền với những chiếc xe việt dã có thiết kế nam tính, có khả năng vượt địa hình và độ bền bỉ cao. Mặc dù các dòng xe Jeep hiện đại ngày nay vẫn còn quá xa lạ với số đông người Việt, tuy nhiên thương hiệu xe Mỹ này có một dấu ấn không nhỏ trong lòng người yêu xe, với hình ảnh những chiếc Jeep “nhà binh” gắn liền với những mốc thời gian trong lịch sử.​

Tương tự như dòng G-Class danh tiếng của Mercedes-Benz, hãng xe Jeep khởi đầu là một nhà sản xuất các phương tiện dành cho quân sự phục vụ cho “nhà binh”. Chính vì thế, những mẫu xe việt dã của Jeep được thiết kế để có thể linh động di chuyển nhiều địa hình, kết cấu đơn giản, bền bỉ và dễ sửa chữa. Đây chính là những ưu điểm của xe Jeep được người dùng ưa thích, góp phần tạo nên tiếng vang cho tên tuổi của xe Jeep.

img

Thương hiệu Jeep hiện được sở hữu bởi tập đoàn Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Jeep được phân phối ở nhiều quốc gia và thị trường trên thế giới. Trong đó có khu vực Đông Nam Á bao gồm vài nước như Philippines, Brunei, Malaysia và Singapore.​

Mặc dù dải sản phẩm của Jeep ở khu vực Đông Nam Á không đa dạng như ở thị trường quê nhà Bắc Mỹ. Tuy nhiên, các khách hàng yêu Jeep ở khu vực Đông Nam Á vẫn có thể tiếp cận các dòng sản phẩm phổ biến của hãng, lấy ví dụ tại thị trường Malaysia, hãng Jeep hiện phân phối 4 dòng sản phẩm chủ yếu gồm: Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler và Wrangler Unlimited với nhiều phiên bản khác nhau.​

Sau khi được phân phối tại thị trường Việt, thương hiệu xe Jeep hứa hẹn sẽ thu hút và đáp ứng cho nhu cầu chơi xe địa hình của một nhóm nhỏ khách hàng yêu thích xe việt dã, đam mê lái xe chinh phục đường khó, đường off-road, khi mà trên thị trường hiện tại họ có rất ít sự lựa chọn.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem