Hành khách kể lại gây phút kinh hoàng trong vụ xe khách lao vào nhà dân

Hoàng Lộc Chủ nhật, ngày 02/04/2023 19:47 PM (GMT+7)
Đã có 2 người tử vong và 8 người bị thương trong vụ tai nạn xe khách lao vào nhà dân xảy ra vào trưa ngày 2/4 tại Gia Lai. Những người thoát chết vẫn chưa hết sợ hãi khi vừa trải qua giây phút kinh hoàng.
Bình luận 0

Giây phút kinh hoàng

Chưa hết bàng hoàng, ông Bùi Văn Hải (trú huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) - 1 trong số 30 hành khách trên xe khách cho biết, sau khi dừng ăn trưa, xe khách di chuyển được 1km thì xảy ra tai nạn.

"Tôi đang lim dim ngủ thì nghe tiếng nổ lớn. Xe khách va vào đuôi xe tải rồi lao vào nhà dân bên đường. Nhiều hành khách khi đó rất hoảng loạn. Người phụ lái xe đã phá cửa sau cho hành khách chúng tôi nhảy xuống", ông Hải kể lại.

Hành khách kể lại gây phút kinh hoàng trong vụ xe khách lao vào nhà dân - Ảnh 1.

Anh Hoàng Đức Long - hành khách trên xe khách kể lại vụ việc

Còn anh Hoàng Đức Long (trú tại xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - hành khách khác trên xe cho hay, anh nằm ở giường số 3 trên xe.  "Lúc đó tôi nghe tiếng bác tài la ới ới, rồi đánh lái nhưng xe không né được rồi va chạm với xe tải. Tiếp đó, xe khách mất lái lao thẳng vào nhà dân. Khi ấy, tôi còn tỉnh táo nên đã cùng với những người khác kéo những người bị thương ra khỏi xe", anh Long nhớ lại.

Không ghi nhận hành trình trên xe khách

Liên quan đến vụ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã ba La Sơn (đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai), Ban ATGT tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo nhanh về vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu lái xe ô tô tải Trần Huy Hùng (27 tuổi, trú tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) có GPLX hạng C số 790159150029 do Sở GTVT tỉnh Gia Lai cấp ngày 16/3/2020. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 12h2 phút 39 giây là 13km/h; lúc 12h2 phút 19 giây là 40km/h.

Hành khách kể lại gây phút kinh hoàng trong vụ xe khách lao vào nhà dân - Ảnh 2.

Hiện trường của vụ tai nạn

Trong khi đó, lái xe ô tô khách Nguyễn Xuân Đông có GPLX hạng E số 660084004343 do Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 18/11/2020. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng không ghi nhận được dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách.

Vào khoảng 12h10 phút ngày 2/4, xe khách BKS 47B- 02230 do tài xế Nguyễn Xuân Đông (52 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai, trên khách có 30 người. Khi đến đến ngã ba La Sơn thì bất ngờ va chạm với xe ô tô tải mang BKS 81C-187.87 do tài xế Trần Duy Hùng điều khiểu lưu thông trên đường La Sơn ra hướng đường Hồ Chí Minh. Sau đó, chiếc xe khách mất lái lao thẳng vào nhà dân.

Hành khách kể lại gây phút kinh hoàng trong vụ xe khách lao vào nhà dân - Ảnh 3.

Các cơ quan chức năng không ghi nhận được dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách

Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến tài xế Đông và một hành khách tử vong tại chỗ, 8 người khác bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem