Hành nghề sai quy định, "bác sĩ" Trung Quốc có thể chịu phạt hơn 12 triệu đồng

Thứ năm, ngày 05/09/2013 08:43 AM (GMT+7)
Phòng khám đa khoa Apollo bị đề nghị tước giấy phép hoạt động 12 tháng, phải đóng phạt 83,7 triệu đồng cho các hành vi khám, chữa bệnh vượt quá chuyên môn, áp dụng kỹ thuật chưa được phép, sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành...
Bình luận 0
Chiều 4.9, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã có buổi làm việc xử lý vi phạm đối với Phòng khám đa khoa Apollo (số 228-228A Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM), do bác sĩ Vũ Thanh Tùng đứng tên.

Những người Trung Quốc có mặt tại phòng làm việc của Thanh tra Sở Y tế TP.HCM chiều 4.9. Ảnh: Quốc Ngọc
Những người Trung Quốc có mặt tại phòng làm việc của Thanh tra Sở Y tế TP.HCM chiều 4.9. Ảnh: Quốc Ngọc

Bác sĩ Phạm Kim Bình - Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế - cho biết, Thanh tra đã thống nhất đề xuất mức xử lý tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động của phòng khám Apollo trong 12 tháng và phạt 55 triệu đồng cho các hành vi cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; áp dụng các phương pháp kỹ thuật chưa được phép của Sở và Bộ Y tế; sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành trong khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, phòng khám còn bị xử phạt 28,7 triệu đồng cho các hành vi quảng cáo quá phạm vi chuyên môn; bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chuyên môn; thu phí dịch vụ khám bệnh khi chưa niêm yết giá; không làm hồ sơ bệnh án theo dõi bệnh nhân và nhà thuốc bán thuốc chưa được phép lưu hành. Liên quan đến nhà thuốc, Thanh tra đề xuất hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng chứng chỉ đủ điều kiện hành nghề dược trong 9 tháng. Tổng số tiền phạt như đã nêu là 83,7 triệu đồng.

Về các sai phạm cá nhân, ông Bình cho biết, đối với những người Trung Quốc hành nghề “bác sĩ” không có chứng chỉ gồm Yang Hui Li, Luo Hong Yong và Cai Bao Gui có thể đề xuất mức phạt 12,5 triệu đồng/người. Tuy nhiên, Thanh tra Sở Y tế sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an thành phố để có hướng xử lý thích hợp.

Trả lời phóng viên báo Dân Việt tại sao chỉ có 3 người Trung Quốc trong biên bản xử lý vào chiều cùng ngày, ông Bình cho biết đây là 3 đối tượng có xác lập hành vi khám, chữa bệnh tại thời điểm kiểm tra. Các trường hợp còn lại có mặt tại phòng khám hiện do công an thụ lý.

Theo quan sát của chúng tôi, ngoài đại diện phòng khám Apollo còn có khoảng 4 người đàn ông và 1 phụ nữ Trung Quốc có mặt tại phòng làm việc Thanh tra Sở Y tế TP.HCM trong chiều 4.9.

Bác sĩ Bình cũng cho biết Thanh tra sở đang tiếp tục xác minh xem có hay không việc “cho người khác thuê, mượn chứng chỉ hành nghề” của các bác sĩ phụ trách chuyên môn người Việt Nam có tên tại phòng khám. Nếu xác lập được hành vi này, các bác sĩ Vũ Thanh Tùng, Trần Văn Quang, Nguyễn Thế Thạnh, Nguyễn Thị Song Hà, Hà Thị Kim Lựu và Tôn Nữ Trung Thu sẽ bị xử phạt 12,5 triệu đồng/người, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong 9 tháng đối với mỗi cá nhân.

Quốc Ngọc (Quốc Ngọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem