Hành tím tăng giá đột biến lên 40.000 đồng/kg, nhiều hộ trúng lớn

Công Tâm Thứ tư, ngày 02/10/2019 15:10 PM (GMT+7)
Giá củ hành tím ở Ninh Thuận năm nay đang ở mức 35.000 – 40.000 đồng/kg, cao hơn gấp đôi so với các năm trước nên nhiều hộ trúng lớn, bà con nông dân vô cùng phấn khởi.
Bình luận 0

Theo các nông dân chuyên trồng hành tại huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, năng suất hành đạt cao, bà con bán được giá nên nhiều hộ nông dân trên địa bàn trúng lớn.

Ông Trần Thanh Tùng (thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải, Ninh Hải) phấn khởi cho biết: “Vụ này, gia đình tôi trồng 2 sào hành tím, năng suất đạt 3,5 tấn/sào, với giá bán 35.000 đồng/kg, doanh thu đạt trên 100 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lãi 50 triệu đồng”.

img

Các hộ nông dân trên địa bàn huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) chủ yếu trồng hành tím. 

Theo ông Tùng, kể từ đầu năm đến nay gia đình đã trồng được 3 vụ hành và vụ nào cũng trúng giá. Nhẩm tính, cả 3 vụ gia đình ông có lãi 200 triệu đồng. Năm trước, gia đình ông bị mất trắng do ảnh hưởng của thời tiết, giá hành lại rất thấp, chỉ khoảng 10.000 đồng/kg nên thu nhập không có lãi. Hiện tại, gia đình ông đang tiếp tục làm đất để trồng vụ mới.

Ông Đỗ Mỹ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Hải cho biết, năm trước giá thu mua củ hành tươi chỉ dao động từ 10.000 – 12.000 đồng/kg, thậm chí một số nơi thương lái không mua nên nông dân mang đi đổ. Kể từ đầu năm đến nay, giá củ hành tươi tăng đột biến giá từ 35.000 – 40.000 đồng/kg, các hộ nông dân sau khi thu hoạch đều có lãi. Trung bình năng suất đạt từ 1,5 – 2 tấn/sào, với giá bán trên lãi bình quân khoảng 30 triệu đồng/sào.

img

img

Nhờ thời tiết thuận lợi, năng suất đạt và giá bán cao nên nhiều hộ nông dân trồng hành ở xã Thanh Hải có lãi cao

Toàn xã Thanh Hải có trên 40ha diện tích hành tím, với khoảng trên 300 hộ chuyên trồng hành và sản xuất từ 2 – 4 vụ/năm. Nhờ chất lượng hành năm nay tốt, thương lái ưa chuộng nên giá nhảy vọt, nông dân trúng đậm.

img

Giá hành tím dao động từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, sau khi xuất bán bình quân lãi 30 triệu đồng/sào/vụ

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận, thổ nhưỡng khí hậu của Ninh Thuận rất phù hợp để phát triển các loại cây lấy củ. Toàn tỉnh hiện có gần 600ha hành, trồng chủ yếu ở các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam và TP. Phan Rang – Tháp Chàm. Trong đó, huyện Ninh Hải là địa phương có diện tích trồng hành lớn nhất tỉnh, với 470ha.

           

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem