Hành trình "đặc biệt" từ thu gom vỏ hộp sữa hơn 800 trường học Hà Nội

Lê Xuyến - Bảo Thư Thứ tư, ngày 28/04/2021 06:00 AM (GMT+7)
Hơn 800 trường mầm non và tiểu học, từ các quận trung tâm đến các huyện ngoại ô thành phố Hà Nội là những điểm mà 3 chiếc xe của chương trình thu gom vỏ hộp sữa đã đi qua trong chuyến hành trình gieo hy vọng về một ngày mai xanh.
Bình luận 0

Hành trình thu gom vỏ hộp sữa tại hơn 800 trường học Hà Nội

Thu gom vỏ hộp sữa tại hơn 800 trường học Hà Nội

Chương trình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa tại các trường học ở thủ đô nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường cùng sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội.

Năm học 2020 - 2021, chương trình thu gom vỏ hộp sữa diễn ra với chủ đề "Một giây hành động - Bảo vệ môi trường". 

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của việc tái chế vỏ hộp sữa, tạo cho các em học sinh thói quen hằng ngày về việc để rác đúng nơi quy định và phân loại rác góp phần bảo vệ môi trường sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem