Harris Kamala - người truyền cảm hứng trong bầu cử Mỹ

V.N Chủ nhật, ngày 08/11/2020 13:25 PM (GMT+7)
Khi Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức vào tháng Giêng tới, bà sẽ lập nên một thành tích kỳ diệu. Nước Mỹ sẽ có phó tổng thống đầu tiên là nữ, cũng là phó tổng thống đầu tiên người da đen và người Mỹ gốc Nam Á. Bà xếp thứ hai trong chính quyền quyền lực nhất thế giới.
Bình luận 0

Bông hoa sen 

Khi kết quả bầu cử gọi tên Joe Biden hôm 7/11, mạng xã hội cũng như đường phố Mỹ vỡ hòa trong niềm hào hứng từ những người vui sướng thay cho nhân vật liên danh tranh cử với ông. Đó là những người Mỹ giờ đây thấy cánh cửa mới mở ra cho con gái họ, cho các gia đình nhập cư và cho bản thân họ.

Theo Politico, tầm quan trọng biểu tượng từ thành công của bà Harris trong câu chuyện kéo dài nhiều thế kỷ của nước Mỹ là điều không thể phủ nhận. Nhưng điều quan trọng không kém là bà có thể có ý nghĩa gì với đất nước vừa bầu bà lên. Phó tổng thống có quyền hạn cả ngầm và chính thức. Và Tổng thống Biden được chờ đợi sẽ giao cho bà Harris - một cựu công tố viên, thượng nghị sĩ, cả danh mục công việc quan trọng, đem lại cho bà cơ hội định hình chính sách cũng như nhấn mạnh ý nghĩa về năng lực chính trị đó.

Harris Kamala - người truyền cảm hứng trong bầu cử Mỹ - Ảnh 1.

Nữ phó tổng thống đắc cử đầu tiên của nước Mỹ, bà Harris Kamala. Ảnh: Getty Image.

Trong cuộc chạy đua chọn người đề cử của Đảng Dân chủ, bà Harris tự miêu tả mình là "một công tố viên tiến bộ", người ủng hộ các cải cách thực thi luật pháp. Sau đó bà rớt khỏi cuộc đua vào tháng 12/2019 với số phiếu thăm dò thấp, và bà ủng hộ ông Biden là ứng cử viên của Dân chủ.

Harris sinh tại Oakland, bang California năm 1964. Cha bà là người Jamaica, là một nhà kinh tế. Mẹ bà là người Ấn Độ, là nhà sinh học nghiên cứu về ung thư vú - mẹ bà đã mất năm 2009.

Tên Kamala trong tiếng Phạn nghĩa là "hoa sen" và cũng là một tên khác của nữ thần Lakshmi trong Ấn Độ giáo. Bà Harris đã đi cùng mẹ mình về Ấn Độ nhiều lần thời còn trẻ. 

Cha mẹ bà gặp nhau tại Đại học California ở Berkeley, nơi họ cùng tham gia phong trào nhân quyền.

Họ ly dị khi Harris mới 7 tuổi và người mẹ đã nuôi dạy Kamala Harris cùng em gái Maya ở Berkeley.

Harris cho biết, mẹ bà chấp nhận văn hóa của người da đen và để hai cô con gái thấm đẫm nền văn hóa đó. Harris lớn lên vẫn gắn bó với văn hóa Ấn Độ, nhưng bà sống cuộc sống của một người Mỹ gốc Phi đầy kiêu hãnh.

Thời phổ thông, Harris đi xe bus từ khu nhà bà nơi người da đen chiếm đa số tới trường học, như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa thành phần chủng tộc ở trường.

Bà cũng từng học cấp ba ở vùng nói tiếng Pháp của Canada, bởi mẹ bà dạy ở Đại học McGill tại Montreal. 

Harris học Đại học Howard, một trường mà truyền thống chủ yếu người da đen ở thủ đô Washington DC, theo ngành khoa học chính trị và kinh tế.

Mẹ bà từng dạy bà khi trưởng thành: "Đừng ngồi than vãn, hãy làm gì đó", và phương châm đó đã theo bà từng ngày - trang web tranh cử của Biden - Harris viết.

Sau khi học trường luật ở California, Harris trở thành công tố viên và được thuê làm phó chánh án cấp quận ở Alameda năm 1990.

Từ đây bà trở thành phó chánh án San Francisco năm 2003. Trong 3 năm đầu tiên bà ở vi trí này, tỷ lệ kết án ở thành phố tăng từ 52% lên 67%.

Bà cũng tạo ra chương trình tái hòa nhập cho người phạm tội về ma túy ở mức độ thấp và trấn áp sinh viên trốn học. 

Harris Kamala - người truyền cảm hứng trong bầu cử Mỹ - Ảnh 3.

Người giữ nhiều kỷ lục "lần đầu tiên" trong bầu cử Mỹ. Ảnh: Sky News.

Năm 2010, bà giành chiến thắng trở thành Tổng chưởng lý bang California, đánh bại đối thủ Cộng hòa chỉ 0,8 điểm phần trăm và trửo thành người phụ nữ đầu tiên, người da màu đầu tiên giữ vị trí này.

Bà kết hôn với luật sư Doug Emhoff năm 2014. Em gái Maya của bà là người chủ trì buổi lễ.

Năm 2016, Harris được bầu làm Thượng nghị sĩ bang California, vượt lên đối thủ Dân chủ Loretta Sanchez, người có 20 năm kinh nghiệm trong Quốc hội.

Bà mở chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2019 với khẩu hiệu "Kamala Harris vì nhân dân" nhưng sau đó rớt đài vì số người ủng hộ thấp và thiếu ngân sách.

Bà cũng chịu nhiều chỉ trích trên ghế Tổng chưởng lý bang, đặc biệt là việc bà chống án tử hình và không hành động chống bạo lực của cảnh sát.

Ông Biden sau đó chọn bà làm người liên danh tranh cử, ông miêu tả bà là "chiến binh không sợ hãi vì những người nhỏ bé". Bà Harris cũng là người khá thân thiết với con trai Beau đã mất của ông Biden, bởi Beau Biden cũng là tổng chưởng lý bang.

Harris thực sự là người truyền cảm hứng cho nhiều người dân Mỹ. Đến giờ mới có 3 phụ nữ được đề cử làm phó tổng thống, và Harris là người duy nhất được chọn. Bà cũng là phó tổng thống được bầu đầu tiên có gốc da đen, gốc Ấn, gốc Á.

Tờ Times of India cho biết, một thập kỷ trước, nhà báo Gwen Ifill đã gọi Harris là "Barack Obama phiên bản nữ". Một doanh nhân khác gọi bà là "phiên bản nữ, trẻ hơn của tổng thống".               

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem