Thứ sáu, 29/03/2024

Hạt gạo - drone - máy chà

11/11/2022 7:00 AM (GMT+7)

Tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2022 tuần rồi ở Cần Thơ, có tới 7 gian hàng drone và 4 gian hàng “máy chà gạo” tham gia triển lãm. Một cuộc cạnh tranh về công nghệ sản xuất và chế biến gạo giúp tăng chất lượng, lợi nhuận, bảo vệ môi trường.


Hạt gạo - drone - máy chà 
 - Ảnh 1.

Một góc gian hàng máy xay xát gạo của Công ty Bùi Văn tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2022 Cần Thơ.


Các gian hàng này thay chữ “drone” (phương tiện bay không người lái) thành chữ “máy bay nông nghiệp” cho bà con nông dân dễ hiểu. Một máy bay loại này, có thể làm 3 việc là gieo hạt, rải phân bón, phun thuốc. Anh Nguyễn Ngọc Hiếu, chủ gian hàng Công ty XAG Mekong (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện ở Ðồng Tháp), nói: “Làm thủ công, thí dụ phun thuốc, mỗi ngày một người chỉ phun được 5ha lúa trong khi 2 người sử dụng máy bay này thì phun được 50ha, lại về sớm hơn mà khỏi phải lội ruộng, chỉ việc ngồi bên bờ kênh xem máy bay”.

Chủ gian hàng Công ty Nicotex Cần Thơ tính rằng máy bay này giúp giảm 30% chi phí về phân, thuốc, lúa giống, 50-60% tiền công lao động; bà con ít bị độc hại và chủ động với thời tiết hơn. Lại nói: “Cạnh tranh dữ quá, nhưng nông dân có lợi. Trước mình làm dịch vụ bay 1ha giá 350.000 đồng, giờ có nơi chỉ còn 120.000 đồng nên không làm nữa, để cho nông dân tự sắm máy làm dịch vụ này có lợi hơn”.

Họ đều nhập các dòng drone của Trung Quốc (vì giá thấp hơn giá drone nước khác), như: DJI, XAG, Top X Gun… Tùy loại, một bộ drone có giá từ 300-700 triệu đồng, bán kèm tập huấn sử dụng miễn phí. Hầu hết, họ đã mở văn phòng hay chi nhánh tại một số tỉnh làm lúa nhiều ở ÐBSCL. Và ai cũng đặt kế hoạch sẽ mở rộng thị trường vì tin chắc đây là xu hướng canh tác mới mà bà con nông dân cần. Anh Nguyễn Văn Hoàng Nguyên, ở gian hàng của Công ty Trường Thịnh (TP Hồ Chí Minh), nói: “Tới đây, Trường Thịnh vẫn tập trung thị trường miền Tây và mở thêm thị trường miền Ðông Nam Bộ và Tây Nguyên, phục vụ cho cả cây sầu riêng và cây công nghiệp”.

Còn anh Văn Thanh Liêm, chủ gian hàng drone Công ty TNHH Minh Ngọc (Long An), bán dòng máy hiệu Top X Gun, giá 370 triệu đồng/bộ, lại băn khoăn: “Hy vọng hãng Top X Gun cải tiến tối ưu máy bay nông nghiệp để giảm giá thành xuống còn 270 triệu đồng một bộ và mình có chính sách giúp nông dân mua trả góp được thì tốt quá”.

Có một gian hàng của Công ty ZenMuse (Singapore), dán slogan: “ZenMuse - chuyên gia về máy bay không người lái nông nghiệp chuyên nghiệp”. Chị Thùy Trang, phiên dịch của gian hàng, cho biết họ mở gian hàng để tìm đại lý, chuẩn bị ngày 16-11 này khai trương chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại Cần Thơ. Họ bán hai dòng máy ZenMuse, giá 285 triệu đồng và 310 triệu đồng/bộ. Chị Trang nói: “ZenMuse muốn phát triển rộng ra cả vùng ÐBSCL”.

Có người nói “máy chà gạo” bây giờ quá hiện đại, khi tham quan hệ thống máy xay xát và máy tách hạt, tách màu của các thương hiệu Bùi Văn Ngọ, Bùi Văn, DCT và CNC. Ðó là những cỗ máy xay xát nặng cả tấn, nhập thiết bị điện cơ tiên tiến của Nhật Bản; khi vào dây chuyền, có thể chiếm trọn một tòa nhà 2 tầng. Ví dụ: máy bóc vỏ lúa, máy tách trấu, máy tách thóc, máy xát trắng gạo, máy xát trắng thử mẫu gạo, máy đánh bóng gạo, máy sàng tạp chất, máy sàng tạp chất gạo, sàng rung, sàng đá, sàng đảo, trống phân hạt, trống trộn gạo, trống tách hạt lép, lò trấu, máy lọc bụi, mấy sấy, phụ kiện. Giá bán tùy loại, từ 98-617 triệu đồng/máy. Còn với cả dây chuyền chế biến từ lúa ra gạo, tùy công suất từ 8, 12, 14, 15, 24 tấn/giờ, có giá từ 3,4-38,5 tỉ đồng một dây chuyền.

Theo ông Bùi Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty Bùi Văn, các cỗ máy này giúp cho hạt gạo đạt tiêu chuẩn tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Ngoài ra, máy phải cho thu hồi gạo nhiều nhất, ở mức 67-69% sau khi bỏ cám, trấu và gạo không gãy, vỡ. Ông Bùi Trọng Hiếu kể, khách hàng của ông mong được tiếp tục thay đổi công nghệ. Sao cho giảm điện năng hơn, thu hồi thành phẩm cao hơn, thu hồi được hết phụ phẩm (tấm, trấu, cám) và góp sức bảo vệ môi trường. Như vậy mới tiết kiệm chi phí cho nhà máy chế biến gạo, vì cũng là sản xuất gạo như bà con nông dân nhưng chi phí cao sẽ không có lời. “Gạo còn bán được thì hệ thống máy xay xát còn đổi mới. Tôi kỳ vọng ngành lúa gạo Việt Nam ổn định giá để giúp ngành chế biến xuất khẩu gạo phát triển”, ông Hiếu nói.

Với máy tách hạt, tách màu DTC thì theo ông Dương Hoàng Tín ở Công ty DTC, sau khi gạo được xay xát, đánh bóng, dòng máy này sẽ tách tiếp phế phẩm của gạo để hạt gạo chất lượng tốt hơn, có giá hơn, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Máy nhập từ Trung Quốc, công suất 10-15 tấn/giờ, giá bán 1,3 tỉ đồng. Nhu cầu này là từ thị trường, DTC đã có khách hàng ở 13 tỉnh, thành ÐBSCL từ hơn 8 năm nay. Ông Tín nói: “Tôi hy vọng ngành lúa gạo Việt Nam ngày càng phát triển, có lợi nhuận tốt hơn cho nông dân, doanh nghiệp chế biến gạo và cho cả chuỗi cung ứng gạo”.

Cũng nhập từ Trung Quốc là cỗ máy tách hạt hiệu CNC giá 1,1 tỉ đồng của Công ty Smart Sort. Ông Trương Phước Toàn, phụ trách kinh doanh của công ty này giải thích, quá trình sản xuất, do sấy, xay xát, lau bóng hoặc bị ẩm… gạo còn lẫn hạt xanh, non, bạc bụng, vàng hoặc còn đá, sỏi nên mới có dòng máy công nghệ cao này. “Sản phẩm này có tiềm năng trở thành sản phẩm chính trong dây chuyền sản xuất sau cùng của hạt gạo”, ông Toàn nhận định.

Theo báo Cần Thơ

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Công ty chứng khoán cần cả kiếm và khiên

Công ty chứng khoán cần cả kiếm và khiên

Công ty chứng khoán (CTCK) bị sự cố hệ thống công nghệ thông tin thi thoảng vẫn xảy ra trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên, thường sớm được khắc phục trong phiên.

Chứng khoán tháng 4 và mùa họp đại hội đồng cổ đông

Chứng khoán tháng 4 và mùa họp đại hội đồng cổ đông

Rung lắc mạnh trong tháng 3 khi đón nhận các thông tin tốt xấu đan xen, diễn biến thị trường chứng khoán trong tháng 4 liệu sẽ ra sao?

Ít hãng bay nhưng lại cạnh tranh khốc liệt!

Ít hãng bay nhưng lại cạnh tranh khốc liệt!

Trong khi hành khách ngày càng phải trả chi phí cao hơn để đi máy bay, các hãng hàng không vẫn tiếp tục thua lỗ mà gần nhất là câu chuyện Pacific Airlines

“Ông trùm” gia vị tiết lộ bí quyết giúp Dh Foods có mặt ở hơn 10 quốc gia

“Ông trùm” gia vị tiết lộ bí quyết giúp Dh Foods có mặt ở hơn 10 quốc gia

Nhờ kiên trì tiêu chí sản phẩm sạch, không dùng nguyên liệu nhân tạo, Dh Foods không những đứng vững tại thị trường gia vị Việt Nam mà còn tiến sâu vào thị trường quốc tế.

Gói "đầu tư giáo dục" hay chiêu "lấy mỡ nó rán nó"?

Gói "đầu tư giáo dục" hay chiêu "lấy mỡ nó rán nó"?

Chiêu huy động vốn từ phụ huynh học sinh để chủ đầu tư một số trường tư thục lấy đó làm vốn kinh doanh – chiêu này không mới. Tuy nhiên, nó được khoác lên bằng những cái tên mỹ miều như "gói đầu tư giáo dục" hay "học phí 0 đồng".

Kiếm tiền thật từ thị trường carbon

Kiếm tiền thật từ thị trường carbon

Chuyện tín chỉ carbon và giao dịch carbon đem lại tiền tươi thóc thật là có thật: Ngân hàng Thế giới (WB) hôm nay 21/3 công bố đã chi trả 51,5 triệu USD cho Việt Nam.