Hậu Giang: Nước rút ra sông, nông dân dùng thứ lưới gì mà kéo bắt hàng tạ ốc bươu vàng, bắt được cả cá lớn?

Thứ ba, ngày 24/11/2020 19:00 PM (GMT+7)
Hiện nay, nước trên ruộng đang có dấu hiệu rút cũng là thời điểm người dân ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) dùng lưới rùng đánh bắt ốc bươu vàng.
Bình luận 0

Ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) lưới rùng đánh bắt ốc có mắt lưới to hơn so với lưới rùng đánh bắt cá. 

Mỗi tay lưới rùng có chiều dài từ 30-50m, mắt lưới từ 20-25mm. Vì vậy, phần lớn thủy sản đánh bắt được là cá lớn và ốc bươu vàng.

Hậu Giang: Nước rút ra sông, nông dân dùng thứ lưới gì mà kéo bắt hàng tạ ốc bươu vàng, bắt được cả cá lớn? - Ảnh 1.

Mỗi lần bung lưới rùng, người dân huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) bắt được 20-30kg ốc bươu vàng. Kéo lưới rùng còn bắt được các loại cá lớn trên đồng.

Anh Nguyễn Thanh Huy cho biết, mấy năm gần đây thủy sản khan hiếm, nên việc anh sử dụng lưới rùng chủ yếu để bắt ốc bươu vàng trên ruộng. 

Mỗi ngày anh Huy kiếm được từ 300-400kg ốc, thu nhập gần 1 triệu đồng. Việc dùng lưới rùng đánh bắt ốc bươu vàng đa phần được sự ủng hộ của các chủ đất, bởi ốc bươu vàng bắt được sẽ góp phần bảo vệ mùa màng cho vụ Đông xuân tới.

Duy Khánh (Báo Hậu Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem