Hậu Giang thực hiện Chỉ thị 19: Người dân được đi lại trong tỉnh, chợ truyền thống hoạt động, ăn uống được bán tại chỗ

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 02/10/2021 01:49 AM (GMT+7)
Từ 12h hôm nay 2/10, Hậu Giang thực hiện Chỉ thị 19 toàn tỉnh. Theo đó, người dân được đi lại trong tỉnh, chợ truyền thống hoạt động, ăn uống được bán tại chỗ.
Bình luận 0

Hôm nay 2/10, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký quyết định về việc áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 toàn tỉnh. Theo đó, Hậu Giang thực hiện Chỉ thị 19 từ 12h hôm nay đến khi có vănbản chỉ đạo mới.

Hậu Giang thực hiện Chỉ thị 19: Người dân được đi lại trong tỉnh, chợ truyền thống hoạt động, ăn uống được bán tại chỗ - Ảnh 1.

Từ 12h hôm nay 2/10, Hậu Giang thực hiện Chỉ thị 19 toàn tỉnh. Theo đó, người dân được đi lại trong tỉnh, chợ truyền thống hoạt động, ăn uống được bán tại chỗ. Trong ảnh, chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1A, tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Báo Hậu Giang)

Theo đó, tỉnh Hậu Giang cho phép người dân đi lại trong tỉnh. Tuy nhiên, người dân không được ra đường kể từ 20h ngày hôm trước đến 4h ngày hôm sau.

Đối với các chốt kiểm soát liên xã, liên huyện được gỡ bỏ. Riêng các chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh phải tăng cường, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19.

Tỉnh Hậu Giang cho phép các cơ sở kinh doanh, khách sạn, cơ sở lưu trú, quán ăn, uống được hoạt động. Riêng quán ăn uống được bán tại chỗ nhưng phải thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch, bố trí 1 bàn khôngquá 4 người, khoảng cách giữa bàn với bàn tối thiểu 2m hoặc có vách ngăn.

Đối với quán ăn uống ven quốc lộ, các tuyến đườngthuộc luồng xanh quốc gia không được kinh doanh phục vụ tại chỗ, mà chỉ được bánmang đi.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã cho phép chợ truyền thống hoạt động và người dân chỉ được đi chợkhông quá 15 lần/tháng.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, từ 18h ngày 1/10 đến 9h sáng nay 2/10, tỉnh Hậu Giang không ghi nhận ca mắc mới.

Tính từ ngày 8/7 đến sáng nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 543 ca mắc Covid-19, trong đó có 174 ca mắc là người về từ ngoài tỉnh và 264 ca mắc là F1 đã được cách ly tập trung, 95 ca mắc cộng đồng, 10 ca mắc trong khu vực phong tỏa do có ổ dịch cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem