Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
mưa lớn hậu bão sinlaku, nông dân hà tĩnh thắt lòng hái dưa cho bò ăn
Thắt lòng hái dưa cho bò hoặc vứt bỏ
Vừa tìm hái những quả dưa bị nứt, thối do mưa lũ, bà Đào Thị Hương (thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) buồn rầu: "Hơn một sào dưa đã gần đến ngày thu hoạch, nhưng mấy ngày qua trời mưa liên tục khiến cho dưa bị nứt, thối phải cắt bỏ. Bao công sức chăm bón, tiền giống, tiền phân bón... thu nhập của gia đình trông chờ vào mấy sào dưa mà giờ coi như mất hết".
Còn bà Thái Thị Nga, xã Kỳ Hoa cho hay: "Tôi làm 5 sào dưa hấu. Có ruộng thì nay mới bắt đầu cho quả, ruộng thì bắt đầu thu hoạch được. Nhưng ba ngày qua mưa không ngớt khiến dưa bị hỏng nhiều. Đợt trước nắng nóng, nước không có để tưới thì cũng mất mùa. Nay, dưa gần thu hoạch mưa quả thì hỏng, quả thì nhạt không ai mua. Hai ngày qua, chúng tôi chỉ biết hái dưa nứt về cho gà, cho bò ăn".
Theo phản ánh của bà con, mỗi vụ dưa hấu, năng suất mỗi sào đạt 4 - 5 tạ, mỗi sào dưa mỗi vụ mang về thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng. Trong đó, chi phí phân bón, giống chỉ hết chưa đầy 1 triệu/ sào. Nhưng vụ này có nhiều hộ gia đình coi như mất trắng.
Quả sống sót cũng khó bán
Được xem là hộ trồng dưa nhiều nhất xã và có năng suất nhất, ông Đào Văn Sơn (thôn Hoa Sơn, xã Kỳ Hoa) mếu máo: "Nhà tôi trồng 7 sào dưa hấu. Những vụ trước, dưa của tôi bán tại ruộng với giá 12.000 - 13.000 đồng/kg. Những ruộng như này chỉ còn 3 - 8 ngày nữa là cho thu hoạch nhưng gặp mưa nên giờ phải cắt xốp để lót cho quả không tiếp xúc với đất để tránh gây thối quả. Năm nay, năng suất đã giảm, nay lại gặp mưa nên giá cũng thấp hơn nhiều".
"Lâu nay, dưa của Kỳ Hoa được người dùng ưa chuộng bởi ngọt sắc, mỏng vỏ. Nhưng sau đợt mưa này, dưa bị nhạt, nếu trời nắng lên quả sẽ bị héo và hư hỏng. Những ngày này, nhiều hộ trồng dưa phải tranh thủ cắt dưa đi bán chạy vớt vát tiền giống, tiền phân bón" - bà Hương chia sẻ.
Sau khi ngớt mưa, những hộ trồng dân tại đây lại ra ruộng để cắt bỏ những quả dưa hỏng, cứu những quả dưa còn vớt vát được.
Trao đổi với phóng viên DANVIET.VN, ông Đặng Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa cho biết: Toàn xã có khoảng 8 ha với 30 hộ dân trồng dưa hấu. Hộ ít nhất trồng 1 sào, hộ nhiều nhất trồng 7 sào.
Đợt này đang vào cao điểm thu hoạch dưa hấu nhưng mưa lớn những ngày qua gây thiệt hại lớn cho người dân, làm hư hỏng khoảng 70% diện tích, số dưa còn lại cũng không có giá trị kinh tế như trước.
"Hiện, chúng tôi đang thống kê mức độ thiệt hại để có chính sách hỗ trợ cho người dân" - ông Cường nói.