HĐND Đà Nẵng bãi nhiệm tư cách đại biểu của Phó chủ tịch

ĐP Thứ ba, ngày 14/06/2022 09:09 AM (GMT+7)
HĐND TP.Đà Nẵng tiến hành họp chuyên đề với nhiều nội dung trong đó có nội dung thực hiện bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách Đại biểu HĐND của ông Lê Minh Trung.
Bình luận 0

Ngày 14/6, HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề).

Sau khi HĐND TP.Đà Nẵng làm việc để thông qua một số nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, HĐND TP.Đà Nẵng đã tiến hành thực hiện nội dung thông qua tờ trình về việc bãi nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và bãi nhiệm tư cách Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trung.

HĐND TP.Đà Nẵng đã thực hiện hình thức bỏ phiếu kín đối với các nội dung liên quan đến ông Lê Minh Trung. Kết quả, 46/48 đại biểu có mặt tán thành bãi nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đối với ông Lê Minh Trung. Về tư cách Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng của ông Lê Minh Trung, có 47/48 đại biểu có mặt tán thành bãi nhiệm.

Không tham dự kỳ họp vì lý do sức khoẻ nhưng ông Lê Minh Trung đã gửi lời xin lỗi đến cử tri, đến các Đại biểu HĐND thành phố vì những vi phạm của bản thân mình làm ảnh hưởng tổ chức, phụ lại niềm tin của cử tri của người dân.

HĐND Đà Nẵng bãi nhiệm tư cách đại biểu của Phó chủ tịch  - Ảnh 1.

HĐND TP.Đà Nẵng thực hiện quy trình bãi nhiệm ông Lê Minh Trung. Ảnh: ĐP

Trước đó vào ngày 26/5/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP.Đà Nẵng.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Ông Lê Minh Trung, với chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình. Vi phạm của ông Lê Minh Trung gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và của đảng viên.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem