Hé lộ điện thoại Samsung có thể "hô biến" to nhỏ, uốn cong

Huỳnh Dũng Thứ ba, ngày 17/11/2020 12:01 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong khi trao đổi với các nhà nghiên cứu tại trung tâm R&D của công ty ở Seoul, ông được cộng đồng mạng phát hiện khi cầm trên tay một thiết bị thông minh độc lạ, được cho là một trong những nguyên mẫu điện thoại kiểu dáng mới của hãng này.
Bình luận 0

Trong hơn một thập kỷ qua, smartphone màn hình lớn ở mặt trước đã thống trị thị trường thiết bị thông minh. Và ở hiện tại, Samsung Electronics vẫn đang cố gắng xoay chuyển sang xu hướng mới, với cái gọi là điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold hoặc Galaxy Z Flip được gấp theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Không chỉ vậy, giờ đây công ty muốn duy trì vị thế thống trị của mình trên thị trường smartphone toàn cầu, bằng việc sẽ tung ra các mẫu điện thoại mới cực hiếm trên thị trường, nhằm mang đến các trải nghiệm mới hơn cho người dùng. Samsung rõ ràng đang phát triển một smartphone khác với kiểu dáng mới, qua một thiết bị rò rỉ trên tay Phó Chủ tịch Lee Jae-yong của Samsung.

Phó Chủ tịch Samsung vừa bị bắt gặp với mẫu smartphone màn hình mở rộng - Ảnh 1.

Ảnh: @Samsung.

Hôm thứ năm (12/11), Lee đã triệu tập một cuộc họp chiến lược với các giám đốc điều hành cấp cao tại trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lượng của công ty ở phía nam Seoul. Cuộc họp đã thu hút sự chú ý từ giới truyền thông, vì đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông, kể từ sau cái chết của cha ông, là Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee ra đi vào ngày 25/10.


Cuộc họp cũng được chú ý khi một trong những bức ảnh được Samsung chính thức công bố. Phó chủ tịch Lee cầm một chiếc smartphone mới mà công chúng chưa từng thấy trước đây. Đó là chiếc điện thoại thông minh màu bạc. Nhiều người cho rằng, nó trông mỏng hơn so với Z Fold và Z Flip hiện tại.

Giới mộ điệu công nghệ suy đoán rằng, thiết bị mà Lee đang cầm có thể là một chiếc điện thoại thông minh với màn hình "có thể mở rộng" và dễ biến thành chiếc máy tính bảng. Ngoài ra, kiểu màn hình này có thể dễ dàng được uốn cong với độ đàn hồi cực tốt.

Thông tin trên càng thuyết phục hơn khi vào năm 2019, Samsung đã nộp bằng sáng chế lên Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Thế giới, cho một điện thoại có màn hình mở rộng kéo dài sang bên phải thay vì gập lại.

Mặc dù Samsung không xác nhận bất cứ điều gì về chiếc điện thoại này, nhưng Samsung đã thông báo rằng, họ sẽ tiếp tục tung ra các điện thoại kiểu dáng mới.

Huỳnh Dũng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem