Hé lộ kế hoạch đóng tàu chiến trong 30 năm tới của Mỹ

Bạch Dương Thứ tư, ngày 16/07/2014 19:31 PM (GMT+7)
Trang mạng Khoa học và công nghệ Quốc phòng Trung Quốc đưa tin, Mỹ đã công bố bản kế hoạch đóng tàu trong 30 năm tới. So với bản kế hoạch đóng tàu của năm ngoái thì số lượng tàu chiến tăng thêm 10 chiếc.
Bình luận 0

Sau khi thông qua sự phê duyệt của Hải quân và Lầu Năm Góc Mỹ, bản kế hoạch đã đệ trình lên Quốc hội Mỹ vào ngày 1.7 vừa qua. Nội dung sửa đổi chi tiết bao gồm ngân sách tài chính cho việc đóng tàu ngầm, nâng cấp và loại khỏi biên chế 1/2 số tàu tuần dương hiện có.

img Tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Mỹ

So với bản báo cáo năm ngoái thì số lượng tàu chiến có thay đổi. Số lượng tàu chiến trong năm tài chính năm 2015 của quân đội Mỹ có khoảng 284 tàu còn trong báo cáo năm ngoái số lượng chỉ khoảng 274 tàu, tăng 10 tàu so với năm ngoái. Và số lượng tàu chiến trong bản báo cáo mới nhất là 319 tàu vào năm 2028, còn bản báo cáo năm ngoái là 316 tàu vào năm 2028.

Bản báo cáo nhấn mạnh tới vấn đề ngân sách của viêc thay thế nhiên liệu hạt nhân của tàu ngầm tên lửa đạn đạo Ohio (SSBN (X)). Lô hàng gồm 12 tàu ngầm đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2021. Hải quân Mỹ cho biết, trong quá trình thay thế nhiên liệu của tàu ngầm tên lửa đạn đạo Ohio thì năng lực tác chiến hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu của Báo cáo quốc phòng định kỳ 4 năm 1 lần của Bộ quốc phòng Mỹ.

So với báo cáo năm ngoái, ngân sách xây dựng hải quân Mỹ trong năm nay đã được điều chỉnh. Trong giai đoạn đầu từ 2015-2024, mỗi năm sẽ đầu tư 15,7 tỷ USD để đóng tàu mới; giai đoạn trung kỳ từ 2025-2034, mỗi năm sẽ đầu tư cao hơn, khoảng 19,7 tỷ USD, chủ yếu tập trung cho chi phí đóng tàu ngầm hạt nhân chiến lược SSBN(X). Giai đoạn cuối cùng chỉ được phân bổ khoản ngân sách ít nhất, gồm 14,6 tỷ USD. Như vậy, tính trung bình từ năm 2015-2044, chi phí đóng tàu sẽ khoảng 16,7 tỷ USD, trong khi đó bản báo cáo ngân sách dự toán của năm ngoái là 16,8 tỷ USD.

Kế hoạch mua sắm tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn LHA (R) vẫn được thực hiện vào năm tài chính 2017, tuy nhiên ngân sách mua sắm sẽ được giảm dần, tổng cộng sẽ đóng khoảng 11 tàu vào năm 2019. Việc đóng tàu chở dầu lớp T-AO (X) đầu tiên sẽ được bảo lưu vào năm tài chính 2016, chiếc tàu thứ hai sẽ được khởi công đóng vào năm 2018. Theo kế hoạch sẽ đóng 17 tàu lớp này.

Ngoài ra, Hải quân Mỹ cũng đang nghiên cứu việc liệu có nên loại khỏi biên chế cả 4 chiếc tàu chi viện tác chiến nhanh cỡ lớn hay không. Đồng thời cũng xem xét khả năng tiếp tục sử dụng 4 chiếc tàu kéo ATF và 4 chiếc tàu trục vớt ARS. Bản báo cáo cũng cho biết, Mỹ sẽ đóng 4 tàu kéo mới vào năm 2017 và 4 tàu trục vớt mới vào năm 2020.
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem