Hendrio Araujo: Sao ngoại của Bình Định từng bỏ La Masia vì... nhớ nhà

Ngọc Bảo Thứ bảy, ngày 10/04/2021 06:10 AM (GMT+7)
Ở độ tuổi được xem là đẹp nhất sự nghiệp, Hendrio vẫn quyết định đến Việt Nam chơi bóng, để tìm kiếm những thử thách mới cho riêng mình.
Bình luận 0

Đầu năm nay, sự xuất hiện của Hendrio Araujo tại CLB Bình Định đã thu hút đông đảo sư chú ý đến từ giới truyền thông trong nước bởi thông tin anh từng thi đấu cho đội U16 Barcelona.

Mới đây, Hendrio đã dành cho Goal Việt Nam một cuộc trao đổi, nói về giai đoạn ăn tập tại lò La Masia, về thói quen ăn chay và về những tình cảm mà anh dành cho đội bóng đất Võ.

Hendrio Araujo: Sao ngoại của Bình Định từng bỏ La Masia vì... nhớ nhà - Ảnh 1.

Rời La Masia vì nhớ nhà

Hendrio Araujo sinh ra tại Brazil. Năm lên 10 tuổi, gia đình anh chuyển sang Tây Ban Nha định cư. Sớm phát hiện năng khiếu với quả bóng tròn, Hendrio sau đó đã gia nhập một đội bóng địa phương. Không lâu sau, mối lương duyên giữa anh với FC Barcelona cũng bắt đầu chớm nở.

"Gia đình tôi chuyển đến Tây Ban Nha vào năm tôi lên 10 tuổi. Tại đây, tôi vừa chơi bóng đá vừa chơi futsal cho đội trẻ Recreativo Huelva. Sau đó, các tuyển trạch viên của Barcelona đã theo dõi tôi trong khoảng 10 trận đấu, trước khi họ liên hệ với gia đình tôi và quyết định đưa tôi về La Masia.

Ở phương diện cá nhân, tôi tin rằng phương pháp huấn luyện của La Masia luôn mang một tầm quan trọng nhất định đến tư duy của một cầu thủ chuyên nghiệp. Tại đây, chỉ có cầu thủ giỏi, bởi họ được chọn lựa kỹ càng. Sau đó, La Masia ưu tiên huấn luyện những cầu thủ phù hợp để chơi cho họ, những người tỏ ra nổi bật hơn so với những cá nhân khác", Hendrio cho biết.

Hendrio Araujo: Sao ngoại của Bình Định từng bỏ La Masia vì... nhớ nhà - Ảnh 2.

Từ trước đến nay, La Masia luôn được xem là một trong những lò đào tạo chất lượng bậc nhất thế giới. Đây cũng là cái nôi đã sản sinh ra nhiều siêu sao bóng đá hàng đầu, nổi bật nhất chính là siêu sao người Argentina, Lionel Messi.

Là thành viên của đội trẻ Barcelona, Hendrio cũng đã từng sát cánh với nhiều cầu thủ mà sau này đã gây dựng nên tên tuổi của mình trên trường quốc tế, nổi bật nhất chính là Gerard Deulofeu và Rafinha, hai cầu thủ hiện đang lần lượt khoác áo Udinese và PSG.

"Tôi từng chơi cùng Deulofeu và Rafinha và nhiều cầu thủ khác hiện đang thi đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Ngoài ra, nhiều đồng đội cũ của tôi cũng đang chơi bóng tại các hạng đấu cao ở những quốc gia khác", Hendrio chia sẻ.

Hendrio Araujo: Sao ngoại của Bình Định từng bỏ La Masia vì... nhớ nhà - Ảnh 3.

Hendrio thừa nhận anh cảm nhận được sự khắc nghiệt của quá trình tuyển chọn nhân sự tại La Masia. Cầu thủ sinh năm 1994 từng chơi bóng cho đội U16. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, thật không dễ dàng để một cầu thủ trẻ có thể sống xa gia đình. Tất nhiên, Hendrio cũng không phải là ngoại lệ. Cũng vì lý do đó, anh đã quyết định chia tay La Masia để gia nhập Real Betis.

"Đó là một giai đoạn nhạy cảm của tôi. Tôi lúc này vẫn còn là một cầu thủ trẻ và tôi muốn gần gia đình. Họ không có điều kiện để đến Barcelona với tôi. Đến năm 2010, tôi chuyển sang Real Betis, bởi gia đình tôi sống rất gần đó", Hendrio cho biết.

Những năm tiếp theo, Hendrio đã quyết định rời Tây Ban Nha để tìm kiếm cơ hội tại những quốc gia khác. Anh chơi bóng tại Bồ Đào Nha và Gruzia, trước khi quyết định chọn Việt Nam là điểm dừng chấn tiếp theo trong sự nghiệp.

Ăn chay trường, đến Việt Nam để tìm thử thách

Đến nay, Hendrio đã từng kinh qua nhiều đội bóng ở những quốc gia khác nhau. Sự nghiệp du mục đã giúp anh cảm nhận được phần nào về nền bóng đá nước sở tại. Theo Hendrio, khả năng hòa nhập chính là yếu tố quan trọng nhất đối mà bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng cần có, bởi nó quyết định đến sự thành công của họ ở một môi trường mới.

"Tôi đã chơi bóng ở Tây Ban Nha, Gruzia và Bồ Đào Nha. Chắc chắn rồi, bóng đá ở châu Âu hơi khác một chút, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng bóng đá Việt Nam đang phát triển. Việc chơi bóng ở đây cũng giúp tôi thoải mái hơn.

Hiện tại, không dễ để làm quen và hòa nhập với những môi trường bóng đá mới, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Bạn phải luôn cần phải có sự hòa nhập.

Tôi nghĩ có nhiều thứ sẽ bất chợt xảy ra trong cuộc sống. Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi gia nhập một đội bóng như Bình Định. Họ như một gia đình vậy, luôn nỗ lực cùng nhau và chiến đấu vì những mục tiêu thiết thực. Tôi cảm thấy mình đã chọn đúng bến đỗ", Hendrio cho biết.

Hendrio Araujo: Sao ngoại của Bình Định từng bỏ La Masia vì... nhớ nhà - Ảnh 4.

Ở tuổi 27, độ tuổi đẹp nhất sự nghiệp, Hendrio quyết định rời châu Âu để tìm kiếm cơ hội tại một vùng đất xa xôi như Việt Nam. Hendrio cho biết, anh không đến Việt Nam để dạo chơi, mà là để tìm kiếm thử thách mới cho mình.

"Tôi tin rằng mình đủ trưởng thành để quyết định chọn thử thách mới. Cá nhân tôi là một người thích thử thách. Tôi cảm thấy thoải mái khi ở Tây Ban Nha, nhưng văn hóa Á châu cũng khiến tôi lưu tâm. Khi cơ hội đến Việt Nam đến với tôi, tôi nghĩ đó là thời điểm phù hợp.

Tôi không nghĩ chơi bóng ở Việt Nam là dễ dàng đâu, vì nó liên quan đến sự hòa nhập nữa. May cho tôi là tôi hòa nhập rất nhanh và thấy thoải mái ở Bình Định, bởi vì ngay từ những ngày đầu, các cầu thủ và thành viên đội bóng đối xử rất tốt với tôi.

Ngay tại Bình Định, tôi bị ấn tượng bởi tất cả các đồng đội. Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng có đóng góp nhất định cho tập thể. Nhiều đội bóng ở V.League cũng thế, họ sở hữu đội hình chất lượng, tiêu biểu là  HAGL, Viettel, Hà Nội hay Đà Nẵng", Hendrio khẳng định.

Hendrio Araujo: Sao ngoại của Bình Định từng bỏ La Masia vì... nhớ nhà - Ảnh 5.

Khác với đa số những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, Hendrio là người ăn chay. Anh đã duy trì thói quen sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật suốt 5 năm qua. Với Hendrio, việc ăn chay đã giúp anh cảm thấy khỏe khoắn hơn và hồi phục thể trạng nhanh hơn.

"Tôi đã ăn chay được 4 năm rưỡi rồi. Vì nhiều lý do nên tôi đã chọn sử dụng những thực phẩm nguồn gốc từ thực vật, quan trọng hết là tôi cảm thấy khỏe hơn.

Việc các cầu thủ theo đạo Hồi ăn chay trong tháng Ramadan thì là câu chuyện khác. Họ chỉ ăn chay trong một quãng thời gian ngắn, còn với tôi là thói quen rồi. Tôi không nghĩ ăn chay sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, ngược lại, nó tốt cho sự hồi phục thể trạng. Cơ bắp của tôi cũng được cải thiện kể từ khi tôi ăn chay", Hendrio cho biết.

Khẩu phần ăn đặc biệt của Hendrio cũng được CLB Bình Định quan tâm. Trong phòng ăn của đội hay mỗi khi phải hành quân xa nhà, đội bóng đất Võ luôn yêu cầu nhà hàng chuẩn bị thực đơn chay riêng cho cầu thủ người Brazil.

"Đội bóng luôn báo với nhà hàng rằng, họ cần thực đơn chay dành riêng cho tôi. Bản thân tôi cũng có thể chế biến những món ăn chay khi rảnh rỗi", Hendrio nhấn mạnh.

Ấn tượng Hồ Tấn Tài, không muốn được so sánh với Mahrez

Hồ Tấn Tài là tài năng sáng giá nhất mà bóng đá Bình Định từng sản sinh trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Ngay sau khi thăng hạng, đội bóng đất Võ đã làm mọi cách để đưa anh về từ Bình Dương ngay trước thềm mùa giải 2021.

Không mất nhiều thời gian, Tấn Tài đã nhanh chóng chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình. Đến thời điểm hiện tại của V.League 2021, hậu vệ sinh năm 1997 đã ghi 3 bàn thắng cho đội bóng của mình.

Hendrio Araujo: Sao ngoại của Bình Định từng bỏ La Masia vì... nhớ nhà - Ảnh 6.

Hendrio bị ấn tượng bởi sự toàn diện của Hồ Tấn Tài. Anh tin rằng hậu vệ 24 tuổi đủ sức chơi bóng ở châu Âu. "Bất kỳ ai cũng có thể chơi bóng ở châu Âu, khi bạn có khả năng và không ngừng nỗ lực, bạn có thể đạt được mục tiêu. Hồ Tấn Tài cũng thế, cậu ấy là một cầu thủ toàn diện", Hendrio khẳng định.

Trong trận gặp TP.HCM ở vòng 7 V.League 2021, Hendrio đã khiến các khán giả trên khán đài phải ồ lên kinh ngạc, bởi những pha xử lý bóng đậm chất Nam Mỹ của mình.

Đáng chú ý, ở bàn thắng thứ 3 của đội bóng đất Võ ở trận đó, Hendrio chính là người kiến tạo cho Hồ Tấn Tài. Anh dễ dàng loại bỏ sự truy cản của cầu thủ đối phương chỉ bằng một pha ngoặt bóng đơn giản, trước khi thực hiện quả tạt bằng chân phải.

Ngay sau tình huống này, bình luận viên trên sóng truyền hình đã ngay lập tức ví anh với Riyad Mahrez, cầu thủ hiện đang thuộc biên chế Manchester City.

Hendrio Araujo: Sao ngoại của Bình Định từng bỏ La Masia vì... nhớ nhà - Ảnh 7.

Hendrio không thích sự so sánh. Tuy nhiên, anh cũng tỏ ra rất vui khi được gán ghép với ngôi sao người Algeria.

"Tôi không thích được so sánh. Họ nghĩ vậy vì tôi cũng có lối chơi kỹ thuật. Tôi không thấy giữa tôi và Mahrez có điểm gì chung cả. Tôi thích di chuyển vào trung tâm hơn là dạt biên. Tôi muốn được đóng góp vào trận đấu.

Tuy nhiên, việc được so sánh với một ngôi sao hàng đầu như Mahrez cũng là dấu hiệu cho thấy tôi đã thể hiện tốt khả năng của mình. Điều này đã khiến tôi cảm thấy rất vui", Hendrio cho biết.

Hiện tại, Bình Định đang đứng thứ 7 với 12 điểm và vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào Top 6 trước khi kết thúc giai đoạn 1. Sự hòa nhập tốt và đẳng cấp của Hendrio được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng đất Võ hiện thực hóa mục tiêu này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem