"Hết hồn" cảnh nhồi nhét trên xe khách dịp Tết Dương lịch 2021

Nhóm PV Thứ sáu, ngày 01/01/2021 12:56 PM (GMT+7)
Trên chiếc xe khách giường nằm về miền Trung đã kín người, dọc lối đi chật cứng người nhưng tài xế vẫn không ngần ngại nhận thêm khách.
Bình luận 0

Ở Hà Nội, mặc dù nhiều doanh nghiệp đã tăng cường xe trong dịp Tết Dương lịch 2021 nhưng tình trạng "cháy vé" vẫn diễn ra. 

Đặc biệt đối với các tuyến xe về các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Trước nhu cầu lớn của khách hàng, nhiều nhà xe bất chấp quy định để nhồi nhét khách.

Khoảng 21h40 chiếc xe giường nằm của nhà xe Hùng Long mang biển kiểm soát 38B – 00.676 chạy tuyến Hà Nội – Hương Sơn (Hà Tĩnh) xuất phát.

Ghi nhận trên chuyến xe khách này, xe có 42 giường nhưng thực tế mọi chỗ trống trên xe đều được tận dụng để làm chỗ ngồi, nằm cho khách.

Lối đi giữa các dãy giường đều được xếp chật kín khách.

Cảnh xe nhồi nhét khách trong dịp Tết Dương lịch.

8867f7fbaa9b5ac5038a.jpg

Hành khách được xếp kín vào giữa các lối đi. Ảnh: PV

Không dừng lại ở đó, khi nhận được cuộc gọi đặt thêm vé, phụ lái của nhà xe tiếp tục nhận thêm.

Bạn Phan Ta X. (SN 2002, Nghệ An) đang học tại Hà Nội, tranh thủ 3 ngày nghỉ lễ về thăm gia đình. 

Chia sẻ với Dân Việt, X. cho biết, khi gọi điện để đặt vé về nhà nhưng đều hết vé. Vì vậy, X. nhờ chị đặt giúp xe để hai chị em cùng về.

78e5117bc51a35446c0b.jpg

X. được xếp vào ngồi chỗ ngang giữa dãy giường và phải nằm gần cạnh nhà vệ sinh. Ảnh: PV

Khi gọi điện đến nhà xe Hùng Long, X. và chị đã đều nhận được lời hứa hẹn xe vẫn còn giường. Tuy nhiên, khi lên xe X. và chị được sắp xếp chỗ ngồi giữa 2 lối đi gần nhà vệ sinh khiến 2 chị em bức xúc.

"Nếu biết không có chỗ như thế này em sẽ không về" – X. bức xúc nói.

Được biết, mỗi vé xe về dịp Tết Dương lịch 2021 nhà xe thu 250.000 đồng.

Bạn Phạm Ngọc H. (Hà Tĩnh) cũng tranh thủ về thăm quê dịp Tết Dương lịch 2021 và phải chịu cảnh tương tự. Phản ánh tới Dân Việt, H. Cho biết xe khách Hoài Giang chạy tuyến Hà Nội - Hương Sơn (Hà Tĩnh) cũng có tình trạng nhồi nhét khách trên xe.

134087377_154145502839256_4820864537055177687_n.jpg

H. phản ánh tình trạng nhồi nhét khách trên chuyến xe. Ảnh: P.N.H

Toàn bộ chỗ trống, lối đi giữa xe đều chật cứng người. Khách hay phụ xe muốn di chuyển thì đều phải dẫm chân lên thành giường, luồn lách mới có thể đi được.

"Tôi cũng không biết bao nhiêu người trên xe nhưng mà đông quá"  - H. chia sẻ.

Mức phạt đối với xe chở quá số người quy định theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Điều 23. Xử phạt người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người và các loại xe tương tự xe ô tô chở hành khách, chở người vi phạm quy định về vận tải đường bộ

2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt) thực hiện hành vi vi phạm: Chở quá từ 02 người trở lên trên xe đến 9 chỗ, chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ, chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ, chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km thực hiện hành vi vi phạm: Chở quá từ 02 người trở lên trên xe đến 9 chỗ, chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ, chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ, chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem