Công viên nước ở Hà Nội 13 năm "trơ gan cùng tuế nguyệt"

Phạm Hưng Thứ tư, ngày 10/06/2020 14:35 PM (GMT+7)
Vừa qua TP. Hà Nội xác định sai phạm ở công viên Tuổi trẻ cần phải giải quyết ngay, đây là vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, cho đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Quang cảnh các hạng mục công trình trong công viên đang trở thành nỗi xót xa với người dân Hà Nội.
Bình luận 0

Hiểm nguy rình rập tại công viên nước bỏ hoang 13 năm.


Hiểm nguy rình rập tại công viên nước bỏ hoang 13 năm  - Ảnh 2.

Nằm trong khuôn viên của công viên Tuổi trẻ. Công viên nước Tuổi trẻ do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội xây từ năm 2002 với nhiều trang thiết bị được nhập khẩu từ Tây Ban Nha và Nhật Bản. Tháng 10/2004, công viên nước khai trương nhưng chỉ sau 3 năm hoạt động (2007) thì đóng cửa.

Hiểm nguy rình rập tại công viên nước bỏ hoang 13 năm  - Ảnh 3.

Sau thời gian bỏ hoang, những hạng mục công trình đều bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân đi dạo quanh công viên.

Hiểm nguy rình rập tại công viên nước bỏ hoang 13 năm  - Ảnh 4.

Tất cả cột trụ ở các hạng mục công trình đều đã bị gỉ sét.

Hiểm nguy rình rập tại công viên nước bỏ hoang 13 năm  - Ảnh 5.

Hiện khu công viên nước trở thành khuôn viên của các nhà hàng và quán cà phê.

Hiểm nguy rình rập tại công viên nước bỏ hoang 13 năm  - Ảnh 6.

Phần nước trong các hạng mục công trình bị ứ đọng lâu ngày chuyển sang màu nâu đen.

Hiểm nguy rình rập tại công viên nước bỏ hoang 13 năm  - Ảnh 7.

Máng trượt lộ thiên có điểm cuối giao với bể nước bị quây rào sắt.

Hiểm nguy rình rập tại công viên nước bỏ hoang 13 năm  - Ảnh 8.

Vòng đu quay mặt trời hơn 10 năm trước được nhập từ Nhật Bản về. Sau thời gian bỏ hoang, khối sắt hoen gỉ, trụ và ca bin mục ruỗng được cắm biển "nguy hiểm cấm vào".

Dự án từng là một trong chín công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội. Giữa năm 2016, UBND Hà Nội quyết định chuyển giao dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô cho Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Dự án từng là một trong chín công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội. Giữa năm 2016, UBND Hà Nội quyết định chuyển giao dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô cho Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội. Tuy nhiên, khu vui chơi, công viên nước vẫn chưa bàn giao.

Hiểm nguy rình rập tại công viên nước bỏ hoang 13 năm  - Ảnh 10.

Ông Vũ (phường Bạch Mai) chia sẻ: “Do không có điểm trông giữ xe nên nhiều người vô tư đi xe máy vào khu vực công viên. Có lần đi bộ thể dục tôi còn suýt bị xe đâm. Suốt bao nhiêu năm nay báo chí đưa tin nhiều rồi nhưng vẫn không thấy cơ quan chức năng xử lý”.

Hiểm nguy rình rập tại công viên nước bỏ hoang 13 năm  - Ảnh 11.

Thanh tra thành phố Hà Nội vừa có kết luận thanh tra toàn diện quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình trong Công viên Tuổi trẻ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hiểm nguy rình rập tại công viên nước bỏ hoang 13 năm  - Ảnh 12.

Kết luận cho biết, từ năm 1999 đến nay, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội giao làm chủ đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Công viên Tuổi trẻ Thủ đô nhưng không làm thủ tục xin giao, thuê đất theo quy định Luật Đất đất đai năm 2003. Thay vào đó, công ty đã tự sử dụng quyền sử dụng đất để xây dựng công trình và khai thác đối với 18 ha đất công viên là hành vi bị nghiêm cấm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem