Quy mô khu tái định cư TP.HCM chuẩn bị cho dự án Vành đai 3 ở Thủ Đức

Chủ nhật, ngày 26/03/2023 11:17 AM (GMT+7)
Khu tái định cư của dự án Vành đai 3 được TP.HCM bố trí ở khu vực tái định cư phường Long Bình - Long Thạnh Mỹ - Thủ Đức, dự kiến bố trí cho 239 trường hợp đủ điều kiện. Ngoài ra, 131 trường hợp giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện bố trí tái định cư sẽ ở nơi khác.
Hiện trạng khu tái định cư dự án vành đai 3 tại TP.Thủ Đức - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại khu tái định cư phường Long Bình - Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức) cơ sở hạ tầng cơ bản được hoàn thiện, đường trải nhựa, cây được trồng hai bên đường, hệ thống đèn đường đã lắp đặt.

Hiện trạng khu tái định cư dự án vành đai 3 tại TP.Thủ Đức - Ảnh 2.

Theo quy hoạch, TP.Thủ Đức có 239 trường hợp dự kiến bố trí tái định cư tại khu tái định cư Long Bình - Long Thạnh Mỹ (khu tái định cư Long Bửu 2).

Hiện trạng khu tái định cư dự án vành đai 3 tại TP.Thủ Đức - Ảnh 3.

Khu vực tái định cư này nằm cách sông Đồng Nai khoảng 1km, xung quanh có nhiều dân cư sinh sống.

Hiện trạng khu tái định cư dự án vành đai 3 tại TP.Thủ Đức - Ảnh 4.

Trục chính nối vào khu vực tái định cư là tuyến đường 9A rộng rãi, một đầu nối thẳng ra đường Phước Thiện, đầu còn lại giao với đường số 6 – tuyến đường có thể kết nối thẳng tới đường Nguyễn Xiển với khoảng cách hơn 300m.

Hiện trạng khu tái định cư dự án vành đai 3 tại TP.Thủ Đức - Ảnh 5.

Đối với 131 trường hợp giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện bố trí tái định cư, thành phố sẽ bố trí tại chung cư C8, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, cách khu tái định cư Long Bình - Long Thạnh Mỹ khoảng 6km.

Hiện trạng khu tái định cư dự án vành đai 3 tại TP.Thủ Đức - Ảnh 6.

Chung cư C8 thuộc cụm chung cư nằm ngay góc ngã ba đường Lê Văn Việt giao với Man Thiện. Cụm này gồm 8 tòa nhà đánh số từ C1 đến C8, được chia làm hai khu, mỗi khu 4 tòa nằm chụm lưng vào nhau và quay mặt ra bốn hướng.

Hiện trạng khu tái định cư dự án vành đai 3 tại TP.Thủ Đức - Ảnh 7.

Trong thời kỳ Covid – 19, cụm chung cư này từng được bàn giao cho UBND TP.Thủ Đức sử dụng làm bệnh viện dã chiến.

Hiện trạng khu tái định cư dự án vành đai 3 tại TP.Thủ Đức - Ảnh 8.

Dự án đường Vành đai 3 phần qua TP.HCM có tổng chiều dài hơn 47 km, gồm 2 đoạn đi qua 4 quận huyện, TP của TP.HCM, là TP. Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh. Mức đầu tư là 22.411 tỷ đồng cho dự án thành phần 1 và 18.906 tỷ đồng cho dự án thành phần 2. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 412 ha với 1.670 trường hợp bị ảnh hưởng và nhiều trường hợp bị giải tỏa trắng.

Khởi công Dự án vành đai 3 trong tháng 6/2023

Các quận huyện có tuyến Vành đai 3 đi qua đang đẩy nhanh hoàn thành công tác bồi thường, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo kế hoạch, để kịp khởi công trong tháng 6 tới.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 76,3 km, đi qua TP.HCM và 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Dự án được chia thành 8 dự án thành phần trên từng địa phương. Khi hoàn thành, Vành đai 3 sẽ có 8 làn xe cao tốc, cấp đường ô tô cao tốc 100km/h, đường song hành 2 bên (đường đô thị 2-3 làn xe), cấp đường ô tô đô thị 60km/h.

Dự kiến tuyến đường sẽ khai thác, vận hành từ năm 2026.


 

Vũ Quyền
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem