Hiện trạng khu vực hồ rộng gần 5 hec-ta được đề xuất xây 5 quảng trường ở Hà Nội

Thứ năm, ngày 29/02/2024 09:56 AM (GMT+7)
Khu vực hồ Thiền Quang rộng khoảng 5 hec-ta được đề xuất xây dựng 5 quảng trường, để phục vụ hoạt động cộng đồng, tăng tính kết nối cảnh quan.

Video: Hiện trạng khu vực hồ rộng gần 5 hecta được đề xuất xây 5 quảng trường ở Hà Nội.

Hiện trạng khu vực hồ rộng gần 5 hec-ta được đề xuất xây 5 quảng trường ở Hà Nội- Ảnh 1.

Hồ Thiền Quang có diện tích khoảng 5 hec-ta, với 4 mặt bao quanh các tuyến phố Trần Nhân Tông, Quang Trung, Nguyễn Du và Trần Bình Trọng.

Hiện trạng khu vực hồ rộng gần 5 hec-ta được đề xuất xây 5 quảng trường ở Hà Nội- Ảnh 2.

Từ đầu tháng 2, UBND quận Hai Bà Trưng bắt đầu lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án thiết kế đô thị xung quanh khu vực hồ Thiên Quang, tỷ lệ 1/500. Các đơn vị đã tiến hành chăng treo hồ sơ đồ án trên ở khu vực quanh hồ cũng như UBND phường Nguyễn Du để xin ý kiến cộng đồng.

Hiện trạng khu vực hồ rộng gần 5 hec-ta được đề xuất xây 5 quảng trường ở Hà Nội- Ảnh 3.

Được biết, bốn quảng trường Xuân, Hạ, Thu, Đông được xây gần bốn góc hồ Thiền Quang.

Hiện trạng khu vực hồ rộng gần 5 hec-ta được đề xuất xây 5 quảng trường ở Hà Nội- Ảnh 4.

Quảng trường trung tâm nằm ở phía đường Trần Nhân Tông, giáp công viên Thống Nhất, là khu văn hóa nghệ thuật đa năng, trung tâm buôn bán, giao thương hàng hóa và nơi dừng nghỉ cho du khách. Quảng trường này cũng kết nối với công viên Thống Nhất và các khu vực khác.

Hiện trạng khu vực hồ rộng gần 5 hec-ta được đề xuất xây 5 quảng trường ở Hà Nội- Ảnh 5.

Trong đó, quảng trường mùa Xuân, mùa Hạ nằm ở hai góc hồ phía đường Trần Nhân Tông sẽ diễn ra sự kiện, hoạt động chính với không gian mở để ngắm toàn cảnh hồ.

Hiện trạng khu vực hồ rộng gần 5 hec-ta được đề xuất xây 5 quảng trường ở Hà Nội- Ảnh 6.

Quảng trường mùa Thu giáp ngã tư Nguyễn Du - Quang Trung sẽ tổ chức các hoạt động vui nhộn.

Hiện trạng khu vực hồ rộng gần 5 hec-ta được đề xuất xây 5 quảng trường ở Hà Nội- Ảnh 7.

Quảng trường mùa Đông (đoạn ngã tư Nguyễn Du - Trần Bình Trọng) là không gian chuyển tiếp giữa công viên ven hồ và cụm ba chùa Thiền Quang - Quang Hoa - Pháp Hoa, các hoạt động như chơi cờ, thể dục, câu cá. Tuy nhiên, hiện còn nhiều hàng quán hoạt động xung quanh, do đó đơn vị tư vấn lo ngại quá trình thực hiện đồ án thiết kế, địa phương có thể gặp khó khăn trong việc sắp xếp lại dân cư quanh 3 cụm di tích này.

Hiện trạng khu vực hồ rộng gần 5 hec-ta được đề xuất xây 5 quảng trường ở Hà Nội- Ảnh 8.

Tượng đài Công an nhân dân đối diện hồ Thiền Quang (phía bên kia đường Trần Nhân Tông), sau cải tạo, khu vực tượng đài này sẽ giữ nguyên, kế bên là vườn hoa và khu văn hóa nghệ thuật đa năng có quảng trường nước.

Hiện trạng khu vực hồ rộng gần 5 hec-ta được đề xuất xây 5 quảng trường ở Hà Nội- Ảnh 9.

Đồ án cũng nêu định hướng thiết kế đài phun nước ở giữa hồ; khu biểu diễn nhạc nước gần bờ phía đường Trần Nhân Tông. Để người dân và du khách có thể nghỉ ngơi thư giãn và xem nhạc nước, sát hồ sẽ được xây bậc thềm ngắm cảnh.

Hiện trạng khu vực hồ rộng gần 5 hec-ta được đề xuất xây 5 quảng trường ở Hà Nội- Ảnh 10.

Cung Thanh Niên (số 37 Trần Bình Trọng) là một trong những công trình được tách thành dự án riêng để cải tạo, dù nằm trong tổng thể khuôn viên hồ Thiền Quang. Công trình hiện xuống cấp nghiêm trọng, đã đóng cửa để chờ xây mới.

Hiện trạng khu vực hồ rộng gần 5 hec-ta được đề xuất xây 5 quảng trường ở Hà Nội- Ảnh 11.

Dù dự án cải tạo và nâng cấp cơ sở này đã có chủ trương đầu tư từ năm 2015 nhưng công trình vẫn chưa được sửa chữa do chưa bố trí được vốn. Sắp tới, việc cải tạo công trình này bắt buộc thực hiện song song quá trình triển khai đồ án thiết kế hồ, nhằm đảm bảo đồng bộ cảnh quan.

Hiện trạng khu vực hồ rộng gần 5 hec-ta được đề xuất xây 5 quảng trường ở Hà Nội- Ảnh 12.

Được biết, phần vỉa hè ven hồ nằm trong không gian đi bộ Trần Nhân Tông. Trong thời điểm phố đi bộ không hoạt động, khu vực này tập trung nhiều tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ và tự phát.

Hiện trạng khu vực hồ rộng gần 5 hec-ta được đề xuất xây 5 quảng trường ở Hà Nội- Ảnh 13.

Các mặt hàng bày bán chủ yếu là đồ cũ gồm đồng hồ, quần áo, giày dép và thậm chí có cả thiết bị công nghệ cũ để phục vụ cho lao động tự do, người có thu nhập thấp.

Hiện trạng khu vực hồ rộng gần 5 hec-ta được đề xuất xây 5 quảng trường ở Hà Nội- Ảnh 14.

Đồ án thiết kế mới chia phân khu chức năng theo từng hoạt động cụ thể. Trong đó, người dân thực hiện các hoạt động "tĩnh" như câu cá, chơi cờ ở khu vực quảng trường Mùa Đông, đoạn gần ngã ba Trần Bình Trọng - Nguyễn Du. Việc câu cá ở hồ sắp tới cũng sẽ được quản lý, không để tình trạng tự phát như hiện nay.

Theo đồ án được đơn vị tư vấn thiết kế đưa ra, khu vực quanh hồ Thiền Quang sẽ gồm 13 phân khu chức năng. Riêng phân khu văn hóa nghệ thuật đa năng có một quảng trường trung tâm. Cùng với đó, đồ án thiết kế thêm 4 quảng trường mang tên 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông xung quanh hồ.

Cụ thể, quảng trường Mùa Xuân và Mùa Hạ là nơi diễn ra các hoạt động, sự kiện chính với các khoảng không gian mở để ngắm toàn cảnh hồ Thiền Quang. Quảng trường Mùa Thu có chức năng vui chơi và diễn ra các hoạt động sôi nổi, là điểm nhấn không gian ngã tư Nguyễn Du - Quang Trung.

Còn lại, quảng trường Mùa Đông sẽ tổ chức các hoạt động "tĩnh" hơn, là không gian chuyển tiếp giữa không gian ven hồ và cụm di tích 3 chùa: Thiền Quang, Quang Hoa, Pháp Hoa.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem