Hà Nội: Hiện trạng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đang gấp rút thi công để kịp thông xe trước Tết

Ngọc Hải Thứ hai, ngày 19/12/2022 15:25 PM (GMT+7)
Sau hơn 3 năm thi công, hiện tại tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa, Hà Nội) đã hoàn thành được hơn 80% khối lượng công việc. Trên công trường, các công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để kịp thông xe trước Tết Nguyên đán 2023.
Bình luận 0

Clip: Hiện trạng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đang gấp rút thi công

Hiện trạng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng trước khi thông xe - Ảnh 1.

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có điểm đầu tại nút giao đường Huỳnh Thúc Kháng và đường Nguyễn Chí Thanh, điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Dự án dài 1,3 km, do UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 340 tỷ đồng, khởi công năm 2019.

Hiện trạng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng trước khi thông xe - Ảnh 2.

Vị trí đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài nối với đường cùng tên. Khi hoàn thành, tuyến đường giúp giảm tải áp lực giao thông cho đường Nguyễn Chí Thanh, đường Láng (thuộc vành đai 2) và Đê La Thành (thuộc vành đai 1, đoạn Voi Phục - Giảng Võ).

Hiện trạng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng trước khi thông xe - Ảnh 3.

Theo hồ sơ phê duyệt, dự án này được thực hiện từ năm 2018 đến 2020, trong đó, khối lượng công việc cần giải phóng mặt bằng là 67 hộ dân (khoảng 3.960m2 đất) và 16 tổ chức (khoảng 30.000m2 đất).

Hiện trạng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng trước khi thông xe - Ảnh 4.

Tuy nhiên trước đó, do bị vướng mặt bằng, có 9 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền để bàn giao mặt bằng khiến dự án chậm tiến độ, buộc dự án phải điều chỉnh thời gian hoàn thành đến năm 2022. Hiện tại, 9 hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án.

Hiện trạng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng trước khi thông xe - Ảnh 5.

Sau hơn ba năm thi công, tuyến đường đã xong hơn 80% khối lượng. Đoạn qua Bệnh viện Giao thông Vận tải bắt đầu được trải thảm nhựa. Tuyến đường thiết kế bề rộng mặt cắt ngang 28,3 đến 30m, gồm lòng đường 15m, vỉa hè 7,5m.

Hiện trạng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng trước khi thông xe - Ảnh 6.

Được biết, với tốc độ thi công như hiện nay, toàn tuyến sẽ thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2023.

Hiện trạng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng trước khi thông xe - Ảnh 7.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều vật liệu, máy móc vẫn đang ngổng ngang và còn khoảng 50m đường đang được triển khai thi công cấp phối đá dăm, chuẩn bị thảm bê tông nhựa, đoạn qua cổng trường liên cấp Alfred Nobel.

Hiện trạng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng trước khi thông xe - Ảnh 8.

Công tác thảm nhựa mặt đường dự kiến khoảng 3 tuần nữa sẽ hoàn thành, kèm theo đó là hạng mục lát đá vỉa hè 2 bên đường và trồng cây xanh.

Hiện trạng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng trước khi thông xe - Ảnh 9.

Các đơn vị đang dồn toàn bộ nhân lực, máy móc, vật liệu..., tập trung thi công gấp rút những đoạn vừa được bàn giao mặt bằng.

Hiện trạng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng trước khi thông xe - Ảnh 10.

Các hạng mục cống ngầm, cống nổi, hệ thống thoát nước đang được gấp rút hoàn thiện.

Hiện trạng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng trước khi thông xe - Ảnh 11.

Hiện điểm đồng bộ nhất của tuyến đường nằm tại khu vực giao cắt với đường Chùa Láng, cơ bản thực hiện xong và đang trở thành bãi đỗ xe ôtô.

Hiện trạng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng trước khi thông xe - Ảnh 12.

Cây xanh tập kết sẵn trên vỉa hè.

Hà Nội: Hiện trạng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đang gấp rút thi công để kịp thông xe trước Tết - Ảnh 14.

Hiện tại, dọc tuyến đường thi công vẫn đang tồn tại các bãi rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng tự phát.



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem