Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị

Nhóm P.V (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 18/10/2020 08:43 AM (GMT+7)
Căn nhà ăn tập thể của Đoàn kinh tế 337 (Quân khu 4) ở Quảng Trị đã bị núi lở đè sập. Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương cứu nạn, tìm kiếm người nghi bị vùi lấp.
Bình luận 0

Hiện trường tìm kiếm 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở quảng trị.

Đến sáng nay (18/10), lực lượng quân sự tại chỗ và địa phương đã tiếp cận hiện trường vụ sập nhà tập thể ở Đoàn kinh tế 337 (địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá) để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Đến khoảng 10h30 sáng nay, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở sư đoàn 337 (Quảng Trị). Các cán bộ chiến sĩ hy sinh gồm các anh Lê Văn Quê, Lê Quốc Cường, Lê Hải Đức.

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 4.

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 5.

Thông tin ban đầu, 5 người may mắn được cứu ra ngoài, còn 22 người đang bị đất đá vùi lấp.

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 6.

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 7.

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 8.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin có được, một khối lượng đất đá khổng lồ từ đồi núi phía sau trụ sở Đoàn 337 đã bất ngờ đổ ập xuống khu nhà ăn tập thể vào 3h sáng nay.

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 9.

Thông tin ban đầu, hiện có khoảng 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp.

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 13.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng Có mặt chỉ đạo thông tuyến để tiếp cận hiện trường.


Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 12.

Tại hiện trường, toàn bộ mái nhà ăn tập thể đã đổ ập xuống. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang làm viêc với tinh thần khẩn trương nhất.

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 17.

Cấm đường để nhường cho lực lượng chức năng triển khai cứu hộ cứu nạn.

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 14.

Phương tiện, lực lượng được huy động để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 20.

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 21.

Lực lượng cứu hộ sử dụng cả chó nghiệp vụ để tìm kiếm.

Phía bên ngoài, tuyến đường chính của xã Hướng Phùng đã bị ngăn lại để phục vụ tối đa cho việc tìm kiếm cứu nạn.

Sạt lở đất, 22 cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 337 mất tích. Thanh Niên

Trước đó 2h sáng, Thượng tướng Giang đã cử nhiều đoàn công tác phối hợp với chính quyền địa phương vào Quảng Trị để tìm kiếm, cứu nạn.

Khoảng hơn 1h cùng ngày, đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Trị đã lên đường để lên xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá xác minh thông tin sạt lở xảy ra ở Đoàn Kinh tế - Bộ Quốc phòng, khiến 20 người mất liên lạc. 

Nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 1h cùng ngày. Sạt lở đã vùi lập khu nhà sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337. 

Theo thông tin PV Dân Việt có được, đường từ thị trấn Khe Sanh vào xã Hướng Phùng bị sạt lở, rất khó di chuyển nên đoàn của tỉnh Quảng Trị chưa vào đến được nơi sạt lở.

Quảng Trị: Sạt lở kinh hoàng ở Đoàn Kinh tế - Bộ Quốc phòng vùi lấp khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ - Ảnh 2.

Đất ở miền núi Quảng Trị sau nhiều ngày mưa đã no nước, rất dễ xảy ra sạt lở (trong ảnh là sạt lở nghiêm trọng trên tuyến QL 9 sáng 17/10. Ảnh: Nguyễn Phúc/Thanh niên).

Sáng nay, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận: "Chưa có thông tin về thiệt hại. Tôi đang cùng đoàn công tác lên hiện trường để nắm thông tin và triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ", ông Đồng nói.

Ông Hà Sỹ Đồng cũng đang trên đường đến hiện trường xảy ra sự việc. 

Thông tin ban đầu, có 22 cán bộ chiến sỹ bị đất đá vùi lấp.

Địa bàn xảy ra sự cố cách trung tâm thị trấn Khe Sanh hơn 40km. Tuy nhiên, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây đang bị sạt lở nghiêm trọng tại km số 12 và 15 các lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được hiện trường.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, 02 giờ sáng nay, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp.

Tỉnh Quảng Trị đã lập đoàn công tác khẩn cấp và lập ban chỉ huy tiền phương tại Hướng Hóa do ông Hà Sỹ Đồng làm trưởng đoàn, cùng ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh và đại diện số sở, ngành lên ngay huyện Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu, trên tinh thần huy động tất cả lực lượng, phương tiện tham gia.

Ngoài ra tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ cứu hộ cứu nạn.

Hiện có khoảng 200 cán bộ chiến sĩ của đơn vị 968 đang tham gia tìm kiếm cứu nạn tại đây. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem