Hiệp hội MTĐT và KCN miền Nam: Trao tặng Bắc Giang và Bắc Ninh 20.000 khẩu trang phòng dịch Covid–19

Chấn Đức Thứ tư, ngày 26/05/2021 17:15 PM (GMT+7)
Số khẩu trang này được trao tặng cho 2 doanh nghiệp chuyên về vệ sinh môi trường – đô thị của tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh.
Bình luận 0

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm động viên, đảm bảo an toàn cho đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường làm việc trong mùa dịch Covid -19.

Ngày 26/5, Hiệp hội môi trường đô thị và khu công nghiệp miền Nam (thuộc Hiệp hội môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam) đã chính thức gửi tặng 20.000 khẩu trang y tế cho Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Bắc Ninh và Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang. Mỗi đơn vị nhận được 10.000 khẩu trang.

Chương trình được thực hiện thông qua chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM - Coopmart Bắc Giang.

Hiệp hội MTĐT và KCN miền Nam: Trao tặng Bắc Giang và Bắc Ninh 20.000 khẩu trang phòng dịch Covid – 19 - Ảnh 1.

Đại diện Hiệp hội trao tặng 10.000 khẩu trang cho doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: C.T.V

Hiệp hội MTĐT và KCN miền Nam: Trao tặng Bắc Giang và Bắc Ninh 20.000 khẩu trang phòng dịch Covid – 19 - Ảnh 2.

Đại diện Hiệp hội trao tặng cho doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: C.T.V

Đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường với nhiều biến chủng virus "siêu lây nhiễm" có tốc độ lây nhanh chóng và rất khó kiểm soát. Tính tới thời điểm hiện tại, cả nước đang có 4.379 bệnh nhân Covid-19, trong đó Bắc Giang và Bắc Ninh đang là 2 địa phương "nóng" với con số hơn 2.000 ca.

Trước làn sóng dịch bệnh tái bùng phát tại Việt Nam, với số ca bệnh không ngừng gia tăng trong cộng đồng, khẩu trang y tế là "lá chắn" không thể thiếu để mỗi người tự bảo vệ sức khoẻ của chính mình.

Đặc thù của công nhân vệ sinh môi trường là làm việc trong môi trường đặc biệt, tiếp xúc với nhiều loại chất thải. Cán bộ và công nhân môi trường không tránh khỏi lo lắng khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Vì vậy, món quà 20.000 khẩu trang là hết sức thiết thực đối với tập thể cán bộ - công nhân viên 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, trong những ngày căng mình chống dịch như lúc này.

Hiệp hội MTĐT và KCN miền Nam: Trao tặng Bắc Giang và Bắc Ninh 20.000 khẩu trang phòng dịch Covid – 19 - Ảnh 4.

Tại Hội nghị "Môi trường đô thị và Khu công nghiệp miền Nam lần thứ XV" ngày 23/4/2021. Ảnh: C.T.V

Được biết, vào ngày 23/4 vừa qua, tại TP. Cần Thơ, Hiệp hội môi trường đô thị và khu công nghiệp miền Nam đã tổ chức thành công hội nghị "Môi trường đô thị và Khu công nghiệp khu vực miền Nam lần thứ XV".

Hội nghị "Môi trường đô thị và Khu công nghiệp khu vực miền Nam lần thứ XV" tại TP. Cần Thơ là dịp để các nhà quản lý hoạch định chính sách về môi trường. Và, cả những thành viên trực tiếp quản lý công tác phục vụ vệ sinh đô thị ở các địa phương, cùng nhau trao đổi, thảo luận, đề ra những giải pháp mang tính khả thi.

Qua đó, bảo đảm cho ngành môi trường đô thị phát triển một cách bền vững, phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của từng địa phương thuộc khu vực miền Nam nói riêng. 

Theo báo cáo của Hiệp hội môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam: Tại Việt Nam, cũng như ở các nước đang phát triển, đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong vấn đề quản lý chất thải rắn. 

Hiệp hội MTĐT và KCN miền Nam: Trao tặng Bắc Giang và Bắc Ninh 20.000 khẩu trang phòng dịch Covid – 19 - Ảnh 6.

Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị TP.HCM chuẩn bị thu gom chất thải nguy hại. Ảnh: T.Thương

 Thống kê của ngành môi trường cho thấy: Mỗi năm, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của Việt Nam là gần 16 triệu tấn. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom tại các đô thị đạt 85,5%, khu vực nông thôn khoảng 40-50%. 

Trong đó 28,9% được xử lý đốt hoặc sản xuất phân hữu cơ; 71,1% chôn lấp trực tiếp, còn 6 % chôn sau khi đốt, tổng lượng chôn lấp 77,5%.

Trong tổng số 660 bãi chôn lấp có quy mô lớn hơn 1 ha, mới có 120 bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Những bãi chôn rác tại các thành phố thường trực có nguy có gây ô nhiễm nước và không khí. Trong khi đó, năng lực quản lý, kỹ thuật, công nghệ cũng như nguồn lực tài chính cho chất thải rắn nói chung, còn nhiều hạn chế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem