Hiệp hội Thép phản bác EVN

Thứ tư, ngày 15/09/2010 14:24 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chủ tịch Hiệp hội Thép VN Phạm Chí Cường đã lên tiếng "phản bác" quan điểm của EVN cho rằng: Do giá điện rẻ, nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư sản xuất thép ở VN sau đó bán sang các nước khác...
Bình luận 0

Trước đó, Công văn 3123 của EVN gửi Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Mặc dù các nhà máy thép mới chỉ sử dụng chưa tới 50% công suất, nhưng hàng năm tiêu thụ khoảng 3,5 tỷ kWh điện. Các nhà máy gang thép làm tăng khối lượng đầu tư cho ngành điện, ảnh hưởng lớn đến việc cấp điện cho các ngành khác và sinh hoạt của nhân dân. 

img
Theo EVN, lượng điện dùng cho sản xuất thép là quá lớn

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đầu tư ồ ạt dự án thép trong thời gian vừa qua ở một số địa phương đã làm phá vỡ quy hoạch về điện làm lưới điện hiện hữu bị phá nát. Đặc biệt giá bán điện cho các nhà máy thép vẫn còn ở mức thấp so với thế giới, bình quân 908,28 đồng/kWh, nên nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang tranh thủ sản xuất thép ở VN để xuất khẩu sang nước khác.

EVN kiến nghị, đối với các dự án sản xuất thép có công suất điện lớn từ 100MVA trở lên, chủ đầu tư cần xây dựng nguồn điện để sử dụng...

Ông có nhận định gì về những kiến nghị của EVN lên Thủ tướng Chính phủ đối với ngành thép?

- Theo tôi, quan điểm giá điện rẻ, thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư các dự án thép như EVN nêu là không chính xác. Hiện ngành thép có nhiều công trình lớn với 7,5 triệu tấn/năm trở lên đều có thiết kế tự sản xuất điện. Ngoài ra, nhiều dự án còn đang triển khai, có cái đã rút lui, nếu đưa ra số liệu đăng ký là không chính xác mà phải tính các nhà máy đang hoạt động.

img Chúng tôi đã có kiến nghị lên Thủ tướng, trước mắt cần đưa các cơ quan khoa học, kỹ thuật vào để kiểm định công nghệ, trang thiết bị của các nhà máy thép, đảm bảo độ tiên tiến, không tiêu hao quá nhiều năng lượng và ảnh hưởng tới môi trường. img

Ông Phạm Chí Cường

Theo EVN, các nhà máy thép có công suất sử dụng trên 100 MVA trở lên phải tự làm lấy điện là không hợp lý bởi nền công nghiệp nào cũng lấy mục tiêu hộ sử dụng điện để kinh doanh. Như ngành thép, sản xuất vì mục tiêu hộ sử dụng cơ khí, ô tô, giao thông vận tải... và phát triển kinh tế của đất nước. Nếu cứ quy định thép phải tự làm lấy điện, xi măng tự làm lấy than... thì còn cần gì EVN. Làm nhà máy thép mà đầu tư cả điện sẽ chẳng còn hiệu quả kinh tế nữa.

EVN cho rằng, do giá điện rẻ nên nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư sau đó bán sang các nước khác?

- Theo tôi, đây là quan điểm không chính xác. Thực tế, các dự án thép thu hút được đầu tư đã phải kêu gọi từ rất lâu. Theo số liệu năm 2009, chúng ta có 12 triệu tấn thép, nếu bình quân đầu người chỉ đạt khoảng 139kg. Trong khi các nước phát triển khác thường đạt mấy trăm tấn trên đầu người nên VN còn "xa lắm" mới đạt tới mức thép trung bình của các nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem