Hiệu trưởng Cao đẳng nghề Nghi Sơn nói "đã không linh hoạt” khi cho 300 SV đi thực tập ở Hải Dương, Bắc Ninh

Hữu Dụng Thứ sáu, ngày 16/07/2021 18:47 PM (GMT+7)
Liên quan thông tin Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn (Thanh Hoá) cho 300 sinh viên đi thực tập tại Hải Dương, Bắc Ninh, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có chỉ đạo kiểm tra, xử lý và xem xét kỷ luật trường này.
Bình luận 0

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 12/7, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh -  việc làm Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn (Thanh Hoá) đã xây dựng kế hoạch và thông báo cho học sinh, sinh viên đi thực tập tại các nhà máy trên ở tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương.

Theo kế hoạch, trường tổ chức cho hơn 300 học sinh, sinh viên của nhà trường đi thực tập ở các công ty như: 280 em thực tập tại Công ty TNHH Dream Tech Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP, TX.Từ Sơn, Bắc Ninh) và 20 em thực tập tại Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam (Khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề lên tiếng vụ vụ 300 sinh viên đi thực tập tại Hải Dương, Bắc Ninh gây xôn xao - Ảnh 1.

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn tập trung tại sân trường trước giờ xuất phát. Ảnh: Quang Thanh

Sáng 14/7, khi Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn đang chuẩn bị cho học sinh, sinh viên lên xe để đi thực tập thì UBND TX.Nghi Sơn (Thanh Hoá) phát hiện và yêu cầu nhà trường dừng việc tổ chức chuyến đi để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn (Thanh Hoá) lý giải: "Việc tổ chức cho sinh viên đi thực tập tại các công ty ở Bắc Ninh và Hải Dương là kế hoạch của nhà trường có từ lâu rồi. Các em học sinh, sinh viên lần này đi thực tập đều nằm trong vùng cách xa nơi có dịch và hơn 30 ngày không xuất hiện ca nào dương tính với Covid-19.

Nhà trường thiếu sót là không linh hoạt trong giai đoạn dịch đang diễn biến phức tạp. Hiện tại, UBND tỉnh Thanh Hoá đã yêu cầu nhà trường phải báo cáo tỉnh về vấn đề này".

Trước thông tin có nhiều phụ huynh phản đối việc nhà trường tổ chức cho các em đi thực tập ở vùng có dịch Covid-19, ông Tuấn cho biết, trước khi tổ chức đi, gia đình các em và chính quyền các xã, phường có học sinh, sinh viên đã ký cam kết đồng ý cho đi thì trường mới tổ chức.

Hiệu trưởng Cao đẳng nghề Nghi Sơn nói "đã không linh hoạt” khi cho 300 SV đi thực tập ở Hải Dương, Bắc Ninh - Ảnh 2.

Sinh viên của trường trong một tiết thực hành. Ảnh minh họa: txnghison.thanhhoa.gov.vn

Ngoài ra, ông Tuấn cũng thừa nhận, có một số phụ huynh không đồng tình với việc tổ chức cho con em họ đi ra ngoài tỉnh thực tập.

"Tôi cũng rất khổ tâm vì một phần là trách nhiệm, một phần không linh hoạt được thời điểm. Tôi chấp nhận với thiếu sót lần này", ông Hoàng Anh Tuấn nói.

Trao đổi với PV, ông Lý Văn Chương - Trưởng phòng Giáo dục - Nghề nghiệp (Sở LĐTB&XH Thanh Hóa, đơn vị được giao quản lý nhà nước trong đào tạo nghề của Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn) cho biết, trước khi Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn tổ chức cho học sinh, sinh viên đi thực tập, trường này không báo cáo Sở.

Hiện UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn giải trình, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể và cá nhân liên quan đối với việc phê duyệt kế hoạch và tổ chức cho học sinh, sinh viên đi thực tập tại các tỉnh, thành phố (nơi đang có diễn biến phức tạp về dịch bệnh Covid-19), không thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa và gửi báo cáo về Sở LĐTB&XH tỉnh này trước ngày 20/7/2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem