Hình ảnh BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII ra mắt, nhận nhiệm vụ

Thứ tư, ngày 27/12/2023 09:29 AM (GMT+7)
Sáng nay (27/12), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thông báo kết quả họp Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII. Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII đã ra mắt, nhận nhiệm vụ.
Hình ảnh BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII ra mắt, nhận nhiệm vụ- Ảnh 1.

Đến dự ngày làm việc thứ 3 Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hình ảnh BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII ra mắt, nhận nhiệm vụ- Ảnh 2.

Đoàn Chủ tịch tại phiên làm việc sáng nay.

Hình ảnh BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII ra mắt, nhận nhiệm vụ- Ảnh 3.

Đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban chấp hành (BCH) Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã xin ý kiến các đại biểu thông qua 17 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Đại hội VIII. 100% đại biểu nhất trí với các chỉ tiêu, nhiệm vụ này.

Hình ảnh BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII ra mắt, nhận nhiệm vụ- Ảnh 4.

Đại hội thống nhất cao 5 mục tiêu tổng quát, 17 chỉ tiêu cụ thể, đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trong đó xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội, phong trào nông dân nhiệm kỳ mới.

Hình ảnh BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII ra mắt, nhận nhiệm vụ- Ảnh 5.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2023-2028). Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hình ảnh BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII ra mắt, nhận nhiệm vụ- Ảnh 6.

Thay mặt BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu trước Đại hội VIII.

Hình ảnh BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII ra mắt, nhận nhiệm vụ- Ảnh 7.

Bốn đồng chí Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Hình ảnh BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII ra mắt, nhận nhiệm vụ- Ảnh 8.

Thay mặt BCH Trung ương Hội NDVN khóa VIII, phát biểu trước Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội NDVN nhấn mạnh: Chúng tôi rất vinh dự và vui mừng được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Trung ương Hội NDVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đại hội, cán bộ, hội viên nông dân cả nước.

Lê Hiếu - Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem