Hình ảnh đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ, binh lính tích cực vá đê chống lũ

Chủ nhật, ngày 19/07/2020 09:03 AM (GMT+7)
Hồ chứa Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã đón đợt lũ thứ hai từ sông Dương Tử. Đây được đánh giá là đợt lũ lớn nhất đổ về hồ chứa từ đầu năm đến nay. Ba cửa xả lũ của đập thủy điện lớn nhất thế giới này đã mở để xả, khi mực nước phía sau con đập vượt quá cảnh báo lũ hơn 15 mét.
Hình ảnh đập Tam Hiệp xả lũ 3 cửa, binh lính tích cực  "vá đê" chống lũ - Ảnh 1.

Hãng tin Trung Quốc Tân Văn xã đưa tin lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp ngày 18/7 đã lên tới 61.000 m3/giây, sau khi trận hồng thủy (tức lũ) số 2 hình thành ở thượng nguồn sông Trường Giang vào ngày trước đó. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hình ảnh đập Tam Hiệp xả lũ 3 cửa, binh lính tích cực  "vá đê" chống lũ - Ảnh 2.

Đập Tam Hiệp đã mở cửa xả lũ lần đầu tiên trong năm vào ngày 29/6. Sáng 18/7, lưu lượng xả tại đây là 33.000 m3/giây, với 3 cửa xả lũ được mở. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hình ảnh đập Tam Hiệp xả lũ 3 cửa, binh lính tích cực  "vá đê" chống lũ - Ảnh 3.

45% lượng nước lũ được giữ lại trong hồ chứa, trong khi nhiều chỉ số khác của đập vẫn an toàn, Tân Hoa Xã dẫn lời Tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành công trình thủy điện. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hình ảnh đập Tam Hiệp xả lũ 3 cửa, binh lính tích cực  "vá đê" chống lũ - Ảnh 4.

Một số cửa hàng ở Trùng Khánh bị ngập trong nước ngày 18/7. Ảnh: China Daily.

Hình ảnh đập Tam Hiệp xả lũ 3 cửa, binh lính tích cực  "vá đê" chống lũ - Ảnh 5.

Lực lượng vũ cảnh Trung Quốc đưa một người dân đến nơi an toàn ở Trùng Khánh. Ảnh: China Daily.

Hình ảnh đập Tam Hiệp xả lũ 3 cửa, binh lính tích cực  "vá đê" chống lũ - Ảnh 6.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy nhiều ngôi nhà ngập trong nước lũ ở Cửu Giang, tỉnh Giang Tây ngày 18/7. Ảnh: AFP.

Hình ảnh đập Tam Hiệp xả lũ 3 cửa, binh lính tích cực  "vá đê" chống lũ - Ảnh 7.

Binh lính tiếp tục được huy động để "vá" các đoạn đê bị vỡ và xung yếu. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hình ảnh đập Tam Hiệp xả lũ 3 cửa, binh lính tích cực  "vá đê" chống lũ - Ảnh 8.

Một đoạn đê dài 188 mét bị vỡ ở tỉnh Giang Tây đã được vá xong ngày 18/7. Ảnh: Nhân Dân Nhật Báo.

Hình ảnh đập Tam Hiệp xả lũ 3 cửa, binh lính tích cực  "vá đê" chống lũ - Ảnh 9.

Người dân đắp bao cát bảo vệ thành cổ ở huyện Thọ thuộc An Huy hôm 18/7. Dự báo tỉnh này sẽ phải hứng thêm 2 trận mưa lớn trong những ngày tới. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hình ảnh đập Tam Hiệp xả lũ 3 cửa, binh lính tích cực  "vá đê" chống lũ - Ảnh 10.

Sông Trường Giang đoạn chảy qua Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, tiếp tục duy trì mực nước cao. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tại thành phố Trùng Khánh, tính đến sáng 18/7, có 11 người đã thiệt mạng do mưa lũ, hơn 20.000 người đã được sơ tán và 1.031 ngôi nhà bị phá hủy, nhiều cửa hàng bị ngập trong nước.

Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) còn chiếu cảnh người dân dọn dẹp những con đường ẩm ướt, lầy bùn và những cửa hàng ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc sau lũ lụt nghiêm trọng hôm 17/7. Nhân viên cứu hộ đã nỗ lực giải cứu hơn 1.900 người bị mắc kẹt trong nhà.

Trong khi đó, lính cứu hỏa và những người khác đã vá một vết nứt dài 188 mét tại một con đê trên hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tây. Sau khi nước tràn bờ đê cách đây 9 ngày, 15 ngôi làng và các cánh đồng đã bị ngập lụt, khiến hơn 14.000 người phải sơ tán.

Lũ lụt tồi tệ nhất tại Trung Quốc trong những năm gần đây là vào năm 1998, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và phá hủy gần 3 triệu ngôi nhà, chủ yếu dọc sông Trường Giang.

Lê Minh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem