Khu vực được mệnh danh là "phố Wall" ở Hà Nội

Thứ tư, ngày 03/08/2022 13:38 PM (GMT+7)
Ở thành phố New York (Mỹ), phố Wall được biết đến là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Còn tại Thủ đô Hà Nội, cũng có một khu vực tương tự "phố Wall", nơi đặt trụ sở của các cơ quan, tập đoàn tài chính và hàng loạt ngân hàng lớn, đó là những phố nằm ở phía Nam và phía Đông của hồ Gươm.

Video: Khu vực được mệnh danh là "Phố Wall" tại Hà Nội.

Hình ảnh khu vực được mệnh danh là "phố Wall" ở Hà Nội - Ảnh 1.

Quận Hoàn Kiếm nằm ở vị trí trung tâm Thủ đô Hà Nội, đây là trung tâm kinh tế lớn nhất của Thủ đô Hà Nội và cũng là nơi hội tụ và kết tinh những tinh hoa văn hóa, truyền thống lịch sử nghìn năm Thăng Long – Hà Nội.

Hình ảnh khu vực được mệnh danh là "phố Wall" ở Hà Nội - Ảnh 2.

Tại đây có các tuyến phố, công trình được xây dựng từ thời Pháp với mặt đường lớn, vỉa hè rộng rãi, nơi đặt nhiều công sở, cơ quan hành chính Nhà nước, đại sứ quán các nước tại Việt Nam. Có thể điểm qua, các cơ quan đầu não của ngành như Sở Tài chính Hà Nội, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đều nằm tại quận Hoàn Kiếm. Trong ảnh là trụ sở Ngân hàng Nhà nước tọa lạc tại phố Lý Thái Tổ.

Hình ảnh khu vực được mệnh danh là "phố Wall" ở Hà Nội - Ảnh 3.

Khu vực phía nam hồ Gươm, các ngân hàng lớn đặt hội sở của mình trong phạm vi 3 phố lớn chạy theo trục đông tây là Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, với một số phố khác cắt ngang 3 phố trên thành dạng 'bàn cờ'. Trong ảnh, tòa nhà bên phải là Trụ sở Bộ Tài chính nằm trên phố Trần Hưng Đạo, đối diện là ngân hàng SeA Bank.

Hình ảnh khu vực được mệnh danh là "phố Wall" ở Hà Nội - Ảnh 4.

Hội sở ngân hàng VietinBank tại 108 phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hình ảnh khu vực được mệnh danh là "phố Wall" ở Hà Nội - Ảnh 5.

Nằm ở khu vực phía đông hồ Gươm, phố Trần Quang Khải được chọn làm nơi xây dựng các toà tháp quy mô lớn của ngân hàng BIDV, Vietcombank và tòa nhà BRG Tower.

Hình ảnh khu vực được mệnh danh là "phố Wall" ở Hà Nội - Ảnh 6.

Ngay cạnh BIDV Tower là tòa nhà BRG Tower và Vietcombank Tower. Vietcombank Tower là tòa nhà văn phòng hạng A có chiều cao 22 tầng do Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm chủ đầu tư. Hiện nay, ngoài làm trụ sở chính cho ngân hàng Vietcombank, tòa nhà còn là trụ sở của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Hình ảnh khu vực được mệnh danh là "phố Wall" ở Hà Nội - Ảnh 7.

Tại số 164 Trần Quang Khải, cách tòa tháp BIDV không xa là trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hiện nay, công trình vẫn đang trong quá trình thi công.

Hình ảnh khu vực được mệnh danh là "phố Wall" ở Hà Nội - Ảnh 8.

Cách đó chỉ vài chục mét là chi nhánh ngân hàng Agribank nằm tại phố Trần Nhật Duật.

Hình ảnh khu vực được mệnh danh là "phố Wall" ở Hà Nội - Ảnh 9.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội hiện nằm trên đường Phan Chu Trinh cũng là một trong những cơ quan tài chính quan trọng thuộc khu vực 'Phố Wall' Hà Nội.

Hình ảnh khu vực được mệnh danh là "phố Wall" ở Hà Nội - Ảnh 10.

Tòa Techcombank Tower (hội sở mới của ngân hàng Techcombank) trên phố Lý Thường Kiệt đang được gấp rút thi công và dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2022.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem