Hình ảnh loạt cửa hàng dịch vụ đóng cửa im lìm sau công điện mới của Chủ tịch Hà Nội

Ngọc Hải Thứ hai, ngày 19/07/2021 13:03 PM (GMT+7)
Kể từ 0h ngày 19/7 trên địa bàn toàn Thủ đô phải thực hiện triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 mới theo công điện số 15/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố. Do vậy, toàn bộ các cửa hàng kinh doanh dịch vụ như thời trang, đồ gia dụng, các mặt hàng không thiết yếu sẽ phải đóng cửa ngưng hoạt động.
Bình luận 0

Các cửa hàng dịch vụ đóng cửa im lìm sau công điện mới của Chủ tịch Hà Nội

Hà Nội: Các cửa hàng dịch vụ đóng cửa im lìm sau công điện mới - Ảnh 1.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công điện số 15/CĐ-UBND về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 kể từ 0h ngày 19/7 trên địa bàn toàn Thủ đô.

Hà Nội: Các cửa hàng dịch vụ đóng cửa im lìm sau công điện mới - Ảnh 2.

Theo công điện này, Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn…

Hà Nội: Các cửa hàng dịch vụ đóng cửa im lìm sau công điện mới - Ảnh 3.

Công điện còn nêu rõ: “Dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.” Do vậy theo ghi nhận của PV Dân Việt, trong sáng ngày 19/7 nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu trên địa bàn Hà Nội như: các cửa hàng thời trang, siêu thị điện máy... đều đã đóng cửa ngừng kinh doanh.

Hà Nội: Các cửa hàng dịch vụ đóng cửa im lìm sau công điện mới - Ảnh 4.

Phố Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) là một trong những tuyến phố sầm uất của Hà Nội về kinh doanh các mặt hàng thời trang và dịch vụ, tuy nhiên sau khi có công điện số 15 của Thành phố, hàng chục cửa hàng đã phải "cửa đóng then cài" để phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Các cửa hàng dịch vụ đóng cửa im lìm sau công điện mới - Ảnh 5.

Hàng loạt các cửa hàng thời trang, quần áo trên phố Cầu Giấy đều đã phải đóng cửa theo công điện mới.

Hà Nội: Các cửa hàng dịch vụ đóng cửa im lìm sau công điện mới - Ảnh 6.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Hoàng Thị Giang là chủ cửa hàng kinh doanh thời trang trên phố Cầu Giấy cho biết: "Sau khi có công điện chúng tôi đã tiến hành dọn dẹp đóng cửa, dù không muốn nhưng vì tình hình chung nên phải chấp nhận, cũng rất may tiền thuê mặt bằng cũng giảm nên đỡ vài phần gánh nặng".

Hà Nội: Các cửa hàng dịch vụ đóng cửa im lìm sau công điện mới - Ảnh 7.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng nên nhiều chủ cửa hàng đã tự giác đóng cửa ngay sau khi có công điện mới.

Hà Nội: Các cửa hàng dịch vụ đóng cửa im lìm sau công điện mới - Ảnh 8.

Hàng loạt cửa hàng đóng cửa im lìm vì dịch Covid-19.

Hà Nội: Các cửa hàng dịch vụ đóng cửa im lìm sau công điện mới - Ảnh 9.

Các cửa hàng điện máy, đồ gia dụng cũng chung tình trạng đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Các cửa hàng dịch vụ đóng cửa im lìm sau công điện mới - Ảnh 10.

Các cửa hàng trên phố cổ im lìm sau công điện 15.

Hà Nội: Các cửa hàng dịch vụ đóng cửa im lìm sau công điện mới - Ảnh 11.

Sau công điện mới, đường phố Hà Nội cũng trở nên vắng vẻ hơn so với trước đây.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem